Friday, April 19, 2024

Cựu Đại Tá Trần Ngọc Thống, đồng tác giả ‘Lược Sử QLVNCH,’ qua đời

Đỗ Dzũng/Người Việt

ORANGE, California (NV) – Cựu Đại Tá Trần Ngọc Thống, đồng tác giả cuốn “Lược Sử Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa” cùng với hai tác giả Lê Đình Thụy và Hồ Đắc Huân, vừa qua đời lúc 10 giờ 33 phút sáng Thứ Bảy, 1 Tháng Hai, ở bệnh viện UCI, Orange, hưởng thọ 96 tuổi.

Ông Hồ Đắc Huân xác nhận tin này với nhật báo Người Việt, và cho biết ông Thống bị bệnh phổi và bệnh tim.

“Tôi rất đau buồn và thương tiếc khi biết người bạn của tôi ra đi. Chúng tôi gắn bó với nhau nhiều năm, cùng với anh Lê Đình Thụy soạn ra cuốn lược sử. Sau khi anh Thụy qua đời, tôi với anh Thống liên lạc với nhau gần như hằng ngày để cập nhật thời sự, để biết ai còn ai mất, không ngờ bây giờ anh đã ra đi. Thôi thì vài năm nữa chắc anh em cũng gặp nhau thôi,” ông Huân nói với giọng buồn bã.

Về cuốn sách mà ba tác giả này nghiên cứu, tìm tòi, phỏng vấn, soạn thảo, và cho xuất bản hồi năm 2011, và được coi là “tự điển” nói về các sĩ quan cao cấp của quân đội miền Nam Việt Nam trước năm 1975, ông Huấn cho biết: “Phải mất tám năm chúng tôi mới hoàn thành cuốn lược sử. Phải nói là mệt mỏi vô cùng, có lúc muốn bỏ cuộc, nhưng vì nhớ lời dặn của anh Thụy nên chúng tôi tiếp tục. Lúc đó, đang soạn thảo cuốn sách được bốn năm thì anh Thụy qua đời, có dặn hai chúng tôi phải tiếp tục công việc. Không ngờ, khi ra mắt vào năm 2011, có tới 40 đại tá đến tham dự. Ngày nay, hầu như mỗi khi có tướng lãnh hoặc sĩ quan cao cấp nào qua đời, người ta vẫn trích dẫn từ cuốn lược sử này.”

Sách không chỉ nói về đời sống, sự nghiệp, và binh nghiệp của những sĩ quan này, mà còn nói một chút về cuộc sống của họ sau khi định cư tại hải ngoại.

Theo phần tiểu sử được đăng trong cuốn “Lược Sử QLVNCH,” Cựu Đại Tá Trần Ngọc Thống sinh ngày 15 Tháng Hai, 1924, tại Hà Nam.

Trong lúc đang dạy học, ông được động viên nhập học Khóa 1 Sĩ Quan Trừ Bị Nam Định, vào năm 1951.

Ra trường năm 1952, ông mang lon thiếu úy, năm 1954 lên đại úy, làm đại đội trưởng ở Bộ Tham Mưu Đệ Nhị Quân Khu, Huế.

Từ năm 1956 đến năm 1971, ông làm việc tại Nha Nhân Viên và làm trưởng Phòng Tổng Quản Trị, Bộ Tổng Tham Mưu QLVNCH.

Năm 1973, ông là giám đốc Nha Trừ Bị, Tổng Nha Nhân Lực, Bộ Quốc Phòng, cho đến ngày 30 Tháng Tư, 1975.

Sau đó, ông bị tù Cộng Sản 13 năm, và định cư tại Orange County, California, năm 1991.

Trong quân đội VNCH, ông từng được Đệ Tứ Đẳng Bảo Quốc Huân Chương, Đệ Nhất Đẳng Lục Quân Huân Chương, Anh Dũng Bội Tinh, và một số huy chương quân sự và dân sự. (Đỗ Dzũng)

—-
Liên lạc tác giả: [email protected]

MỚI CẬP NHẬT