Thursday, April 25, 2024

Lãnh đạo Dân Chủ Orange County ca ngợi Hồ Chí Minh, bị yêu cầu từ chức

Đằng-Giao/Người Việt

ORANGE COUNTY, California (NV) – Ông Jeff LeTourneau, phó chủ tịch đảng Dân Chủ Orange County (khu vực phía Bắc), vừa bị nhiều người, bao gồm dân cử lưỡng đảng từ liên bang đến địa phương, chỉ trích kịch liệt và đòi ông từ chức sau khi ông đăng những lời lẽ được coi là ca ngợi ông Hồ Chí Minh trên Facebook của mình hôm Chủ Nhật, 30 Tháng Tám.

Người Mỹ gốc Việt dán cờ Mỹ và cờ VNCH bên ngoài tiệm video của ông Trần Trường ở Westminster trong cuộc biểu tình kéo dài hơn 50 ngày đêm phản đối ông treo hình Hồ Chí Minh và cờ CSVN hồi năm 1999. (Hình minh họa: Hector Mata/AFP via Getty Images)

Trong một thông cáo báo chí, bà Janet Nguyễn, cựu thượng nghị sĩ California, viết: “Chúng ta không thể chấp nhận sự xúc phạm như vậy.”

Bà cũng cho biết cha bà là chiến sĩ QLVNCH và chú bà bị Cộng Sản giết hại.

“Đa số những người Mỹ gốc Việt hoặc người thân của họ phải xa quê hương, hy sinh trên con đường tìm tự do vì không thể sống dưới chế độ Cộng Sản. Chúng ta không thể để một nhà lãnh đạo đảng Dân Chủ ngay tại Orange County ca ngợi tên Cộng Sản họ Hồ,” bà Janet cho biết tiếp.

Cũng qua một thông cáo báo chí, bà Diedre Thu-Hà Nguyễn, nghị viên Garden Grove, yêu cầu ông LeTourneau phải từ chức vì “không xứng đáng đại diện” bà cũng như 30,000 người gốc Việt ở Orange County ủng hộ đảng Dân Chủ.

Trong thư gởi ban chấp hành trung ương đảng Dân Chủ ở Orange County, bà Diedre viết: “Tôi sửng sốt trước sự ngu muội của ông ông LeTourneau về những tội ác Hồ Chí Minh gây ra cho người Việt. Lấy Hồ Chí Minh làm tấm gương là một sự xúc phạm không thể bào chữa đối với những người gốc Việt tích cực và kiên quyết chống Cộng tại Orange County…”

Bà Janet Nguyễn (Cộng Hòa) cũng kêu gọi bà Diedre Thu-Hà Nguyễn (Dân Chủ) phải lên tiếng tố cáo ông LeTourneau.

Bà Janet và bà Diedre đang tranh cử chức dân biểu tiểu bang California, Địa Hạt 72.

Trả lời phỏng vấn nhật báo Người Việt, ông LeTourneau cho biết, ông không có ý ca ngợi ông Hồ Chí Minh, mà chỉ “đăng lại” nội dung của một người khác với một ý khác.

Ông nói: “Trước tiên, tôi không viết gì về Hồ Chí Minh mà chỉ đăng lại bài viết của người khác.”

Ông khẳng định rằng ông chỉ có ý khuyên mọi người đừng để hoàn cảnh và khó khăn cản trở mình.

“Tôi hoàn toàn không có ý gì về chính trị cả,” ông nói. “Lời khuyên của tôi qua bài đăng là, không có tiền bạc hay địa vị, người ta vẫn thành công. Thế thôi.”

Ông nhấn mạnh: “Tôi không vinh danh và ca ngợi Hồ Chí Minh.”

“Nhưng tôi có lỗi. Và tôi xin lỗi. Tôi thành thật xin lỗi dù tôi chỉ vô tình, không hiểu được sự nghiêm trọng của việc mình làm,” ông giải thích.

Ông kể: “Tôi đăng lên Facebook lúc 9 giờ 30 sáng Chủ Nhật, và ngay lập tức, cô Thái Việt Phan, ứng cử viên Hội Đồng Thành Phố Santa Ana, gọi tôi và yêu cầu tôi phải lấy xuống. Chưa kịp trở tay, thì ông Harley Rouda, dân biểu liên bang, cũng yêu cầu như vậy.”

Ông tiếp: “Tôi lấy bài xuống lúc khoảng 11 giờ sáng Chủ Nhật.”

Khi được hỏi về chuyện này, cô Thái Việt Phan nói: “Tôi giải thích cho ông ấy rằng bài ‘post’ của ông gây tác hại không thể lường trước cho những người từng bị Cộng Sản Việt Nam đày ải.”

Về việc này, ông Sergio Contreras, nghị viên Westminster, cũng viết trong thư gởi ban chấp hành trung ương đảng Dân Chủ ở Orange County như sau: “Tôi lên án những tuyên bố của ông LeTourneau bằng những lời mạnh mẽ nhất…Là một dân cử ở Westminster, nơi có tỉ lệ người gốc Việt cao nhất hải ngoại, tôi ủng hộ tất cả những người trốn chạy khỏi chế độ tàn bạo và đàn áp người dân để đi tìm tự do, đi tìm một cuộc sống tốt hơn.”

Ông Contreras (Dân Chủ) hiện đang ứng cử chức giám sát viên Orange County, Địa Hạt 1.

Nhiều dân biểu liên bang thuộc đảng Dân Chủ cũng bày tỏ thái độ bất bình về ông LeTourneau.

Trong một lá thư, bốn dân biểu Alan Lowenthal, Harley Rouda, Lou Correa và Gil Cisneros cùng lên tiếng như sau: “Chúng tôi viết thư này để yêu cầu ông Jeff LeTourneau phải từ chức phó chủ tịch đảng Dân Chủ Orange County. Nếu ông LeTourneau không từ chức, chúng tôi kêu gọi đảng (Dân Chủ) cách chức ông ngay lập tức.”

“Là những đại diện dân cử của Orange County, trong đó có Little Saigon, nơi có cộng đồng gốc Việt lớn nhất bên ngoài Việt Nam, chúng tôi sửng sốt khi thấy ông LeTourneau vinh danh và ca ngợi lãnh tụ Cộng Sản Hồ Chí Minh. Vô số người gốc Việt trong cộng đồng hồi tưởng nỗi sợ hãi và sự đau khổ mà Hồ Chí Minh đã đem lại cho gia đình họ trong suốt thời gian Cộng Sản cai trị Việt Nam, và nỗi tủi hổ khi bị buộc phải rời tổ quốc của mình.”

“Việc ông LeTourneau vinh danh Hồ Chí Minh là phỉ nhổ vào sự tự do, thịnh vượng và an toàn mà rất nhiều người Mỹ gốc Việt đã tranh đấu và sẵn sàng đổi mạng sống để có được, và vào cái chết của 58,000 chiến sĩ Hoa Kỳ đã nằm xuống để bảo vệ tự do cho người Việt Nam,” bốn vị dân cử liên bang cho biết tiếp.

Lời xin lỗi của ông Jeff LeTourneau được đăng trên Facebook. (Hình: Facebook Jeff LeTourneau)

Họ kết luận: “Bất cứ sự ủng hộ hay ca ngợi những kẻ gây tội ác chống lại cộng đồng người Việt tại Orange Couny và những người dũng cảm phục vụ đất nước cần phải được loại ra khỏi đảng, chính trị, và đất nước của chúng ta. Hãy cùng chúng tôi kêu gọi ông LeTourneau phải từ chức hoặc bị cách chức.”

Bà Michelle Steel, chủ tịch Hội Đồng Giám Sát Orange County, đưa ra một tuyên bố, gọi việc làm của ông LeTourneau là “ghê tởm,” theo nhật báo The Orange County Register.

Được biết, lúc 2 giờ chiều Thứ Ba, 1 Tháng Chín, bà Diedre cùng bà Kim Nguyễn, nghị viên Garden Grove, và đại diện của hai ông Harley Rouda và ông Lou Correa cũng có cuộc họp báo tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ, Westminster, để bày tỏ sự phản đối kịch liệt trước việc làm của ông LeTourneau.

Bà Annie “Bông” Wright, phó chủ tịch đảng Dân Chủ Orange County (phía Nam), cũng lên tiếng: “Tôi không thể chấp nhận một đồng viện với những lời tuyên bố về Hồ Chí Minh như vậy.”

Bà cho biết, bà đang ráo riết tiến hành thủ tục truất quyền ông LeTourneau nếu ông không nhanh chóng từ chức.

Khi biết việc làm của mình khơi lại nỗi đau và sự căm thù Cộng Sản của bao nhiêu người trong cộng đồng gốc Việt, ông LeTourneau đăng lời xin lỗi với nội dung như sau: “Tôi xin nói về vụ đăng bài này. Tôi hiểu bài này có tác hại trầm trọng và gợi lại những vết thương sâu xa. Tôi xin thành thật xin lỗi vì gợi lại những nỗi đau cho  cộng đồng gốc Việt.”

Ông viết tiếp: “…Tôi muốn cộng đồng gốc Việt hiểu rằng tôi không vô cảm trước sự khổ đau của họ. Tôi xin hứa sẽ học hỏi để trở nên tốt hơn…”

Ông kết: “Một lần nữa, tôi xin lỗi cộng đồng gốc Việt, những người đồng đảng và đảng Dân Chủ vì sự xúc phạm tôi gây ra vì bài đăng này.”

Ông tuyên bố: “Tôi sẽ sửa chữa lỗi lầm, nhưng tôi sẽ không từ chức.”

Tuy nhiên, có thể mọi chuyện đã quá trễ. Bao nhiêu đóng góp suốt 40 năm của Jeff Le Toureau đối với đảng Dân Chủ đã tiêu tan.

Bà Annie “Bông” Wright nói: “Tôi hiểu ông LeTourneau đã nhận lỗi, nhưng tôi vẫn phải xúc tiến thủ tục cách chức ông.” [đ.d.]

—-
Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT