California ngăn chặn luật ‘hỏi giấy’ cử tri của Huntington Beach

SACRAMENTO, California (NV) – Bộ trưởng Tư Pháp California Rob Bonta đang tiến một bước gần hơn đến việc củng cố lệnh cấm thành phố Huntington Beach yêu cầu căn cước của cử tri để bỏ phiếu sau khi Tòa Thượng Thẩm California ở Orange County chấp thuận yêu cầu của tiểu bang về lệnh kháng cáo, báo mạng Center Square đưa tin ngày 2 Tháng Giêng.

[Center Square, trước đây là Watchdog.org, là một trang web thông tin bảo thủ chuyên đưa tin về chính quyền tiểu bang và địa phương. Đây là dự án của Franklin News Foundation, một tổ chức tin tức phi lợi nhuận trực tuyến bảo thủ. Center Square phân phối nội dung thông qua dịch vụ tin tức.]

Theo ông Bob Bonta, bộ trưởng Tư Pháp California, việc Huntington Beach xét giấy tờ tùy thân của cử tri là phạm pháp. (Hình minh họa: Justin Sullivan/Getty Images)

Như Watchdog.org, Center Square đã phá vỡ một câu chuyện về sự thiếu chính xác của dữ liệu trang web đối với Đạo Luật Tái Đầu Tư và Phục Hồi Hoa Kỳ năm 2009, dường như cho thấy “các khu vực quốc hội ma.”]

Huntington Beach đã sửa đổi luật thành phố để bao gồm Dự Luật A đòi hỏi giấy tờ tùy thân của cử tri để bỏ phiếu tại các phòng phiếu ở tất cả các cuộc bầu cử thành phố bắt đầu vào năm 2026. Tuy nhiên, Thống Đốc Gavin Newsom đã ký một dự luật cấm các yêu cầu về giấy tờ tùy thân của cử tri trong tiểu bang vào năm 2024, có hiệu lực từ đầu năm 2025.

Sau khi luật của Huntington Beach được thông qua, ông Bonta đã kiện thành phố, nhưng Tòa Thượng Thẩm California ra phán quyết rằng còn quá sớm để khởi kiện.

“Tòa nhận thấy rằng vấn đề này chưa đến lúc để xét xử, vì [sự thay đổi] hiến chương thành phố có tính chất có thể cho phép và tùy ý, và do đó hiện không có xung đột với luật bầu cử của tiểu bang,” Chánh Án Nico Dourbetas đưa ra phán quyết.

Tuy nhiên, ông Bonta đã yêu cầu kháng cáo và nói rằng điều quan trọng là sự việc phải được giải quyết trong thời gian dài trước cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2026.

“Với việc chuẩn bị cho cuộc bầu cử năm 2026 bắt đầu vào cuối năm tới, chúng tôi muốn và cần một tòa phúc thẩm cấp tiểu bang để cân nhắc nhanh chóng,” ông Bonta nói. “Khi điều đó xảy ra, chúng tôi tin rằng chúng tôi sẽ thắng thế.”

Bây giờ ông Bonta đã được chấp thuận kháng cáo, ông sẽ đưa ra lập luận rằng chính sách đòi căn cước cử tri của Huntington Beach là bất hợp pháp. Trong yêu cầu đưa ra phán quyết của ông Bonta, ông nói rằng ông không đồng ý với lệnh trước đó và yêu cầu lệnh kháng cáo càng sớm càng tốt để giải quyết vụ việc trước cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2026.

“Chúng tôi đã nộp đơn và hiện đã nhận được lệnh kháng cáo của Tòa Thượng Thẩm Orange County,” ông Bonta cho biết. “Chúng tôi mong muốn được nộp đơn kháng cáo và đưa ra trường hợp của mình trước Tòa Thượng Thẩm Quận 4 California rằng chính sách đòi ID cử tri của Huntington Beach là bất hợp pháp.”

Ông Bonta và Bộ Trưởng Hành Chánh Shirley Weber nhận thấy rằng kháng cáo là chính đáng và không đồng ý với phán quyết vì không có bằng chứng nào cho thấy việc bỏ phiếu gian lận xảy ra thường xuyên ở Huntington Beach hoặc một cuộc bầu cử đã từng bị xâm phạm trong thành phố vì thiếu giấy tờ tùy thân của cử tri. Ngoài ra, ông Bonta lưu ý rằng cư dân California đã được yêu cầu xác minh danh tính của họ khi ghi danh bỏ phiếu.

“Luật A là một giải pháp để tìm kiếm một vấn đề,” bà Weber nói. “Ở California, chúng tôi bảo vệ tiếng nói của người dân, chúng tôi không đàn áp họ. Chúng tôi khuyến khích sự tham gia vào nền dân chủ, chúng tôi không tạo gánh nặng để thực thi dân chủ. Chúng tôi sẽ tiếp tục chống đối hành động của thành phố vi phạm luật pháp tiểu bang.”

Tòa thượng thẩm hiện đã sẵn sàng đưa ra lệnh kháng cáo và ông Bonta sẽ sớm nộp đơn kháng cáo. (ĐG) [đ.d.]

 

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT