Friday, April 19, 2024

Nghị viên gốc Việt ở Utah tranh cử thị trưởng


 


Linh Nguyễn/Người Việt



WEST VALLEY, Utah (NV) Ông Tom Huỳnh, nghị viên gốc Việt đầu tiên của HĐTP West Valley, Utah, tuyên bố ra tranh cử chức thị trưởng thành phố này, tại buổi Lễ Tưởng Niệm tổ chức hôm Thứ Bảy tại Trung Tâm Đa Văn Hóa.









Nghị Viên Tom Hùynh, ứng cử viên chức thị trưởng West Valley, Utah. (Hình: Nghị Viên Tom Huỳnh cung cấp)


“Tôi muốn ra tranh cử chức thị trưởng vì được nhiều người thương mến và khuyến khích. Đồng hương Việt Nam và mọi người thấy tôi từng gắn bó và sinh hoạt lâu năm trong cộng đồng và nhất là thấy tôi có khả năng làm việc với nhiều cộng đồng thiểu số trong thời gian làm nghị viên từ năm 2011,” Nghị Viên Tom Hùynh nói với phóng viên nhật báo Người Việt.


Kể đến những quá trình đóng góp cho các công việc chung của cộng đồng, Nghị Viên Tom Hùynh, cho biết: “Tôi có dịp giúp cộng đồng liên lạc với chính quyền để có được địa điểm công viên đặt Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ thứ ba trên đất Mỹ, sau Westminster (California) và Houston (Texas).”


Về quá trình tranh cử, với giọng đầy tự tin, Nghị Viên Tom Hùynh nói: “Thành phố West Valley có 132,000 dân, và Quận 1 của tôi có 33,000 người. Trong kỳ bầu cử năm 2011 tôi đã gõ cửa 2,675 căn nhà, và trong đó có 67 căn là nhà của người Việt Nam. Tôi không rõ vào lúc bầu cử tổng quát số phiếu chính xác là bao nhiêu, nhưng vào kỳ sơ bộ năm 2011 số phiếu của tôi hơn hẳn ông Brent Fuller gần hơn nửa số phiếu.”


“Lần này, tôi ra tranh cử thị trưởng, tôi sẽ tiếp xúc với 41,589 cử tri trong tổng số 132,000 dân, “ ông nói.


Ông kể tiếp về chiến thắng cách xa đối với người đắc cử về hạng nhì: “Ông Brent Fuller, từng là chủ tịch Uỷ Ban Quy Hoạch 20 năm, đắc cử  với 500 phiếu, trong khi tôi được 975 phiếu, và đắc cử.”


Nghị Viên Tom Hùynh nói thêm về vai trò của các cử tri gốc Việt: “Số người Việt sống ở tiểu bang Utah là khoảng 8,000 – 10,000, nhưng theo ước tính của tôi, số người Việt sống trong thành phố West Valley là từ 700 đến 1,000 người, so với tổng số dân cư thành phố là 132,000 người.”


“Trong năm 2011, trong 67 căn nhà người Việt, tôi được chủ của 65 căn bỏ khoảng 125 phiếu phiếu ủng hộ. Người da trắng bỏ phiếu cho tôi trên 85% vào năm 2011. Hy vọng dân thiểu số và dân đa số sẽ ủng hộ cho tôi nhiều trong kỳ này,” ông nói.


Điểm đặc biệt là có nhiều nhóm sắc dân thiểu số ở West Valley và ông “may mắn có nhiều dịp để sinh hoạt với họ nên có nhiều triển vọng được phiếu của các nhóm này.”









Nghị Viên Tom Huỳnh và Thượng Nghị Sĩ John McCain (Cộng Hoà-Arizona). (Hình: Nghị Viên Tom Hùynh cung cấp)


Ông cho biết, bước đầu, ông sẽ phải tranh sơ bộ vào Tháng Chín, và nếu thắng, ông sẽ tranh chung cuộc vào Tháng Mười Một. Nghị Viên Tom Hùynh cho biết ông chủ trương “không tăng thuế, lấy lại lòng tin của dân chúng đối với cảnh sát, chú trọng hướng nghiệp để gia tăng thu nhập cho thành phố, giúp đỡ cộng đồng…”


“Nghị Viên Tom Hùynh là người trẻ, rất tốt, năng nổ, từng làm chủ tịch cộng đồng Utah hai nhiệm kỳ và tôi thấy ông rất nhiệt huyết trong việc giúp xây dựng Tượng Đài Việt Mỹ,” ông Đàm Văn Phương, hội trưởng Hội Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam ở Utah, nói.


Trang mạng của West Valley cho biết thêm về quá khứ của người nghị viên gốc Việt: “Ông Tom Huỳnh, một người tị nạn từ Việt Nam, làm nên lịch sử vào ngày 3 Tháng Giêng, 2012 khi trở thành người Mỹ gốc thiểu số đầu tiên được bầu vào Hội Đồng Thành Phố West Valley, Utah. Tuy nhiên, con đường vào hội đồng không phải là một điều dễ dàng. Ở tuổi 19, ông Tom Huỳnh vượt biên khỏi Việt Nam và tìm đường đến một trại tị nạn ở Philippines, nơi ông tình nguyện làm việc như một phó ủy viên. Năm 1988, ông di cư sang Hoa Kỳ. Ông theo học tiếng Anh tại Portland Community College và dùng tiền dành dụm để tình nguyện làm việc trong nhà thờ Washington, DC, để phục vụ người tị nạn Đông Nam Á. Sau đó, ông là chủ tịch của Cộng Đồng Việt Nam Utah.”
 
“Kinh nghiệm cho ông sự tự tin, tự kỷ luật, và kỹ năng lãnh đạo để phục vụ Hội Đồng Thành Phố West Valley, thành phố lớn thứ hai ở Utah với khoảng 45% dân là người gốc thiểu số. Rõ ràng Nghị Viên Tom Huỳnh cam kết phục vụ tha nhân và có lòng mong muốn phục vụ công chúng. Từng làm việc với các sắc dân gốc thiểu số, ông có kinh nghiệm vô giá để phục vụ các cư dân của thành phố West Valley. Nghị Viên Tom Huỳnh tốt nghiệp Cử Nhân Nghiên Cứu Châu Á tại Đại Học Brigham Young và là một đại lý thương mại cho Công Ty Home and Family Realty, Inc. Ông có vợ và hai con trai, 2 và 9 tuổi,” cũng theo trang mạng của thành phố.



Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT