Wednesday, April 24, 2024

Lạm phát do COVID-19 có thể làm Mỹ bị khủng hoảng kinh tế

Thiện Lê/Người Việt

LOS ANGELES, California (NV) – Với tình hình kinh tế hiện nay, nhiều chuyên gia đang dự đoán Hoa Kỳ sẽ gặp khủng hoảng kinh tế. Để nói về vấn đề này, tổ chức Dịch Vụ Truyền Thông Thiểu Số (EMS) mời một số chuyên gia kinh tế dự hội thảo hôm Thứ Sáu, 8 Tháng Bảy.

Nhiều cửa hàng phải đóng cửa vì tình trạng lạm phát. (Hình minh họa: Spencer Platt/Getty Images)

Các chuyên gia thảo luận tình trạng lạm phát hiện nay có thể dẫn đến khủng hoảng kinh tế, những cách chuẩn bị đối phó với khủng hoảng, các chương trình kết nối an toàn hiệu quả ra sao, và tại sao tình trạng lạm phát có thể dẫn đến khủng hoảng kinh tế lại xảy ra khi các tập đoàn lớn báo cáo kiếm được nhiều lợi nhuận.

Diễn giả đầu tiên là Tiến Sĩ Rakeen Mabud, trưởng ban kinh tế của tổ chức Groundwork Collaborative, nói tình hình lạm phát hiện nay.

Tiến Sĩ Mabud cho biết bà sẽ nói về ba trọng điểm gồm có các tập đoàn lớn đang lợi dụng lạm phát để tìm cách tăng giá, những vấn đề trong chuỗi cung ứng, và những cách để đối phó với lạm phát.

Đại dịch COVID-19 gây ra nhiều khó khăn trong vận chuyển và cung cấp các sản phẩm. Nhiều tập đoàn dùng lý do đó để tăng giá các mặt hàng, bắt người tiêu dùng phải trả nhiều tiền hơn bình thường.

Từ trái, Tiến Sĩ Rakeen Mabud, ông Chad Stone, và bà Alix Gould-Werth. (Hình: Chụp từ màn hình Zoom)

Tổ chức Groundwork Collaborative xem qua nhiều hồ sơ tài chánh của các tập đoàn và hiểu được tại sao mức lợi nhuận của nhiều tập đoàn đang cao kỷ lục. Lý do là những người đứng đầu của các tập đoàn đó kêu gọi tăng giá, mang đến nhiều lợi nhuận hơn, trong khi vừa công nhận lạm phát đang gây khó khăn cho người tiêu dùng vừa lợi dụng họ để kiếm lời.

Bà nói lạm phát là một vấn đề rất sâu, cần phải tìm hiểu rất nhiều, và không có những giải pháp nhanh chóng được. Những biện pháp có thể giúp đối phó với lạm phát gồm có đầu tư, giúp người tiêu dùng có chỗ ở ổn định và những cách làm ổn định các dây chuyền cung ứng.

Diễn giả thứ hai là ông Chad Stone, trưởng ban kinh tế của Trung Tâm Ưu Tiên Ngân Sách và Chính Sách, nói về việc tại sao Hoa Kỳ và nhiều quốc gia khác đang gặp nguy hiểm khủng hoảng kinh tế, trong khi nhiều người nghĩ kinh tế đang phục hồi.

Đầu tiên, ông giải thích thắc mắc của nhiều người là nước Mỹ có đang trong khủng hoảng kinh tế hay không, với câu trả lời là không, nhưng có những dấu hiệu dẫn đến khủng hoảng.

Ông giải thích một cách đơn giản, khủng hoảng kinh tế có nghĩa là kinh tế không hoạt động như mong đợi. Ông còn nói khủng hoảng có nghĩa là giảm đi nhiều hoạt động kinh tế, trong đó có nhiều người bị mất việc làm.

Sau khi giải thích về khủng hoảng, ông Stone nói về giai đoạn phục hồi kinh tế sau hai năm đại dịch COVID-19. Tuy chưa bị khủng hoảng kinh tế thật sự, nhưng chính phủ Mỹ đang có nhiều nỗ lực để giúp phục hồi kinh tế, trong đó có kế hoạch American Rescue Plan. Tuy nhiên, kế hoạch đó đang bị chỉ trích và bị nhiều người cho rằng đó là lý do gây ra lạm phát.

Ông nói nếu chính phủ muốn đưa ra những biện pháp làm giảm lạm phát nhanh chóng để tránh khủng hoảng, điều đó sẽ gây ra nhiều khó khăn kinh tế và người dân sẽ chịu nhiều thiệt thòi.

Diễn giả cuối cùng là bà Alix Gould-Werth, giám đốc kinh tế Trung Tâm Phát Triển Sự Công Bằng Washington, nói về những người bị khủng hoảng kinh tế ảnh hưởng nhiều nhất và những cách thức để giúp đỡ họ.

Theo bà, khủng hoảng kinh tế sẽ có ảnh hưởng nhiều nhất đối với những cộng đồng đang gặp nhiều khó khăn như các cộng đồng thiểu số có thu nhập thấp. Ngoài ra, những người nhập cư vào Hoa Kỳ sẽ dễ mất việc làm hơn những người sinh ra ở Mỹ, và cộng đồng LGBT cũng gặp tình trạng này.

Lạm phát làm nhiều người khó mất việc làm. (Hình minh họa: Robyn Beck/AFP via Getty Images)

Bà Gould-Werth cho biết các chính sách của Hoa Kỳ trợ giúp những người có thu nhập thấp hay không có việc làm là không tốt. Các chính sách gồm có những chương trình trợ giúp thực phẩm, trợ giúp người khuyết tật, trợ giúp tiền thuê nhà, giúp giữ trẻ, tiền cho người khuyết tật, và tiền thất nghiệp.

Bà nhấn mạnh hệ thống tiền hỗ trợ người thất nghiệp của Hoa Kỳ hiện nay không đủ để đối phó với lạm phát, với số người nhận được tiền thất nghiệp chỉ hơn 20%.

Không chỉ vậy, nhiều tiểu bang đang cắt giảm các chương trình trợ giúp, và gây ra nhiều khó khăn cho cư dân đang gặp nhiều khó khăn về kinh tế.

Với tình trạng lạm phát hiện nay, Hoa Kỳ chưa vào cảnh khủng hoảng kinh tế, nhưng có thể bị bất cứ lúc nào nếu chính phủ không có những biện pháp giúp đỡ người dân. [đ.d.]

Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT