Friday, April 19, 2024

Dự định của Orange County kiểm soát CalOptima có thể không thành hiện thực

ORANGE COUNTY, California (NV) – Hôm Thứ Ba, các nhà lập pháp của California chấp thuận một thay đổi để ngăn chặn Hội Đồng Giám Sát Orange County kiểm soát chương trình y tế của quận hạt dành cho 800,000 cư dân thu nhập thấp.

Theo báo mạng Voice of OC, một đồng viện của Giám Sát Viên Andrew Đỗ cho biết rằng vị dân cử gốc Việt muốn Hội Đồng Giám Sát nắm quyền kiểm soát CalOptima vì không được hội đồng quản trị cơ quan bán chính phủ này chọn làm chủ tịch.

Giám Sát Viên Todd Spitzer, dù không hài lòng khi các nhà lập pháp tiểu bang muốn “trói tay” các giám sát viên, nói rằng chuyện này là tự ông Andrew Đỗ gây ra.

Vào buổi họp của các giám sát viên hôm Thứ Ba, ông Spitzer nói: “Giám Sát Viên Andrew Đỗ đáng lẽ phải là chủ tịch của CalOptima. Nhưng khi ông mất phiếu rồi, thì nên rút đi và ‘dọn dẹp’ để dành sức đấu tranh tiếp.”

Ông Andrew Đỗ không phủ nhận lý do muốn kiểm soát CalOptima và vì ông không được chọn làm chủ tịch.

Thay vào đó, ông cảm ơn ông Spitzer vì những lời nói đó, và nhấn mạnh những lý do CalOptima nên bổ nhiệm ông làm chủ tịch.

“Cảm ơn những lời phê bình của ông và sự ủng hộ với ước muốn trở thành chủ tịch CalOptima của tôi. Tôi muốn điều này, vì tôi quan tâm đến người vô gia cư, người bị bệnh tâm thần, và y tế,” ông Andrew Đỗ nói với ông Spitzer.

Ông Andrew Đỗ nói thêm: “Trong hai năm rưỡi mà tôi có mặt trong Hội Đồng Giám Sát, nếu có người nào va chạm nhiều với những vấn đề trong các lãnh vực nói trên, thì tôi cho rằng tôi là một trong số những người đó.”

“Tôi nghĩ rằng mình sẽ giúp quận hạt và CalOptima phối hợp tốt hơn,” ông cho biết.

Hai giám sát viên Andrew Đỗ và Michelle Steel đưa ra đề xướng với mục đích muốn đưa hết năm thành viên của Hội Đồng Giám Sát vào Hội Đồng Quản Trị CalOptima.

Đề xướng này sẽ đưa phần lớn quyền điều hành CalOptima vào tay các giám sát viên, và bắt buộc các thành viên trong hội đồng quản trị phải tái nộp đơn để giữ chức vụ.

Nhưng Giám Sát Viên Shawn Nelson có một thay đổi với đề nghị này: Phải đợi đến ngày 1 Tháng Giêng, 2018 để các thay đổi trong Hội Đồng Quản Trị CalOptima mới có hiệu lực, vì đây là hạn chót mà tiểu bang có thể đưa ra một dự luật để ngăn chặn ý muốn của Hội Đồng Giám Sát.

Dự Luật SB 4 do Thượng Nghị Sĩ Tony Mendoza (Dân Chủ-Artesia) đưa ra hiện đang chờ các nhà lập pháp thông qua.

Các thành viên thuộc hai đảng của hai ủy ban xem xét dự luật này đồng tình ủng hộ.

“Không nên đưa ra một cái gì có hiệu lực, rồi bị xóa đi vào ngày 1 Tháng Giêng,” ông Nelson nói.

Ông nói thêm rằng ông vẫn ủng hộ việc đưa hết năm giám sát viên vào CalOptima.

Hồi đầu Tháng Bảy, ông Andrew Đỗ và bà Michelle Steel cho rằng nếu đưa hết năm giám sát viên vào CalOptima sẽ tăng sức mạnh trong tiếng nói của chính quyền địa phương.

Hồi năm ngoái, Giám Sát Viên Andrew Đỗ và bà Lisa Bartlett có thực hiện vài thay đổi trong Hội Đồng Quản Trị CalOptima, bằng cách thay thế một số thành viên do cựu Giám Sát Viên Janet Nguyễn và một người vận động hành lang cho Hiệp Hội Bệnh Viện Nam California đưa ra.

Các thay đổi của ông Andrew Đỗ và bà Lisa Bartlett làm cho quyền kiểm soát của các công ty dịch vụ y tế mạnh hơn.

Những cố gắng nhanh chóng của ông Andrew Đỗ và bà Steel, để một lần nữa thay đổi cơ cấu CalOptima, làm cho các bác sĩ và các nhà cung cấp dịch vụ y tế lo ngại.

Những người này đang được hội đồng quản trị hiện thời của CalOptima đại diện rất mạnh mẽ.

Các nhân viên quận hạt cho biết SB 4 sẽ được Hạ Viện California đưa ra bỏ phiếu vào ngày 21 Tháng Tám.

Dự luật này, nếu được thông qua, sẽ có hiệu lực vào ngày 1 Tháng Giêng năm sau. Nhưng nếu được Thống Đốc Jerry Brown ký, dự luật sẽ có hiệu lực ngay lập tức.

Ông Todd Spitzer nghĩ rằng cả hai điều trên sẽ xảy ra.

Ông Spitzer và bà Bartlett là hai phiếu chống lại các thay đổi của CalOptima mà ông Andrew Đỗ và bà Steel muốn thi hành.

Ông Nelson cầm lá phiếu quyết định.

Hội Đồng Giám Sát sẽ có một cuộc họp để xem xét đề nghị của ông Andrew Đỗ và bà Steel.

Trong một bài viết trên The Orange County Register, bà Carolyn Cavecche, cựu thị trưởng thành phố Orange, giám đốc điều hành Hiệp Hội Người Đóng Thuế Orange County, cho rằng những cố gắng của ông Andrew Đỗ và bà Steel là “tạo lợi thế chính trị và tạo bất ổn cho CalOptima.”

“Ngân sách $3.4 tỷ và 800,000 người, cần sự giám sát ổn định, và đầy hiểu biết, chứ không phải diễn kịch chính trí,” bà Cavecche viết.

Hiệp hội người đóng thuế mà bà điều hành là nhà tài trợ cho dự luật của ông Mendoza, đưa ra với mục đích giữ nguyên cơ cấu CalOptima.

Ông Andrew Đỗ cho rằng bà Cavecche không biết gì hết, những lời chỉ trích của bà là thiếu trung thực, và chỉ có lợi cho bản thân.

Ông Spitzer thì cho rằng đây cũng là lẽ công bằng khi các nhà lập pháp của tiểu bang nghi ngờ các cố gắng để thay đổi cơ cấu CalOptima của ông Andrew Đỗ, dù đã có thay đổi chỉ cách đây một năm.

“Ông không thể làm người khác nghi ngờ rồi cho rằng họ cũng nghĩ giống như ông,” ông Spitzer nói.

Ông nói thêm: “Ông không thể nào trách giới chức ở Sacramento khi họ hỏi chuyện gì đang xảy ra dưới Orange County, và Hội Đồng Giám Sát đang làm gì.” (TL)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT