WESTMINSTER, California (NV) – Lễ Tưởng Niệm Anh Hùng Liệt Sĩ Yên Báy lần thứ 87 vừa được diễn ra trọng thể tại hội trường Westminster với sự tham dự đông đảo của các hội đoàn đồng hương và cộng đồng người Việt ở Nam California.
Lễ tưởng niệm năm nay cũng là dịp để Việt Nam Quốc Dân Ðảng (VNQDÐ) mừng Ðệ I chu niên ngày đảng thống nhất.
Sự kiện Yên Báy với 13 liệt sĩ VNQDÐ hy sinh năm 1930 đã đi vào lịch sử và là một trang sử sáng ngời để cho không chỉ tuổi trẻ Việt Nam mà toàn thể dân tộc ghi khắc trong tim làm ngọn lửa tranh đấu dẫn đến cuộc cách mạng dân tộc 19 Tháng Tám, 1945 mà Cộng Sản đã cướp công.
Nhắc lại sự kiện lịch sử này trước khi làm lễ, ông Thiện Ðức, thuộc ban tổ chức, sơ lược lại cuộc nổi dậy của VNQDÐ trên gần khắp các tỉnh thị xã ở miền Bắc để làm cuộc cách mạng đánh đổ chế độ thực dân Pháp đã cai trị đất nước hơn 80 năm.
Mục đích của cuộc nổi dậy sau khi thành công sẽ thực hiện một cuộc cách mạng nhằm ba mục đích dân tộc độc lập, dân quyền tự do, và dân sinh hạnh phúc. Nhưng cuộc nổi dậy đã không thành công cho dù lòng yêu nước của tuổi trẻ Việt Nam đã dâng lên đến cao độ vì căm hờn sự cai trị của thực dân Pháp đã bóc lột người dân Việt đến tận xương tủy sau hơn 80 năm đô hộ.
Ông Thiện Ðức nhấn mạnh: “Hôm nay chúng ta lại làm lễ tưởng niệm đến 13 vị anh hùng liệt sĩ và các liệt nữ như Cô Giang cùng các nữ đảng viên khác đã hy sinh trong cuộc nổi dậy này để chúng ta cùng thấy chết vì tổ quốc là chết vinh quang để chúng ta cùng noi gương khi quốc biến.”
Tiếp sau bài diễn văn ngắn gọn là nghi lễ tưởng niệm.

Ông Phan Thanh Châu, chủ tịch Trung Ương VNQDÐ, trân trọng mời các nhân sĩ trong cộng đồng, đại diện các tổ chức đoàn thể đồng hương và một số đảng viên cao niên của VNQDÐ lên trước bàn thờ có ảnh của Ðảng Trưởng Nguyễn Thái Học, dưới lá cờ của đảng có nền đỏ và có ngôi sao trắng trong vòng tròn xanh chính giữa.
Mọi người trong hội trường cũng đứng lên để cùng làm lễ tưởng niệm đến các vị anh hùng liệt nữ của dân tộc. Trong không khí trang nghiêm thật tĩnh lặng, danh sách 13 liệt sĩ được trang trọng xướng lên rành rọt, chậm rãi để mọi người cùng cúi đầu hành lễ nghĩ đến sự hy sinh của biết bao nhiêu người qua bao thế hệ mà đất nước vẫn chưa thoát được vòng nô lệ mà hiện nay là sự nô lệ Cộng Sản.
Phần nghi lễ chấm dứt, ban tổ chức đã mời một đảng viên là ông Nguyễn Thế Ngữ lên diễn ngâm bức “Tuyệt Mệnh Thư” của Cô Giang, một đồng chí của đảng trưởng, đã tự vẫn ngay sau khi được tin 13 liệt sĩ VNQDÐ bị thực dân Pháp xử trảm tại Yên Báy.
Qua phần kỷ niệm Ðệ I chu niên ngày VNQDÐ thống nhất, ông Phan Thanh Châu mời ông Lê Trung Khương, phó chủ tịch Trung Ương VNQDÐ, cùng lên diễn đàn để trình bày những nỗ lực để kết hợp lại được những hệ phái VNQDÐ khắp nơi thống nhất về một mối.
Ông Phan Thanh Châu cho biết, sự phân hóa thành các hệ phái VNQDÐ đã có từ trước năm 1975, đến sau ngày 30 Tháng Tư, 1975 thì vì hoàn cảnh và điều kiện hoạt động lại thêm một số hệ phái khác nữa. Trước tình trạng đó, nhiều anh chị em trong đảng đã tìm đến nhau để phối hợp vận động sự thống nhất.
Sự vận động đã tới được kết quả rất khích lệ là vào năm 2015, tất các các hệ phái VNQDÐ ở khắp nơi tụ về Little Saigon, Nam California, để cùng chung tổ chức Ngày Tang Yên Báy tại Garden Grove. Từ đó, một năm sau, trong ba ngày hội họp tại Garden Grove, vào Tháng Tư, 2016, tất cả các hệ phái VNQDÐ ở hải ngoại đã quyết định thống nhất lại để từ nay chỉ có một VNQDÐ với đường lối chủ trương của đảng từ ngày thành lập vào năm 1929 là dân tộc độc lập, dân quyền tự do, và dân sinh hạnh phúc.
Vẫn theo ông Châu, sự thống nhất này có được những ý nghĩa với lịch sử, tạo lại được niềm tin nơi dân chúng và từ nay VNQDÐ là một tổ chức, một lập trường và một hành động thống nhất trong mọi công cuộc tranh đấu chống cộng sản sớm đưa đất nước thoát khỏi sự độc tài, đảng trị, lệ thuộc Trung Quốc.
Hiện nay, trong mọi sinh hoạt của VNQDÐ không chỉ là các “lão đồng chí” mà tuổi trẻ đã gia nhập rất đông.
Trong dịp này, một đảng viên trẻ trong đoàn Thanh Sinh Phó Ðức Chính, ông Nguyễn Quốc Bảo phát biểu: “Tinh Thần Yên Báy là nguyên nhân và động lực cho tuổi trẻ chúng tôi hoạt động. Ðó là những ngọn đuốc soi đường cho chúng tôi đóng góp vào việc kiến quốc. Ðoàn Thanh Sinh Phó Ðức Chính xin kêu gọi các bạn trẻ trong và ngoài nước hãy tìm hiểu sự kiện lịch sử này để trau giồi thêm cho nhiệt tình yêu nước của chúng ta.”
Sau đó ban tổ chức đã dành thì giờ để quan khách bày tỏ cảm tưởng về những anh hùng liệt sĩ Yên Báy.
Một chương trình văn nghệ đấu tranh giúp vui khi mọi người được ban tổ chức mời tham dự tiệc trà mừng Ðệ I Chu Niên VNQDÐ thống nhất được lực lượng và tổ chức.




























































































































































