California cam kết bảo vệ quyền lợi bỏ phiếu Prop. 50 cho cử tri

Thiện Lê/Người Việt

SACRAMENTO, California (NV) – Cuộc bầu cử đặc biệt của California về Dự Luật Prop. 50 sắp diễn ra, nên Tiến Sĩ Shirley Weber, bộ trưởng Hành Chánh California, muốn chia sẻ nhiều thông tin quan trọng về quyền lợi bỏ phiếu. Đó là chủ đề của buổi họp báo trực tuyến do Truyền Thông Cộng Đồng Mỹ (ACoM) hợp tác với tiểu bang California tổ chức hôm Thứ Ba, 21 Tháng Mười.

California bảo vệ quyền lợi bỏ phiếu cho cư dân. (Hình minh họa: Mario Tama/Getty Images)

Cuộc bầu cử đặc biệt diễn ra vào ngày 4 Tháng Mười Một, cho cư dân California bỏ phiếu để thông qua Dự Luật Prop. 50, có mục đích vẽ lại các địa hạt do Ủy Ban Chia Địa Hạt Công Dân từng đề xướng, thay vào đó là bản đồ mới do Quốc Hội California đưa ra, sẽ có hiệu lực vào mùa bầu cử của năm 2026, năm 2028, và năm 2030.

Dự luật này còn có thể có thêm cho đảng Dân Chủ năm ghế tại Hạ Viện Mỹ, nhằm bù lại trường hợp tiểu bang Texas đã vẽ lại bản đồ để có thể có thêm năm ghế cho đảng Cộng Hòa tại cơ quan lập pháp liên bang.

Tuy nhiên, Tiến Sĩ Shirley Weber cho biết mục đích của cuộc họp báo không phải là để nói về Dự Luật Prop. 50, mà là nói về những cách mà tiểu bang bảo đảm cư dân California có thể bỏ phiếu an toàn.

Các vấn đề bà thảo luận trong cuộc họp báo gồm có những cách bảo vệ từng lá phiếu và bảo đảm quá trình bầu cử minh bạch, cũng như chính xác; những cách mà cử tri có thể cập nhật thông tin qua các trang web của tiểu bang; và những cách bỏ phiếu khắp tiểu bang, cũng như các quyền lợi quan trọng.

Các thùng phiếu sẽ được đặt ở nhiều nơi. (Hình minh họa: Frederic J. Brown/AFP via Getty Images)

Bà mở đầu bằng cách nhấn mạnh mục đích của cuộc họp báo không phải là để nói về Dự Luật Prop. 50, mà là để đưa ra thông tin quan trọng về những vấn đề nêu trên để phòng chống thông tin sai lệch.

Điều đầu tiên được bà Weber nói đến là những cách bỏ phiếu, cho biết California đang có chiến dịch “Thêm Ngày và Thêm Cách Bỏ Phiếu,” dựa theo Đạo Luật SB 450 được ban hành năm 2016 và đang được nhiều quận hạt áp dụng. Những quận hạt áp dụng đạo luật đó phải phát triển và thực hiện nhiều hoạt động giáo dục và giao tế trước những cuộc bầu cử. Các quận hạt đó còn phải bảo đảm mọi cử tri có thể bỏ phiếu dễ dàng.

Những cách mà California đang cho cử tri bỏ phiếu gồm có các phòng phiếu như bình thường, bỏ phiếu qua thư, các thùng phiếu an toàn, và còn cho cử tri ghi danh để bỏ phiếu ngay trong ngày bầu cử.

Bà cho hay, hạn chót để ghi danh bỏ phiếu bình thường là ngày 20 Tháng Mười đã qua, nhưng cư dân vẫn có thể ghi danh ngay tại phòng phiếu vào ngày 4 Tháng Mười Một, và có thể sử dụng phiếu bầu tạm thời.

Về sự bảo mật của phiếu bầu, bà nói những thùng phiếu được đặt khắp tiểu bang rất an toàn và bảo mật. Không chỉ vậy, cử tri còn có thể mang phiếu bầu bằng thư đến nộp tại các phòng phiếu, và tiểu bang có nhiều cách bảo vệ bầu cử.

Một điều mà Tiến Sĩ Weber muốn cử tri cân nhắc là gửi phiếu bầu qua bưu điện. Bà khuyên cư dân không nên gửi phiếu bầu bằng thư vào ngày bầu cử 4 Tháng Mười Một, để tránh chuyện phiếu bị kẹt ở bưu điện, có thể dẫn đến việc phiếu không được đếm tại nhiều nơi.

Về quyền lợi của cử tri, bà cho biết cư dân California có quyền được xin phiếu bầu mới nếu bị mất, còn có thể nhờ sự giúp đỡ từ người khác trong việc bỏ phiếu (chỉ không nhờ được chỗ làm hay đại diện nghiệp đoàn). Không chỉ vậy, thông tin về bầu cử hay các ứng cử viên được gửi ra trong nhiều ngôn ngữ, phù hợp với từng cộng đồng thiểu số.

Cử tri không nên gửi phiếu bầu vào đúng ngày bầu cử. (Hình minh họa: George Frey/AFP via Getty Images)

Sau khi gửi phiếu bầu, cử tri còn có thể theo dõi lá phiếu đang được đếm qua hệ thống “Phiếu Bầu Ở Đâu” (Where’s My Ballot) trên trang web california.ballottrax.net/voter/ của tiểu bang. Trang web đó sẽ giúp cử tri xác nhận mình đã nộp phiếu bầu và biết tiểu bang đang đếm phiếu.

Cuối cùng, bà Weber giải thích về một vấn đề đang được nhiều người thảo luận và dẫn đến nhiều thông tin sai lệch là hai lỗ trên phong bì đựng phiếu bầu. Nhiều người cho rằng hai lỗ trên phong bì là cách gian lận bầu cử vì có thể nhìn thấy được cử tri đánh dấu ở trong.

Tuy nhiên, bà Weber cho biết lỗ trên phong bì có mục đích vừa giúp cử tri vừa giúp người đếm phiếu. Theo bà, lỗ phía trước được đặt ở phần chữ ký để giúp người khiếm thị biết chỗ để ký tên. Lỗ phía sau để người đếm phiếu chạm tay vào, nếu không đụng vào phiếu bầu ở trong được thì có nghĩa đó là phong bì trống nên không cần đếm.

Ngoài ra, phiếu bầu cho Dự Luật Prop. 50 chỉ có một trang, nên cử tri có thể dễ dàng xếp lại và lật mặt trống lên trên để bảo vệ thông tin cá nhân.

Với những cách bảo vệ quyền lợi bỏ phiếu cho cử tri, bà Weber kêu gọi cử tri California đi bỏ phiếu để trình bày suy nghĩ về Dự Luật Prop. 50 vì từng lá phiếu rất quan trọng, có thể ảnh hưởng kết quả bầu cử. [đ.d.]

Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT