Thursday, March 28, 2024

Thi sĩ Cao Tiêu từ trần, thọ 83 tuổi


ORANGE, California (NV) –
Thi sĩ Cao Tiêu vừa từ trần lúc 3 giờ 57 phút chiều Thứ Ba, 14 Tháng Hai, tại bệnh viện St. Joseph, Orange, hưởng thọ 83 tuổi, ông Hoàng Băng Tâm, trưởng nam của người quá cố, xác nhận với nhật báo Người Việt.










Cố thi sĩ Cao Tiêu. (Hình: Gia đình cung cấp)


Thi sĩ Cao Tiêu, tên thật là Hoàng Ngọc Tiêu, pháp danh Thi Phúc, từng là đại tá QLVNCH trước năm 1975. Ông sinh năm Kỷ Tỵ, 1929, tại Dưỡng Thông, Kiến Xương, Thái Bình.


Trong quân đội, ông từng là cục trưởng Cục Tâm Lý Chiến, Tổng Cục Chiến Tranh Chính Trị.


Ngoài ra, ông cũng tham gia hoạt động báo chí, từ năm 1968 đến 1975, với vai trò chủ nhiệm nguyệt san Tiền Phong và bán nguyệt san Chiến Sĩ Cộng Hòa.


Ông cũng là thành viên hội đồng giám khảo bộ môn thơ, Giải Thưởng Văn Học Nghệ Thuật VNCH 1974.


Tác phẩm của ông được nhiều người phổ nhạc, ví dụ như tập Hoa Trăng (Vũ Văn Tuynh phổ nhạc, đoạt Giải Thưởng Văn Học Nghệ Thuật VNCH 1970), do nhà xuất bản Bội Ngọc ấn hành năm 1970.


Các tác phẩm khác của ông là “Quan Niệm Về Cái Chết Qua Thi Ca và Triết Lý,” “Sứ Trình,” “Ðăng Trình,” “Tuyển Tập Thơ Nhạc” và “Cao Tiêu Thi Tuyển.”


Sang Hoa Kỳ định cư từ năm 1975, ông vẫn tham gia hoạt động báo chí và một số sinh hoạt cộng đồng.


Theo gia đình cho biết, linh cữu thi sĩ Cao Tiêu hiện được quàn tại Peek Family Funeral Home, 7801 Bolsa Ave., Westminster, CA 92683, phòng số 3, điện thoại (714) 893-3525.


 


Lịch trình tang lễ và thăm viếng


Lễ phát tang: 1 PM, Thứ Sáu, 17 Tháng Hai


Thăm viếng:


-3 PM – 7 PM, Thứ Sáu, 17 Tháng Hai


-10 AM – 7 PM, Thứ Bảy, 18 Tháng Hai


Tang lễ: 10 AM, Chủ Nhật, 19 Tháng Hai


Di quan và hạ huyệt: 1:30 PM, Chủ Nhật, 19 Tháng Hai


 


Gia đình cho biết thêm, theo ý nguyện người quá cố, mọi đóng góp xin ghi chi phiếu: “Hội H.O. Cứu Trợ TPB,” và gởi về P.O. Box 25554, Santa Ana, CA 92799. (Ð.D.)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT