Friday, April 19, 2024

Người hưởng Medi-Cal không phải trả ‘copay’



 


SACRAMENTO (NV) –Chính quyền Tổng Thống Barack Obama vừa bác bỏ yêu cầu của tiểu bang California đòi người thụ hưởng Medi-Cal phải trả thêm tiền (copayment) cho mọi dịch vụ, từ mua thuốc, chữa răng, đi bác sĩ cho tới việc phải vào bệnh viện, ngay cả trong trường hợp khẩn cấp, theo thông báo của “Centers on Medicare and Medicaid Services” (CMS), một cơ quan liên bang quản trị các chương trình bảo hiểm y tế.









Ðồng hương Việt Nam nghe hội thảo về Medi-Cal tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt. Chính quyền Obama vừa bác bỏ yêu cầu của California đòi người hưởng Medi-Cal trả tiền “copay.” (Hình: Ðỗ Dzũng/Người Việt)


Quyết định này của chính quyền Obama có nghĩa là tiểu bang không được yêu cầu người thụ hưởng Medi-Cal trả tiền “copay,” và được coi là chiến thắng cho những người bị khuyết tật, khiếm thị, người cần chăm sóc tâm thần, quý vị cao niên và những người khác đang thụ hưởng Medi-Cal.


Ðây là một trong rất ít khi chính quyền liên bang bác bỏ đề nghị của tiểu bang trong những năm qua, liên quan đến cắt giảm chương trình Medi-Cal.


Tuy nhiên, điều này sẽ khiến kế hoạch thu thêm tiền đắp vào thiếu hụt ngân sách California gặp khó khăn.


Trước đây, Thống Ðốc Jerry Brown và các nhà lập pháp tiểu bang đã trông đợi vào các món tiền “copayment” bắt buộc này để thu về khoảng $511 triệu cho ngân sách hồi năm ngoái và dự trù sẽ tiếp tục thu được số tiền này trong những năm tới.


Ngân sách mới nhất do Thống Ðốc Brown đưa ra cũng ước tính là sẽ thâm thủng khoảng $9.2 tỉ và trông đợi sẽ có được $575 triệu từ nguồn tiền “copayment” này để giúp cân bằng ngân sách năm tới, theo phát ngôn viên Bộ Tài Chánh tiểu bang California, H.D. Palmer.


Kế hoạch buộc các bệnh nhân có lợi tức thấp phải trả thêm tiền khi dùng chương trình Medi-Cal và cho phép các bác sĩ có quyền từ chối không khám bệnh những người không chịu trả tiền là điều chưa từng thấy ở tiểu bang này.


Nếu chính quyền liên bang không đưa ra quyết định nêu trên, tất cả người thụ hưởng Medi-Cal, theo dự trù, sẽ phải trả các khoản sau đây:


-Ði bác sĩ phải trả $5/lần.


-Mua thuốc phải trả $3 (cho thuốc generic) và $5 (cho thuốc brand name).


-Vào phòng cấp cứu hoặc không cấp cứu phải trả $50/lần, nằm bệnh viện phải trả tối đa $200/lần.


-Ði nha sĩ phải trả $5/lần.


Trong những tuần qua, tiểu bang California cũng bị tòa án liên bang bác bỏ đề nghị các công ty cung cấp dịch vụ y tế giảm 10% dịch vụ cho người thụ hưởng Medi-Cal.


Tiểu bang California đã kháng án quyết định này lên tòa kháng án liên bang và đang chờ xét xử.


Trong khi đó, Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ cũng sẽ đưa ra quyết định liên quan đến chương trình Medi-Cal của California từ nay đến Tháng Sáu.


Chương trình Medi-Cal hiện đang cung cấp dịch vụ y tế cho khoảng 8 triệu dân tiểu bang California có lợi tức thấp, và những người cũng ở trong chương trình Medicare sẽ được miễn trả tiền “copay.” (V.Giang, Ð.D.)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT