Lâm Hoài Thạch/Người Việt
GARDEN GROVE, California (NV) – Đông đảo chư tôn giáo phẩm và đồng hương Phật tử đến dự lễ lạc thành và an vị tôn tượng chùa Khánh Hỷ, Garden Grove, vào sáng Chủ Nhật, 13 Tháng Chín.

Theo ban tổ chức, sau nhiều năm xây dựng và trùng tu ngôi tam bảo Khánh Hỷ, nay đã hoàn thiện nên bổn tự Khánh Hỷ tổ chức lễ lạc thành và an vị tôn tượng Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Buổi lễ dưới sự chứng minh của Hòa Thượng Thích Hải Ấn, trụ trì chùa Từ Đàm, Huế, cũng là vị sư phụ của Tỳ Kheo Thích Pháp Tánh, trụ trì chùa Khánh Hỷ, Garden Grove; Hòa Thượng Thích Quang Nhuận, viện chủ chùa Hiếu Quang, Huế; và còn nhiều người khác.
Tỳ Kheo Thích Pháp Tánh nói: “Đây là một đại nhân duyên, nên Đạo Tràng Chùa Khánh Hỷ long trọng cung đón chư tôn hòa thượng cùng chư tôn thiền đức, tăng ni và đồng hương Phật tử đến dự đại lễ hôm nay, trong không khí ấm áp tình linh sơn cốt nhục giữa đạo và đời. Hy vọng mái chùa Khánh Hỷ sẽ là nơi tôn nghiêm, là mái nhà tâm linh cho các Phật tử có nơi lễ bái và tu tập theo truyền thống Phật Giáo Việt Nam, mà các thầy tổ chúng ta đã có công gầy dựng nhiều thế kỷ qua. Như ngày xưa, cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Mãn Giác đã từng nói ‘Mái chùa che chở hồn dân tộc/ Nếp sống muôn đời của tổ tông.’”

Trong bầu không khí trang nghiêm của lễ lạc thành, đồng hương Phật tử cùng về chùa Khánh Hỷ hân hoan trong niềm vui cởi mở, và tâm thành hoan hỷ của người con Phật. Trước giờ khai lễ, đồng hương Phật tử nghinh đón chư tôn giáo phẩm quang lâm chánh điện.
Quỳ trước các vị ân sư, Tỳ Kheo Thích Pháp Tánh tác bạch: “Sau 20 năm trên xứ người, xa thầy tổ, xa bạn bè, huynh đệ… Chúng con đã rời khỏi mái chùa Từ Đàm thân yêu để dấn thân từ Ấn Độ đến Hoa Kỳ. Giờ đây, chúng con đã được định cư tại Hoa Kỳ và xem đất nước này như quê hương thứ hai của mình để sinh hoạt Phật sự.”

Ông nói thêm: “Nhiều sự khó khăn mà chúng con gặp phải từ ngày đặt chân đến Hoa Kỳ, nhưng những khó khăn đó đã được sự động viên của quý thầy, quý ngài từ trong nước cùng quý Phật tử hải ngoại. Với quyết tâm chân cứng đá mềm, chúng con đã thực hiện được ngôi tam bảo này, cũng là mái nhà tâm linh; là nơi để chúng con nương tựa tu học, và cũng là nơi để hàng Phật tử về đây tu học và lễ bái Đức Phật.”
Sau đó, Hòa Thượng Thích Hải Ấn ban đạo từ: “Mặc dù quý chư tăng ni và Phật tử đã rời xa quê hương, nhưng quý vị vẫn luôn hướng về đạo tâm của mình; hướng về Đức Phật; hướng về quê cha, đất tổ xây dựng cho mình một tổ ấm để cùng nhau tu tập. Đó là sự an lành, hạnh phúc qua thiện tâm của con người Phật.”

Nhân dịp này, một số thiện nam, tín nữ đã thành tâm trong Lễ Quy Y Tam Bảo để được trở thành người con của Đức Phật.
Trong lễ quy y, Hòa Thượng Thích Quang Nhuận ban pháp thoại: “Trong giờ phút này, xin quý chư tôn thiền đức, tăng ni thành tâm tập trung năng lượng để gia vị cho các Phật tử đã phát tâm quy y tam bảo để được trở thành người Phật tử. Giờ phút này, chúng ta cũng cầu xin chư Phật, chư bồ tát chứng minh và gia hộ chúng ta trong niềm vui sống trong sự che chở của Đức Phật.”

Sau đó là lễ an vị tôn tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.
Trong số quan khách đến dự, có Luật Sư Nguyễn Quốc Lân, phó chủ tịch Học Khu Garden Grove, ứng cử viên thị trưởng Garden Grove trong cuộc bầu cử sắp tới. Ông nói: “Tôi rất hân hạnh được tham dự lễ lạc thành tại của Khánh Hỷ, Garden Grove. Đây cũng là cơ hội cho tôi hiểu được những điều giáo huấn rất hay, rất có giá trị trong cuộc sống của nhân loại qua lời hướng dẫn của các chư vị hòa thượng. Những giá trị văn hóa cao siêu của Phật Giáo là điều rất cần thiết cho Học Khu Garden Grove, và cộng đồng Việt Nam tại hải ngoại.”

Trong số đồng hương đến dự, Phật tử Trần Duy Tế nói: “Thầy Thích Pháp Tánh là thân hữu của tôi từ Việt Nam. Sau đó, thầy đi tu tại chùa Từ Đàm, Huế. Khi ra hải ngoại, thầy vẫn tiếp tục dấn thân vào đường tu học, và đã xây dựng được ngôi chùa Khánh Hỷ. Sau nhiều năm trùng tu, ngôi chùa nay đã được khang trang hoàn thiện, đó là niềm vui mừng không riêng Thầy Thích Pháp Tánh, mà cả đồng hương Phật tử của ngôi già lam này tại thành phố Garden Grove và còn nhiều nơi khác.”
Cuối cùng là lễ cúng dường trai tăng.
Buổi lễ có phụ diễn văn nghệ, do Đạo Tràng Khánh Hỷ thực hiện. Sau đó, đồng hương dùng bữa cơm chay nhẹ, do ban ẩm thực của chùa Khánh Hỷ khoản đãi. [qd]





































































