Friday, March 29, 2024

Đầu Xuân, Gia Đình Hậu Duệ VNCH bàn giải pháp khôi phục VNCH qua Hiệp Định Paris

Văn Lan/Người Việt

GARDEN GROVE, California (NV) – Buổi họp mặt đầu năm của Gia Đình Hậu Duệ VNCH diễn ra hôm Chủ Nhật, 26 Tháng Giêng, nhằm ngày Mồng 2 Tết Canh Tý, tại nhà hàng Diamond Seafood Palace, Garden Grove, có sự tham dự của nhiều vị niên trưởng thuộc các binh chủng Quân Lực VNCH cùng nhiều thế hệ hậu duệ trẻ.

Buổi họp mặt của Gia Đình Hậu Duệ VNCH cũng là ngày nhớ lại 47 năm trước, 27 Tháng Giêng, 1973, ngày Hiệp Định Paris được ký kết với mục đích chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam, nhưng đã bị Cộng Sản bội ước khi chữ ký chưa ráo mực.

Cựu Thiếu Tá Lê Nguyễn Thiện Truyền thuộc Sư Đoàn 21 Bộ Binh Quân Lực VNCH, trưởng ban tổ chức buổi họp mặt hậu duệ đầu năm, nói trong lời khai mạc: “Với tính cách là một người lính trận, xin thưa rằng cho tới giờ phút này tất cả anh em chiến sĩ Quân Lực VNCH ở hải ngoại cũng như trong nước, chúng tôi thật sự vẫn chưa có Mùa Xuân. Hôm nay chúng tôi và quý đồng hương cùng nhau họp mặt đúng ngày ký kết Hiệp Định Paris đen tối 27 Tháng Giêng năm 1973, 47 năm về trước.”

“Hôm nay, những bậc trưởng thượng nhiều kinh nghiệm trong chính trường sẽ phân tích cho các em hậu duệ biết rõ tại sao hậu quả của Hiệp Định Paris đưa đến những ngày đen tối của đất nước, và chúng ta cần thiết phải làm gì, trách nhiệm của ai phải gánh vác, phải trở lại Hiệp Định Paris để đòi lại chủ quyền và tự do độc lập cho chính thể VNCH,” ông Truyền nói tiếp.

Cựu Trung Tá Lưu Vĩnh Lữ chỉ rõ cho thế hệ hậu duệ biết về những điểm có thể dùng để khôi phục lại VNCH qua Hiệp Định Paris. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Trong không khí sôi nổi, Bác Sĩ Nguyễn Hoàng Quân, chủ tịch Viện Bảo Tàng Quân Lực VNCH, một hậu duệ trẻ thế hệ thứ nhất tại Hoa Kỳ, chia sẻ với báo Người Việt: “Chúng tôi tham dự ngày họp mặt để nhận được sự cố vấn của các vị niên trưởng về Hiệp Định Paris 1973, về tính chất vi phạm trầm trọng của Cộng Sản ngay sau ký Hiệp Định, với âm mưu thôn tính, giành dân lấn đất, tấn công cưỡng chiếm miền Nam.”

“Các vị niên trưởng sẽ chỉ rõ cách nào để chúng ta có thể dùng Hiệp Định Paris, đòi lại dân chủ cho Việt Nam ngày nay. Chúng tôi là những thế hệ trẻ, đồng lòng ngồi lại với nhau, cùng vận động bằng mọi cách để trước nhất là cộng đồng người Việt hải ngoại chúng ta phải dùng 100 ngàn chữ ký trên thỉnh nguyện thư và lá phiếu của mình, để Quốc Hội Hoa Kỳ và nhất là Tổng Thống Hoa Kỳ hiện nay sẽ có thể vận dụng kêu gọi những quốc gia đã cùng ký trong Hiệp Định Paris trở lại Hiệp Định này,” Bác Sĩ Quân nói thêm.

Theo ông, “người dân trong nước ngày càng thấy rõ bộ mặt Cộng Sản và rất bất mãn sau 45 năm sống dưới chế độ này, nên đây là cơ hội để chúng ta kêu gọi người dân Việt Nam chống lại chế độ hiện nay, lấy lại quyền tự do của toàn dân Việt Nam.”

Kỹ Sư Trần Long trình bày chi tiết về điều 7b trong Điều Luật 93-559 trong Hiệp Định Paris, có thể dùng để kêu gọi quốc tế khôi phục lại VNCH. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Trung Tá Lưu Vĩnh Lữ, cựu sĩ quan huấn luyện trường Võ Bị Đà Lạt, cựu giám đốc Nha Báo Chí VNCH, một chứng nhân của Hiệp Định Paris, đã phân tích rất rõ nhiều điều khoản trong Hiệp Định Paris đen tối để các thế hệ hậu duệ của Quân Lực VNCH biết rõ.

Ông Lữ cho biết trong Chương 4, điều 9 Hiệp Định Paris có nói rõ không một quốc gia nào được có căn cứ quân sự, cố vấn hoặc quân lực đóng quân tại VNCH. Sau khi Hiệp Định Paris được ký kết, quân đội Hoa Kỳ và các nước đồng minh của VNCH đều rút về nước, thì Cộng Sản Bắc Việt được Cộng Sản Nga, Tàu giúp sức hết mình với vũ khí mạnh, tấn công VNCH.

Ông giải thích thêm: “Có 2 điều có thể giúp phục hồi được VNCH là vị đương kim Tổng Thống Hoa Kỳ Donal Trump có chủ trương xóa bỏ chủ nghĩa cộng sản, thứ hai là ông muốn kiềm nước Tàu lại, một khi Tàu suy yếu thì Việt Nam mới có cơ hội vươn lên được. Vậy lập trường của chính phủ Mỹ hiện nay cho chúng ta cơ hội tốt, điều mong mỏicủa chúng tôi hôm nay là thế hệ hậu duệ phải dấn thân vào dòng chính của Mỹ để cứu nước Việt bằng con đường pháp lý.”

Cô Amy Phan West, một ứng viên trẻ tranh đấu cho Việt Nam khi tranh cử vào Quốc Hội Hoa Kỳ, chia sẻ chút tâm tình khi nói rằng: “Cuộc chiến đấu hiện nay của thế hệ hậu duệ chúng em là tiếp tục đấu tranh trong dòng chính của Quốc Hội Hoa Kỳ trên nhiều mặt trận quốc tế, pháp lý, ngoại giao, đó là ý nguyện của chúng em với hoài bão tranh đấu cho một Việt Nam trở lại, để có tự do dân chủ nhân quyền cho nước Việt.”

Các hậu duệ trẻ VNCH thuộc nhiều thế hệ trình diện trong buổi họp mặt đầu năm Gia Đình Hậu Duệ VNCH. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Kỹ Sư Trần Long, thế hệ hâu duệ Quân Lực VNCH thuộc Hội Thanh Niên Dân Chủ Việt Nam, đến từ San Jose, trình bày tinh thần tranh đấu xây dựng của bằng con đường pháp lý, trong đó có bản yêu cầu những người Việt yêu nước hãy quan tâm ký thỉnh nguyện thư với 100 ngàn chữ ký đệ trình Quốc Hội Hoa Kỳ.

Ông Long cho hay, Hiệp Định Paris ký kết, kèm theo 2 văn kiện quan trọng, thứ nhất là Định Ước Quốc Tế ký ngày 2 Tháng Ba, 1973 dưới sự chủ tọa của Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc và 8 nước trọng tài, cho phép tái họp Hội Nghị Quốc Tế khi Hiệp Định Paris bị vi phạm.

Văn kiện thứ hai chính là Đạo Luật Public Law 93-559 do Quốc Hội Hoa Kỳ ban hành ngày 30 Tháng Chín, 1974. Chương 34, Điều 4 của đạo luật này liên quan tới Việt Nam, yêu cầu hành pháp Hoa Kỳ tái họp Hội Nghị Quốc Tế để giải quyết trường hợp Hiệp Định Paris khi Trung Cộng tấn công chiếm Hoàng Sa, và Cộng Sản Việt Nam vi phạm trầm trọng khi tấn công cưỡng chiếm VNCH năm 1975.

Tiến Sĩ Nguyễn Văn Lương (thứ hai, phải) vị diễn giả từ Florida, kêu gọi “Chính người dân trong nước phải nổi dậy, đứng lên làm cách mạng.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Ông Long nhấn mạnh quan trọng nhất là Điều 7b trong Public Law 93-559, quy định khi Hiệp Định Paris bị vi phạm, chỉ cần có 6 nước hoặc hơn 6 nước tham gia ký kết bản Định Ước Quốc Tế đồng yêu cầu, thì một hội nghị quốc tế phải được họp lại để đưa ra các biện pháp giải quyết.

Ông Long kết luận: “Hiện nay chúng ta cần có 100 ngàn chữ ký thỉnh nguyện thư trong vòng 30 ngày, đệ trình yêu cầu Tổng Thống Donald Trump thực thi đạo luật PL 93-559. Khi nhận được thỉnh nguyện thư, trong vòng 60 ngày, Tổng Thống Hoa Kỳ có trách nhiệm trả lời.”

Tiến Sĩ Nguyễn Văn Lương, từ Florida, cựu sĩ quan Hải Quân VNCH, trong phần trình bày của mình, ông kêu gọi “chính những người Việt trong nước phải đòi hỏi cho chính mình, chúng ta ở hải ngoại chỉ yểm trợ trong cuộc chiến đấu này. Người trong nước phải nổi dậy, giống như Hồng Kông, Đài Loan đã đứng lên làm cuộc chiến đấu, và người hải ngoại không về du lịch Việt Nam, không gởi tiền, không đầu tư tại Việt Nam.”

Nói với Người Việt, anh Nguyễn Văn Thọ, nguyên Trung Tá Lục Quân Hoa Kỳ, cho biết: “Đây là cơ hội tốt nhất để thế hệ hâu duệ chúng tôi được biết nhiều hơn về Hiệp Định Paris 1973, đưa đến hậu quả đen tối cho người Việt chúng ta, và luôn nhắc nhở con em của mình biết phải làm gì cho đất nước hiện nay.” (Văn Lan)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT