Saturday, May 18, 2024

Chùa Khánh Hỷ tổ chức lễ cầu nguyện và tưởng niệm Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Đức Chơn

Văn Lan/Người Việt

GARDEN GROVE, California (NV) – Vào lúc 5 giờ chiều Chủ Nhật, 3 Tháng Mười Hai, Chùa Khánh Hỷ Garden Grove long trọng tổ chức lễ cầu nguyện và tưởng niệm Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Đức Chơn, vừa viên tịch vào ngày 27 Tháng Mười Một, tại tu viện Quảng Hương Già Lam, Sài Gòn.

Buổi lễ có sự chứng minh của chư tôn đức tăng ni: Hòa Thượng Thích Nguyên Trí, Phó Chủ Tịch Nội Vụ Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ (GHPGVNTNHK), viện chủ Chùa Bát Nhã; Hòa Thượng Thích Minh Dung, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Văn Hóa GHPGVNTNHK; Hòa Thượng Thích Thái Siêu, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Giáo Dục GHPGVNTNHK, Hòa Thượng Thích Quảng Thanh, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVN Trên Thế Giới, viện chủ Chùa Bảo Quang, Thượng Tọa Thích Tâm Tường, Chùa Pháp Vân San Diego, Hòa Thượng Thích Bảo Lợi, trú xứ Chùa Quang Thiện, và chư ni từ các tự viện, cùng môn đồ pháp quyến, Phật tử Áo Lam hải ngoại, đạo tràng Phật Tử Chùa Khánh Hỷ, Gia Đình Phật Tử tử các chùa, tự viện, và giới truyền thông.

 

Giác linh cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Đức Chơn. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Sau khi niệm danh hiệu Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni ba lần, đạo tràng nghiêm trang thanh tịnh cung thỉnh chư tôn đức tăng ni và Phật tử, hướng về giác linh cố Hòa Thượng Trưởng Lão trong giờ phút tưởng niệm.

Mở đầu là phần cung tuyên tiểu sử Cố Hòa Thượng Thích Đức Chơn, viện chủ Tu Viện Quảng Hương Già Lam, Sài Gòn do Hòa Thượng Thích Minh Dung, viện chủ chùa Quang Thiện tuyên đọc.

Cố Trưởng Lão Hòa Thượng họ Phạm, húy Thầm, sinh năm 1932 tại Phú Thạnh, Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế, pháp danh Nguyên Mỹ, tự Đức Chơn, hiệu Hải Tánh. Ông xuất thân từ một gia đình nhiều đời thâm tín tam bảo, xuất gia tại chùa Báo Quốc Huế khi vừa tròn 14 tuổi, thọ giới sa di lúc 19 tuổi.

Cố Trưởng Lão HT Thích Đức Chơn là một trong những vị đệ tử xuất gia của cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Thủ, nguyên Viện Trưởng Viện Hóa Đạo GHPGVNTN.

Suốt 86 năm trụ thế, Hòa Thượng đã dấn thân khắp mọi nơi, từ Bắc chí Nam, từ cao nguyên đến đồng bằng, từ thành thị đến những vùng hẻo lánh đều lưu dấu chân hoằng pháp của Hòa Thượng đã truyền thọ ngũ giới, thập thiện và Bồ Tát tại gia cho hàng ngàn Phật tử khắp ba miền đất nước.

Ngày 27 Tháng Mười Một năm 2017, Hòa Thượng đã thuận thế vô thường, an nhiên thu thần xã báo thân tại Tu Viện Quảng Hương Già Lam, Sài Gòn, thọ thế 86 năm, 62 năm hạ lạp.

Tiếp theo, thượng tọa Thích Pháp Tánh, trú trì Chùa Khánh Hỷ, có đôi lời cảm niệm và tri ân về vị ân sư mà ông đã có duyên hạnh ngộ, gần gũi thân cận dưới sự chỉ dạy của bậc tôn sư khả kính.

Chư tôn đức dâng hương tưởng niệm cố Hòa Thượng Thích Đức Chơn. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Dưới sự chứng minh của chư tôn giáo phẩm, chư tôn hòa thượng, thượng tọa đại đức tăng ni, ban tổ chức cung thỉnh Hòa Thượng Thích Nguyên Trí, viện chủ Chùa Bát Nhã ban lời pháp ngữ.

Hòa Thượng nói: “Trong thời gian dài hoạt động cho Phật giáo thật vô cùng khó khăn, cố HT Đức Chơn đã tránh né hết tất cả để làm Phật sự, hướng dẫn bao nhiêu em Gia Đình Phật Tử mà ngày nay tại hải ngoại này, Quảng Hương Già Lam khắp nơi đều có mặt. Nếu không có những hy sinh đóng góp của các ngài, trước hết là Ôn Trí Thủ, sau đó là Hòa Thượng Đức Chơn, làm sao có những anh em Gia Đình Phật Tử ngày nay ở khắp mọi nơi, chính là nhờ sự lặn lội khó khăn của các ngài để đào tạo thế hệ này.”

Tiếp theo, Gia Đình Phật Tử Việt Nam Nam California, cùng các vị niên trưởng tiến lên trước giác linh cố Hòa Thượng cung kính hành lễ cầu nguyện và tưởng niệm.

Sau đó, Đoàn Gia Đình Phật Tử Áo Lam Hải Ngoại dâng lục cúng theo nghi thức.

Nữ Phật tử Ngọc Điệp, huynh trưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam Áo Lam kính cẩn phủ phục trước giác linh đạo hạnh oai nghiêm của bậc đại tôn túc để dâng lời cảm niệm cố ân sư.

Hòa Thượng Thích Quảng Thanh, viện chủ Chùa Bảo Quang, Santa Ana, đại diện cho đại chúng thân hữu Già Lam, được cung thỉnh có đôi lời cảm niệm.

Buổi lễ cầu nguyện và tưởng niệm trong không khí trang nghiêm thanh tịnh, cùng với nỗi buồn vừa phải xa cách một vị tôn túc đáng kính. Sau khi lễ tất, mọi người được mời dự thanh trai đạo vị do bếp chùa Khánh Hỷ cung thỉnh.

Mời độc giả xem chương trình nấu ăn “Xôi tôm khô lạp xưởng”

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT