Ðại Việt Quốc Dân Ðảng ra mắt tân Hội Ðồng Lãnh Ðạo

 


Nguyên Huy/Người Việt


 


WESTMINSTER (NV) –Vào lúc 1 giờ chiều Chủ Nhật tuần này, 9 tháng 12, Ðại Việt Quốc Dân Ðảng sẽ làm lễ ra mắt tân Hội Ðồng Lãnh Ðạo của đảng, đồng thời làm lễ Cầu Siêu cho Dân Quân Cán Chính đã hy sinh vì chính nghĩa tại chùa Ðiều Ngự, 14472 Chesnut St., Westminster, CA 92683.










Một buổi họp của Ban Chấp Hành Trung Ương Ðảng Ðại Việt Quốc Dân Ðảng. (Hình: Ðại Việt Quốc Dân Ðảng cung cấp)


Ông Trần Trọng Ðạt, đương kim chủ tịch Ban Chấp Hành Trung Ương, cho biết: “Buổi lễ ra mắt này là kết quả của một hội nghị vào hôm trước trong một đại hội của đảng với 125 đại biểu của đảng tại các châu lục về tham dự. Ðại hội cũng sẽ bàn đến chính sách thực tế cho toàn đảng hoạt động được hữu hiệu trong công cuộc tranh đấu chống cộng sản để toàn dân Việt có một Tổ quốc quang vinh, hùng cường, có một cảnh đời thịnh trị, ấm no như chủ trương của đảng từ ngày thành lập do Ðảng Trưởng Trương Tử Anh lãnh đạo.”


Luật Sư Lâm Thủy, hiện ở Houston, Texas, đương kim chủ tịch đảng, cho biết: “Do tình trạng xức khỏe không còn được tốt, hay quên, nên đã yêu cầu đảng cho tổ chức đại hội sớm để đảng thay đổi thành phần lãnh đạo, có được một chủ tịch minh mẫn hầu đối phó hữu hiệu với những biến chuyển đang dồn dập đến cho đất nước và dân tộc Việt Nam. Lần họp đại hội sớm này cũng sẽ thảo luận về những phương sách hoạt động mới cho đảng.”


Ông Ðạt cho biết thêm: “Chủ trương và đường lối của đảng từ ngày được thành lập vào năm 1939 đến nay không thay đổi là ‘Hưng Ðảng, Trừ Cộng, Cứu Nước và Giải Phóng Dân Tộc, Xây Dựng một nước Việt Nam Dân Chủ.’ Nhưng mỗi thời buổi, đảng phải có những sách lược riêng cho phù hợp với tình thế, khi công khai, khi bí mật.”


Giải thích tiếp về lịch sử đảng, ông Trần Trọng Ðạt nhắc lại Ðảng Trưởng Trương Tử Anh là một sinh viên yêu nước, được toàn thể sinh viên của ba xứ Bắc Trung Nam, Cao Miên và Lào trong các phong trào yêu nước lúc bấy giờ (còn là thời Pháp thuộc) đang theo học tại Viện Ðại Học Hà Nội cử ra trách nhiệm việc soạn thảo công bố chủ nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn và thành lập Ðại Việt Quốc Dân Ðảng quy tụ được ngay từ lúc đầu những trí thức tên tuổi. Ðể sự hoạt động được hữu hiệu, đảng chia làm ba xứ bộ Bắc Trung và Nam. Ở Bắc có Ngô Gia Hy, Ðặng Văn Sung, Bùi Diễm, Trần Trung Dung, Nguyễn Ðình Luyện, Phan Huy Quát, Ðặng Trình Kỳ, Vũ Quý Mão, Cung Ðình Quỳ, Trần Như Thuần, Ðào Nhật Tiến, Nguyễn Tất Ứng, Nguyễn Hữu Trí, Nguyễn Ðình Tại, Lê Thăng, Nguyễn Dương Côn, Phan Trọng Nhân, Trần Ðỗ Cung, Nguyễn Ðình Tú, Nguyễn Quốc Xứng và hai phụ nữ là bà Ðặng Thị Khiêm, tức bà Cả Tế, và bà U, tức kế mẫu Ngô Gia Hy.


Ở miền Trung có các ông Bửu Hiệp, Hà Thúc Ký, Bửu Viêm, Nguyễn Văn Mân, Hoàng Xuân Tửu, Võ Lương, Bảo Trọng, Dương Thiệu Di, Võ Lăng, Ðoàn Thái, Nguyễn Văn Lý.


Trong Nam có các ông Nguyễn Văn Hướng, Phan Thông Thảo (Lê Quốc Hưng), Lê Văn Hiệp, Phạm Ðăng Cảnh, Trần Văn Xuân, Nguyễn Văn Kiểu và Nguyễn Tôn Hoàn được đảng giao cho trách nhiệm làm phối hợp viên giữa các xứ bộ và cũng là phát ngôn viên của đảng.


Sau khi thành lập, các xứ bộ đã nhanh chóng kết tụ được hàng trăm ngàn đảng viên thuộc đủ mọi tầng lớp từ nông dân đến viên chức xã ấp, thợ thuyền, tiểu thương, các công tư chức trong các chính phủ, nhà nước đồng thời cũng mở rộng trong các tầng lớp binh sĩ, sĩ quan, tướng lãnh trong QLVNCH kể cả trong thời đệ I và đệ II Cộng Hòa.


Với hàng ngũ đảng viên như vậy, Ðại Việt Quốc Dân Ðảng đã thành lập được nhiều chiến khu và căn cứ quân sự để đối phó với thực dân Pháp, sau đó với cộng sản do Hồ Chí Minh lãnh đạo và cả vào thời đệ I Cộng Hòa với chính phủ Ngô Ðình Diệm. Ðó là những chiến khu Kép, Lạc Triệu (thành lập được trung tâm huấn luyện quân sự và trường đào tạo sĩ quan), trường Lục Quân Yên Bái, Chiến Khu Di Linh, Chiến Khu An Ðiền với Trung Ðoàn 25 AB, các Chiến Khu An Thành và Ba Rài, Chiến Khu Nguyễn huệ, Chiến Khu Châu Ðốc và nổi tiếng nhất là Chiến Khu Ba Lòng thời Ngô Ðình Diệm.


Trên mặt trận chính trị, Ðại Việt Quốc Dân Ðảng cũng từng kết hợp với các đảng phái quốc gia yêu nước khác như Việt Nam Quốc Dân Ðảng với Vũ Hồng Khanh, Nghiêm Kế Tổ, Ðại Việt Dân Chính với Nguyễn Tường Tam. Trong Nam cũng đã cùng phối hợp hoạt động với Phật Giáo Hòa Hảo, Cao Ðài Bến Tre, VNQDÐ trong Nam để thành lập Mặt Trận Quốc Gia Liên Hiệp đối phó với thực dân Pháp trở lại và Việt Minh cộng sản.


Sau ngày 30 Tháng Tư, 1975, Ðại Việt Quốc Dân Ðảng đã phải chịu những tổn thất lớn lao. Số còn lại trong nước phải rút vào bí mật, số ra được hải ngoại đã tái tổ chức cơ cấu đảng và hoạt động trở lại, đến nay đã qua được 7 kỳ đại hội, 4 năm một lần để chấn chỉnh đảng và đề ra những sách lược tranh đấu cho đảng viên trong và ngoài nước.


Trả lời một câu hỏi về thành viên trẻ trong đảng hiện nay thế nào, Chủ Tịch Ðảng Lâm Thủy cho biết: “So với các hệ phái khác thì Ðại Việt Quốc Dân Ðảng có sự tham gia của tuổi trẻ đông nhất. Có đủ các thành phần từ sinh viên học sinh, trí thức đến các giới lao động thợ thuyền. Ở trong nước chúng tôi xin không đi vào chi tiết nhưng số đảng viên thuộc giới nông dân và thợ thuyền tham gia đông hơn cả trong những hoạt động bí mật của đảng tại miền Nam.”


––


Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT