Wednesday, April 24, 2024

Nghi can đập phá 8 cơ sở thương mại ở Bắc California là người gốc Việt

SAN JOSE, California (NV) – Cảnh sát ở Bắc California đã nhận dạng được, sau đó công bố nghi can đập phá tám cơ sở thương mại của người Á Châu hôm 22 Tháng Tư là người gốc Việt và đang truy nã.

Theo thông cáo trên Twitter hôm Thứ Hai, 27 Tháng Tư, Sở Cảnh Sát Milpitas cho biết họ hợp tác với nhân viên công lực San Jose và nhận dạng được nghi can đập phá các cơ sở thương mại gồm 7 Leaves, Phở Ý#1 Noodle House, Lee’s Sandwiches… ở khu Berryessa thuộc thành phố San Jose và ba cơ sở khác ở Milpitas.

Nghi can có tên là Trịnh Văn Tài, 42 tuổi, cư dân Milpitas. Vào sáng sớm ngày 22 Tháng Tư, nghi can lái xe truck đến tám cơ sở thương mại nói trên và đập phá cửa kính của những nơi này, gây thiệt hại đến cả chục ngàn đô la cho từng cơ sở.

Ban đầu, nhiều người cho rằng lý do hành động của nghi can là phân biệt chủng tộc vì chưa biết nghi can là người gốc Á Châu.

Sau đó, Sở Cảnh Sát Milpitas điều tra và cho rằng lý do hành động của nghi can không có liên quan đến kỳ thị hay thù ghét.

Ông Vinh Phạm, một trong những chủ nhân của thương hiệu 7 Leaves, nói với báo San Jose Spotlight: “Điều này làm tôi rất đau lòng vì có người dám làm những chuyện như vậy. Tôi thấy cửa kính nào cũng bị đập nát và không biết phải làm gì.”

Ông còn cho hay sẽ tốn khoảng $10,000 để thay số kính bị đập.

Cảnh nghi can đập kính của một cơ sở thương mại. (Hình: KTVU)

Tuy vụ đập phá các cơ sở thương mại ở Bắc California không liên quan đến kỳ thị, nhưng nhân viên công lực khắp Hoa Kỳ cho biết những sự việc thù ghét có dính đến người gốc Á Châu đang tăng vì đại dịch COVID-19.

Vào ngày 14 Tháng Ba, một thanh niên 19 tuổi ở Midland, Texas, tấn công một gia đình Á Châu bốn người. Nghi can này đâm một trẻ em 2 tuổi, đâm một trẻ em 6 tuổi và một người lớn. Nhân viên công lực cho biết nghi can nghĩ các nạn nhân là người Hoa và bị nhiễm COVID-19.

Về phía nghi can Trịnh Văn Tài, Sở Cảnh Sát Milpitas đưa ra chân dung và cho biết xe của nghi can có bảng số HZM3285 của Texas. Cơ quan công lực này nhờ công chúng giúp đỡ và cung cấp thông tin qua số điện thoại (408) 586-2400. Công chúng cũng có thể cung cấp thông tin cho điều tra viên Ryan Wagner của Sở Cảnh Sát San Jose qua số điện thoại (408) 277-4401. (TL) [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT