Lễ Giỗ Tổ Ngành Nghệ Thuật 2026 tại Little Saigon

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) Đông đảo ca nghệ sĩ và đồng hương đến dự Lễ Giỗ Tổ Ngành Nghệ Thuật 2026, do Hoa Hậu Thảo Lâm tổ chức tại nhà hàng Royal Banquet, Wesminster, tối Thứ Sáu, 18 Tháng Chín.

Hai nghệ sĩ Trí Quang (trái) và Thảo Lâm, cùng Vũ Đoàn Việt Cầm trong một trích đoạn Cải Lương Hồ Quảng tại Lễ Giỗ Tổ Ngành Nghệ Thuật. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Trên sân khấu lộng lẫy, ban tổ chức trang trọng đặt bài vị của Tam Vị Thánh Tổ cùng 12 vị tổ “Thập Nhị Công Nghệ” gồm kỹ, nông, công, thương, ngư, tiều, canh, mục, y, sư, bốc, lý, là những ngành nghề quan trọng trong xã hội. Cũng nhờ các vị này mà các ngành nghề ca diễn sân khấu được tổ đãi nhiều nét thăng hoa trên bước đường nghệ thuật, nên hằng năm đều có lễ giỗ.

Hoa Hậu Thảo Lâm, trưởng ban tổ chức, cho biết: “Trước kia cha mẹ của tôi cũng là nghệ sĩ, khi mẹ mang bầu tôi thì cha mẹ vẫn đi trình diễn nhiều nơi tại Việt Nam. Do đó, tôi đã hữu duyên cùng với Tổ Nghiệp khi còn trong bụng mẹ. Vì thế, khi trưởng thành, tôi cũng nối nghiệp nghề ca hát từ Việt Nam, và rất tin Tổ Nghiệp đã giúp mình có những lời ca và lối trình diễn trên sân khấu được sự ái mộ của khán giả. Hằng năm, ca nghệ sĩ chúng tôi tề tựu về đây để dâng lên Tổ Nghiệp hương hoa, trà quả cùng lễ vật với lòng thành kính tri ân.”

Trước bàn thờ, cô Thảo Lâm khấn: “Xin kính cẩn nghiêng mình trước các bậc tiền nhân và hậu bối đã có công gây dựng nên các ngành nghề trên sân khấu. Trong tinh thần ‘uống nước nhớ nguồn,’ ban tổ chức kính thỉnh quý ngài hộ trì cho các anh chị em ca nghệ sĩ tại Little Saigon và nhiều nơi khác được nhiều phúc lộc may mắn khi hành nghiệp, cũng như trên hành trình ca diễn được nhiều tốt đẹp và khởi sắc.”

Từ trái, các nghệ sĩ Thảo Lâm, Phillip Nam, và Cẩm Thu trong hoạt cảnh “Nối Nghiệp Cội Nguồn.” (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Mở đầu chương trình văn nghệ là hoạt cảnh “Nối Nghiệp Cội Nguồn” qua phần trình diễn của các nghệ sĩ Cẩm Thu, Phillip Nam, và Thu Thảo. Kế đến là “Liên Khúc Lý” với Thảo Lâm. Sau đó là “Sân Khấu Thiêng Liêng” qua phần trình diễn của Thanh Hằng (từ Úc đến), Thanh Ngọc, Cẩm Thu, và Phillip Nam.

Ban tổ chức cùng các nghệ sĩ tiến hành nghi thức thắp hương tưởng nhớ Tổ Nghiệp và các bậc tiền nhân gầy dựng, lưu truyền ngành nghệ thuật sân khấu.

Nghệ sĩ Bảo Quốc là người đầu tiên thắp hương trước bàn thờ.

Từ trái, các ca nhạc sĩ Hồng Loan, Đức Đạt và Bảo Lộc trong một tiết mục tại Lễ Giỗ Tổ Ngành Nghệ Thuật. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Ông tâm tình: “Hôm nay là ngày rất quan trọng đối với anh em ca nghệ sĩ chúng tôi, cũng là dịp để chúng tôi tề tụ bên nhau trên đất khách. Chúng tôi đến đây dâng lên nén hương để tỏ lòng tri ân Tổ Nghiệp. Họ đã cho chúng tôi có ngành nghề rất cao quý để phục vụ khán giả từ trong nước cho đến hải ngoại.”

Chương trình văn nghệ liên tục với những gương mặt như Thanh Hằng, Châu Thanh, Mỹ Huyền, Ngọc Huyền, Cẩm Thu, Phillip Nam, Trí Quang, Tuấn Châu, Ngân Tâm, Lynda Trang Đài, và Thanh Ngọc.

Ca nghệ sĩ xếp hàng thắp hương trước bàn thờ Tổ Nghiệp Sân Khấu. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Các ca nghệ sĩ hậu bối gồm Thu Thảo, Nguyễn Tâm, Thiện Ngô, Giang Khánh, Cát Tuyền, Châu Ngọc Tiên, Hồng Loan, Bảo Lộc, Đức Đạt, Thành Lễ, Triệu Mỹ Ngân, Tuấn Tú, Xuân Đào, Hàn Thái Tú, và Trung Dũng.

Chương trình cũng có sự hiện diện của Vũ Đoàn Việt Cầm.

Nghệ sĩ Đỗ Thanh chia sẻ: “Hằng năm, Giỗ Tổ Sân Khấu là một nghi lễ gắn liền với tín ngưỡng truyền thống nghệ thuật Việt Nam, và lễ này thường được tổ chức vào ba ngày 11, 12, và 13 Tháng Tám, Âm Lịch. Các vị tổ nghề sân khấu gồm nhiều người có công lớn sáng lập và truyền bá nghệ thuật ca diễn, nên họ được dân gian xưng tụng là Tổ Nghề. Từ đó cho đến bây giờ, các thế hệ nghệ sĩ hậu sinh đã duy trì ngành nghề này, và cuộc sống của họ lúc nào cũng gắn liền với Tổ Nghiệp.”

Màn trình diễn của Thanh Hằng (trái) và Nguyễn Tâm. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Nghệ sĩ Phillip Nam tâm tình: “Các ngành ca diễn trong dân gian cũng như dưới ánh đèn sân khấu có liên quan đến các nghề khác như soạn kịch bản, họa sĩ, nhạc sĩ, thợ may, thợ mộc hóa trang… Họ đều tôn trọng Tổ Nghiệp Sân Khấu. Trong cuộc sống nơi xứ người, mặc dù có những nghệ sĩ không sống bằng nghề ca diễn của mình, nhưng mỗi khi đến ngày giỗ tổ, họ đều có mặt để tỏ lòng biết ơn Tổ Nghiệp mà họ đã cưu mang trong suốt cuộc đời của họ.”

Nghệ sĩ Châu Thanh, từ Việt Nam sang, chia sẻ: “Tôi rất vui khi gặp được rất nhiều ca nghệ sĩ tề tựu về  mừng ngày Giỗ Tổ Sân Khấu. Trong nhiều thập niên qua, từ trong nước cũng như ở hải ngoại, tôi cũng như nhiều nghệ sĩ khác rất may mắn được Tổ Nghiệp cho mình có diễm phúc được nhiều khán giả yêu chuộng. Vì thế, khi được lời mời của ban tổ chức, tôi phải có mặt để dâng lên nén hương đa tạ Tổ Nghiệp.”

Ba MC của Lễ Giỗ Tổ Ngành Nghệ Thuật, từ trái, Khánh Hoàng, Quốc Thái, và Đỗ Thanh. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Lễ Giỗ Tổ Ngành Nghệ Thuật cũng được gọi là Tết Nghệ Sĩ, vì đây là dịp để các ca nghệ sĩ, nghệ nhân Việt Nam từ khắp nơi tề tựu tại những địa điểm tổ chức.

Lễ Giỗ Tổ Sân Khấu được khởi đầu từ năm 1948, cho đến những năm trong thập niên 1960, thì nền tân nhạc Việt Nam bắt đầu được khởi sắc tại miền Nam Việt Nam. Rồi cũng kể từ đó, các ca sĩ, các diễn viên điện ảnh, kịch, và nhiều ngành nghề có liên quan đến sân khấu, đều kính trọng và biết ơn Tổ Nghiệp Ngành Nghệ Thuật. [đ.d.]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT