Wednesday, April 24, 2024

Nhóm lãnh đạo Orange County thúc thống đốc California mở cửa nhanh hơn

ORANGE COUNTY, California (NV) – Một nhóm lãnh đạo của Orange County đang lan truyền một thỉnh nguyện thư kêu gọi Thống Đốc Gavin Newsom mở cửa California lại nhanh hơn.

Theo đài KTLA, nhóm lãnh đạo của Orange County gồm có Giám Sát Viên Don Wagner, Thị Trưởng Will O’Neill của Newport Beach và Nghị Viên Dwight Robinson của Lake Forest.

Thương xá South Coast Plaza mới mở cửa lại hôm 31 Tháng Tám. (Hình minh họa: Mario Tama/Getty Images)

Ba người này tổ chức họp báo tại khu Orange Plaza vào chiều Thứ Sáu, 4 Tháng Chín, để chính thức đưa ra thỉnh nguyện thư của hoạt động Open Cal Now.

Đến dự buổi họp báo còn có một số lãnh đạo khác của Orange County như Thị Trưởng Mark Murphy của thành phố Orange, Thị Trương Robbie Pitts của Villa Park và một cựu thị trưởng của Tustin.

Nhóm này cho rằng Thống Đốc Newsom tự tiện thay đổi cách mở cửa kinh tế lại, nhưng không quan tâm đến chính quyền địa phương bị ảnh hưởng ra sao.

Họ cho biết phải dùng thỉnh nguyện thư vì Orange County không có thẩm quyền để không làm theo lệnh của thống đốc. Không chỉ vậy, tiểu bang còn có thể đóng cửa các doanh nghiệp nếu không làm đúng quy định của họ.

Giám Sát Viên Wagner cho rằng Thống Đốc Newsom nên “biết cách của ông là sai và để chính quyền địa phương giải quyết.”

Về vấn đề mở cửa trường học, ông cho rằng nên tập trung tiền bạc và nhân lực vào những chuyện cần thiết như lau dọn lớp học, phòng ăn, thư viện và sảnh của giáo viên, thay vì đầu tư để nâng cấp dạy qua mạng. (TL) [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT