SACRAMENTO, California (NV) – Thống Đốc Gavin Newsom và các nhà lãnh đạo lập pháp của tiểu bang hôm Thứ Sáu, 25 Tháng Sáu, đồng ý gia hạn lệnh cấm đuổi nhà đến 30 Tháng Chín, đồng thời giúp trả 100% tiền nợ thuê nhà cho nhiều cư dân lợi tức thấp bị ảnh hưởng nặng trong dịch COVID-19, theo nhật báo The Los Angeles Times.
Lệnh cấm đuổi nhà của California hiện nay đối với người thuê nào trả được ít nhất 25% tiền nhà, sẽ hết hạn Thứ Tư tuần tới.

Tuy nhiên, với thỏa thuận mà Thống Đốc Newsom đạt được với các nhà lãnh đạo Thượng Viện và Hạ Viện tiểu bang, rất có thể ngay Thứ Hai tuần tới, Quốc Hội California sẽ chuẩn thuận gia hạn lệnh cấm đuổi nhà thêm ba tháng.
Việc gia hạn cũng sẽ cho thêm thời gian để tiểu bang phân phát hàng trăm triệu đô la tiền hỗ trợ thuê nhà chưa gửi ra từ khi chương trình này được áp dụng hồi Tháng Ba đến nay.
Mục đích quyết định gia hạn là tránh tình trạng người thuê nhà bị đuổi hàng loạt, theo Thượng Nghị Sĩ Toni Atkins (Dân Chủ-San Diego), xử lý thường vụ Thượng Viện California, nhà thương thuyết hàng đầu cho thỏa thuận nêu trên.
“Tình hình nhà ở của California đã lâm vào khủng hoảng trước khi có COVID-19, và đại dịch càng làm trầm trọng hơn. Việc gia hạn này là cách tốt nhất để bảo đảm nhiều người không bị mất chỗ ở,” bà Atkins ra tuyên bố cho biết.
Thống Đốc Newsom cho hay, nếu không gia hạn, nhiều cư dân lợi tức thấp sẽ bị đuổi khỏi nhà cho dù nền kinh tế đang phục hồi.
Ông Newsom nói việc gia hạn “sẽ bảo vệ người thuê nhà lợi tức thấp bằng lệnh cấm đuổi nhà dài hơn, và giúp trả tiền nợ thuê nhà cũng như hóa đơn điện, nước. Tất cả là nhờ chương trình hỗ trợ người thuê nhà lớn nhất và đầy đủ nhất nước Mỹ, mà tôi đang mong chờ ký thành luật ngay khi nhận được.”
Tháng Giêng năm nay, Thống Đốc Newsom và Quốc Hội California chuẩn thuận $2.6 tỷ hỗ trợ người thuê nhà lợi tức thấp, và thông qua luật cấm đuổi người thuê nhà đến hết ngày 30 Tháng Sáu miễn là họ trả được ít nhất 25% tiền thuê nhà. Từ đó đến nay, chính quyền tiểu bang và địa phương chia nhau chịu số tiền đó.
Tuy nhiên, đến nay, tiểu bang chỉ gửi ra $61.6 triệu trong số $1.4 tỷ thuộc phần của họ – chưa tới 5% – cho 5,442 người nộp đơn xin hỗ trợ. Và tính đến Thứ Năm, chủ nhà và người thuê nhà chỉ nộp đơn xin hỗ trợ khoảng một nửa trong số $1.4 tỷ đó.
Một số quận hạt cũng đang gặp khó khăn nhận tiền từ khoản trợ giúp $1.2 tỷ mà tiểu bang cấp cho chính quyền địa phương để hỗ trợ cư dân.
Hiện nay, khoảng 758,000 gia đình ở California nợ tiền thuê nhà, mức nợ trung bình là $4,700, theo nghiên cứu của viện nghiên cứu quốc gia PolicyLink và USC Equity Research Institute. (Th.Long) [qd]















































































