Friday, April 26, 2024

Dân cử Mỹ lên án vụ bắt Luật Sư Đài, mừng nhạc sĩ Việt Khang tự do

ORANGE COUNTY, California (NV) – Một dân cử ở miền Nam California vừa lên án vụ công an Việt Nam bắt Luật Sư Nguyễn Văn Đài, trong khi hai dân cử khác chúc mừng nhạc sĩ Việt Khang vừa được tự do.

Luật Sư Nguyễn Văn Đài. (Hình: Nguyễn Văn Đài Facebook)

Trong một thông báo cáo chí gởi ra hôm Thứ Năm, 17 Tháng Mười Hai, Dân Biểu Quốc Hội Hoa Kỳ Alan Lowenthal lên án việc chính quyền Việt Nam bắt giam Luật Sư Nguyễn Văn Đài và kêu gọi Hà Nội trả tự do ngay lập tức cho nhà hoạt động này và chấm dứt đàn áp nhân quyền.

“Tôi, cùng với cộng đồng người Mỹ gốc Việt và nhiều người trong cộng đồng quốc tế, rất bất bình về việc bắt giam Luật Sư Nguyễn Văn Đài không với lý do nào khác là ông đã đứng lên tranh đấu cho tự do và nhân quyền tại quốc gia của ông,” ông Lowenthal cho biết. “Đáng tiếc thay, đây chỉ là một điển hình mới nhất về hồ sơ nhân quyền tồi tệ của chính quyền Hà Nội và cho thấy rõ thực trạng các sự kiện vi phạm và đàn áp nhân quyền đã trở thành những trường hợp bình thường được chính quyền ‘bảo trợ’ thay vì là những trường hợp ngoại lệ.”

Vị dân cử liên bang đại diện Địa Hạt 47 của California cũng cho biết, ông đã gởi thư đến ông John Kerry, ngoại trưởng Hoa Kỳ, và ông Ted Osius, đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, kêu gọi họ yêu cầu Hà Nội thả Luật Sư Nguyễn Văn Đài.

Trong khi đó, Văn Phòng Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang Janet Nguyễn cho biết, cũng hôm Thứ Năm, bà và một số dân cử cũng như lãnh đạo cộng đồng trong Địa Hạt 34 đã cùng hội họp gọi điện thoại chúc mừng nhạc sĩ Việt Khang (tức Võ Minh Trí), một tù nhân đấu tranh cho nhân quyền, vừa được tự do, và đồng thời cảm ơn sự can đảm thực thi quyền tự do phát biểu của anh.

Vị dân cử gốc Việt này cho biết, bà rất hài lòng nhận được tin nhạc sĩ Việt Khang vừa được thả ra khỏi tù hôm Thứ Hai vừa qua.

“Là một người luôn bảo vệ nhân quyền, tôi là một trong những người đã vận động đòi trả tự do cho nhạc sĩ Việt Khang, kể từ khi anh bị kết án hồi năm 2012,” Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn được trích lời cho biết. “Bởi vì sự kết án và giam giữ anh là vi phạm quyền tự do phát biểu của anh, tôi rất vui khi biết rằng nhạc sĩ Việt Khang đã được thả và về với gia đình.”

Để chào mừng sự kiện nhạc sĩ Việt Khang được tự do, Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn đã tổ chức một buổi hội họp với một số người để gọi điện thoại về thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, thăm hỏi nhạc sĩ này. Tham dự buổi gọi điện thoại này có Phó Thị Trưởng Santa Ana Vincent Sarmiento, Phó Thị Trưởng Westminster Sergio Contreras, Nghị Viên Fountain Valley Michael Võ, Nghị Viên Garden Grove Phát Bùi, cựu Nghị Viên Westminster Tony Lâm, và hai blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải và Tạ Phong Tần, theo thông cáo báo chí.

Mặt khác, Giám Sát Viên Andrew Đỗ của Địa Hạt 1 Hội Đồng Giám Sát Orange County cũng cho biết, ngay khi biết nhạc sĩ Việt Khang được tự do, ông đã gởi điện văn chúc mừng, theo thông cáo báo chí do văn phòng ông gởi ra.

Trong công điện, Giám Sát Viên Andrew phát biểu: “…là một người yêu thích âm nhạc, và là một nhạc sĩ tự luyện, tôi rất thông hiểu và ca ngợi lòng ái quốc của nhạc sĩ đã biểu hiện qua hai bản nhạc chống ngoại bang ‘Anh Là Ai?’ và ‘Việt Nam Tôi Đâu.’ Tôi xin cầu chúc nhạc sĩ được mọi sự an lành trong cơ hội đoàn tụ gia đình.”

Ông Andrew Đỗ cũng cho biết, ông đã mạnh dạn tranh đấu với chính quyền liên bang, Bộ Ngoại Giao và lưỡng viện Quốc Hội Hoa Kỳ yêu cầu các cơ quan này phải can thiệp bằng mọi cách để nhà cầm quyền CSVN phải trả tự do cho nhạc sĩ Việt Khang và Trần Vũ An Bình.

Ngoài ra Giám Sát Viên Andrew Đỗ cũng bày tỏ sự lo ngại là nhà cầm quyền CSVN có thể tái giam cầm trái phép nhạc sĩ Việt Khang như mới đây họ đã bắt giam trở lại Luật Sư Nguyễn Văn Đài.

Trong ngày Thứ Sáu, 18 Tháng Mười Hai, tổ chức Ân Xá Quốc Tế cũng lên án chính quyền CSVN bắt giam Luật Sư Nguyễn Văn Đài, chỉ vài ngày sau khi cuộc đối thoại nhân quyền giữa Liên Âu và Việt Nam được tổ chức tại Hà Nội.

“Luật Sư Nguyễn Văn Đài là một nhà hoạt động can đảm, dám nêu ra những vi phạm nhân quyền. Vụ bắt ông cho thấy, Việt Nam vẫn tiếp tục đàn áp nhân quyền. Ông phải được trả tự do ngay, một cách vô điều kiện,” bà Champa Patel, giám đốc phụ trách khu vực Đông Nam Á và Thái Bình Dương của Ân Xá Quốc Tế, được tổ chức này trích lời nói. “Thời điểm bắt Luật Sư Đài là đáng lo ngại, và cho thấy đây có thể là bắt đầu cho một cuộc trừng phạt những người chỉ trích chính quyền trước khi đại hội đảng CSVN diễn ra.”

Cũng trong ngày Thứ Sáu, Đại Sứ Bruno Angelet, trưởng phái đoàn Liên Hiệp Châu Âu tại Việt Nam và các đại sứ của các quốc gia thành viên Liên Âu tại Việt Nam, bày tỏ quan ngại về vụ bắt giữ Luật Sư Nguyễn Văn Đài, theo đài phát thanh RFI.

Trong một bản tuyên bố, đại sứ Liên Âu và đại sứ các nước thành viên nhắc lại rằng quyết định bắt và khởi tố ông Nguyễn Văn Đài “đặc biệt gây thất vọng” bởi vì nó diễn ra vào đúng vào thời điểm đối thoại nhân quyền, và ngay sau chuyến thăm của Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng tới Bruxelles, thủ đô của Liên Âu, để hai bên chính thức công bố kết thúc đàm phán Hiệp Định Thương Mại Tự Do Song Phương. (Đ.D.)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT