Thursday, April 18, 2024

Học Khu Garden Grove bắt đầu phát bữa ăn trưa miễn phí cho học sinh và người khuyết tật

Đằng-Giao/Người Việt

ORANGE COUNTY, California (NV) – Hôm Thứ Hai, 16 Tháng Ba là ngày đầu tiên 13 địa điểm trong Học Khu Garden Grove bắt đầu  phát bữa trưa cho các học sinh từ 18 tuổi trở xuống và người lớn khuyết tật.

Tại trung học La Quinta High School, Westminster, bà Darlene Young, quản lý phân phối thực phẩm, nói: “Chúng tôi chuẩn bị 300 phần ăn, đựng trong bao giấy, gồm sữa, nước cam, cà rốt, ‘sandwich,’ và nho khô. Theo tính toán của Học Khu, như vậy là đầy đủ chất dinh dưỡng rồi.”

Trường dự trù sẽ gia tăng phần ăn nếu hôm nay có nhiều người đến nhận.

Bà nói tiếp: “Theo chỉ thị của Học Khu, chúng tôi chỉ phát thức ăn cho những em có mặt trong xe. Nghĩa là cha mẹ không thể nói, ‘tôi lãnh thay cho năm đứa con đang ở nhà.’”

Ngoài ra, nhân viên trường không hề đòi coi bất cứ giấy tờ chứng minh về mức thu nhập hay tình hình khuyết tật.

“Chúng tôi cứ đếm người trong xe mà phát thôi, trẻ em hay người khuyết tật cũng vậy. Chúng tôi không đòi hỏi giấy tờ nào cả,” bà Young nhấn mạnh.

Cách phát thức ăn tại La Quinta nhanh chóng và an toàn. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Là một trong 13 địa điểm phát thức ăn, trường La Quinta hoạt động từ 11 giờ rưỡi đến 1 giờ trưa.

Phương thức phân phát thức ăn rất nhanh chóng và hợp vệ sinh, các xe chỉ ngừng lại trước ban phân phối là có người cầm bao thức ăn ra, đưa qua cửa sổ, giữ được khoảng cách an toàn giới chức y tế nhắc nhở.

Cô Cindy Phùng, một người chở ba trẻ em đến nhận bữa ăn, nói: “Trường tổ chức được như thế này đỡ cho chúng tôi quá.”

Cô kể: “Mấy bữa nay, vợ chồng tôi đi chợ mà không mua được gì nhiều hết. Đang lo quá. Đỡ ghê.”

Tất cả mọi người phân phát thức ăn tại đây hết sức nhanh nhẹn, vui vẻ và thân thiện.

Em Francesca Phạm đặt phần ăn trưa xuống ghế và nói: “Con thấy vui vì trường biết lo cho học sinh và thấy mừng vì con không là gánh nặng cho ba mẹ.”

Bà Darlene Young: “Theo tính toán của Học Khu, như vậy là đầy đủ chất dinh dưỡng rồi.” (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Tại trung học Bolsa Grande, Garden Grove, một việc nhỏ xảy ra trong vài giây thôi mà làm mọi nhân viên phát thức ăn rưng rưng cảm động và làm việc hăng hái hơn hẳn.

Một học sinh ngừng xe cạnh bàn phân phối. Không nhận phần thức ăn, em chỉ ngồi trong xe nói: “Tôi rất cảm kích công việc mà quí vị đang làm. Cộng đồng mình cần những người làm việc tốt cho nhau trong thời gian khó khăn này. Xin chào.”

Nói xong, em lái xe đi trong lúc cả nhóm ngừng tay, cùng đứng nhìn theo với một tâm trạng khác hẳn trước đó vài giây.

Trở lại công việc, bà Joanne Marklay, quản lý phân phối thực phẩm, cho biết: “Hôm nay mới là ngày đầu tiên mà mới có một tiếng thôi, chúng tôi đã phát quá nửa trong 300 phần rồi. Trong những ngày tới, tôi nghĩ sẽ có nhiều người biết hơn và sẽ đến nhận (thức ăn) đông hơn.”

Thực phẩm tại đây cũng giống như của trường La Quinta. Bà nói: “Chúng tôi tuân theo đúng chỉ thị của Học Khu và tin rằng các em sẽ có được bữa ăn bổ dưỡng.”

Được hỏi rằng làm sao để biết người khuyết tật là thật, bà Marklay cười: “Chúng tôi tin tưởng vào sự thành thật của mọi người chứ không cần phải ‘điều tra’ họ đâu.”

Cả bà Darlene Young của trường La Quinta và bà Joanne Marklay của trường Bolsa Grande cùng cho biết rằng từ Thứ Tư, 18 Tháng Ba, cũng vào từ 11 giờ rưỡi đến 1 giờ trưa, mỗi người sẽ được nhận hai phần, phần ăn sáng và phần ăn trưa.

Các cô phát thức ăn vui vẻ và thân thiện tại La Quinta. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)

Nhân viên phân phát thức ăn là những nhân viên của trường và bất cứ ai đều có thể làm việc này, từ hiệu trưởng đến tài xế xe buýt. “Hiệu trưởng của chúng tôi mới ở đây nhưng vừa vô văn phòng vì có việc,” bà Marklay nói.

Không thua nhóm phân phát thức ăn tại La Quinta, nhóm nhân viên trường Bolsa Grande cũng rất nhiệt tình, vui vẻ và nhanh nhẹn.

Học Khu Garden Grove bắt đầu phát thức ăn từ 11 rưỡi đến 1 giờ trưa, năm ngày một tuần kể từ 16 Tháng Ba đến 10 Tháng Tư.

13 địa điểm phát thức ăn trưa miễn phí của Học Khu Garden Grove là:

-Trung học đệ nhất cấp Alamitos, 12381 Dale St., Garden Grove.

-Trung học đệ nhất cấp Bell, 12345 Springdale St., Garden Grove.

-Trung học đệ nhất cấp Fitz, 4600 West McFadden Ave. Santa Ana.

-Trung học đệ nhất cấp Irvine, 10552 Hazard Ave., Santa Ana.

-Trung học đệ nhất cấp Ralston, 10851 Lampson Ave., Garden Grove.

-Tiểu học Peters K-3, 13162 Newhope St., Garden Grove.

-Trung học Bolsa Grande, 9401 Westminster Ave., Garden Grove.

-Trung học Garden Grove, 11271 Stanford Ave., Garden Grove.

-Trung học Laquinta, 10372 McFadden Ave., Westminster.

-Trung học Los Amigos tại địa chỉ 16566 Newhope St., Fountain Valley.

-Trung học Pacifica tại địa chỉ 6851 Lampson Ave., Garden Grove.

-Trung học Rancho Alamitos, 11351 Dale St., Garden Grove.

-Trung học Santiago, 12342 Trask Ave., Garden Grove.

Những người đến lấy bữa trưa có thể ngồi trong xe lấy theo kiểu “drive-through” và không cần rời xe. Học Khu Garden Grove khuyên những người nhận thức ăn nên ngồi yên trong xe để giữ khoảng cách an toàn. (Đằng-Giao)


Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT