Monday, May 13, 2024

Whole Foods ngừng bán tôm hùm đánh bắt tại Maine, gây nhiều tranh cãi

PORTLAND, Maine (NV) – Các tổ chức bảo vệ môi trường lại có bất đồng ý kiến với giới chính trị gia và ngư dân tại khu vực New England sau khi hãng bán lẻ Whole Foods ngừng bán tôm hùm được đánh bắt tại Maine, theo bản tin hôm Chủ Nhật, 27 Tháng Mười Một, của hãng thông tấn AP.

Gần đây, hãng Whole Foods cho biết hàng trăm cửa hàng của họ trên toàn quốc sẽ không còn bán tôm hùm từ vùng Vịnh Maine.

Tôm hùm bắt được tại Portland, Maine. (Hình: Justin Sullivan/Getty Images)

Công ty giải thích rằng họ phải ngừng bán mặt hàng này sau khi hai tổ chức về phát triển bền vững, Marine Stewardship Council và Seafood Watch, rút lại sự ủng hộ mà họ dành cho ngành kỹ nghệ đánh bắt tôm hùm tại Mỹ.

Hai tổ chức đều cho rằng thiết bị đánh bắt tôm hùm có thể gây ra nguy hiểm cho cá voi trơn Bắc Đại Tây Dương (North Atlantic right whales), vì bị vướng vào lưới là một trong những mối đe dọa lớn nhất cho loài này.

Quyết định của Whole Foods là một quyết định quan trọng để bảo vệ loài cá voi sắp tuyệt chủng, bà Virginia Carter, một thành viên của Save America’s Wildlife tại Trung Tâm Nghiên Cứu và Chính Sách Môi Trường Mỹ (EARPC), nhận định.

“Với ít hơn 340 cá thể cá voi trơn Bắc Đại Tây Dương còn tồn tại, loài động vật này đang dần tuyệt chủng nếu tình hình không thay đổi,” bà Carter khẳng định.

Trong tuần trước, hãng Whole Foods cho hay họ đang theo dõi tình hình và “cam kết hợp tác với các nhà cung cấp, ngư trường và tổ chức bảo vệ môi trường trong quá trình phát triển.”

Tuyên bố ngừng bán tôm hùm của Whole Foods ngay lập tức nhận sự chỉ trích tại Maine, tiểu bang có kỹ nghệ đánh bắt tôm hùm lớn nhất tại Mỹ.

Bà Janet Mills, thống đốc thuộc đảng Dân Chủ của Maine, và bốn thành viên Quốc Hội đại diện tiểu bang, cho rằng Marine Stewardship Council quyết định ngừng cấp chứng nhận cho mặt hàng tôm hùm từ vịnh Gulf of Maine đã không kể đến nỗ lực quản trị và bảo vệ cá voi của giới ngư dân tiểu bang trong nhiều năm qua.

Cụ bà Virginia Oliver, 101 tuổi, phụ nữ đánh bắt tôm hùm có giấy phép cao niên nhất ở Maine và có thể cả thế giới. (Hình: Joseph Prezioso/AFP via Getty Images)

“Bất kể các nỗ lực trong thời gian qua, tổ chức Marine Stewardship Council, cùng với các hãng bán lẻ, đưa ra quyết định sai lầm và mù quáng theo các khuyến nghị của các tổ chức bảo vệ môi trường thay vì theo khoa học,” bà Mills và nhóm thành viên Quốc Hội cho biết.

Whole Foods không phải hãng bán lẻ đầu tiên loại bỏ tôm hùm khỏi danh sách mặt hàng vì mối lo ngại về phát triển bền vững.

Công ty HelloFresh, chuyên cung cấp đồ ăn sơ chế sẵn, là một hãng khác trong vô số các nhà bán lẻ cam kết ngừng bán tôm hùm vào Tháng Chín, sau khi tổ chức Seafood Watch ở California liệt một số công ty đánh bắt tôm hùm của Mỹ và Canada vào “danh sách đỏ” mà mọi người nên tránh. (V.Giang) [qd]

MỚI CẬP NHẬT