Đằng-Giao/Người Việt
STANTON, California (NV) – Hội Đồng Thành Phố Stanton vừa thông qua một nghị quyết lên án bạo lực, khủng bố, hận thù, và thiệt hại về sinh mạng vô tội ở Gaza và Israel.

Đây là nghị quyết mới nhất trong lúc giới chức tại các thành phố thuộc Orange County đang tranh luận về việc có nên đưa ra lập trường về cuộc xung đột ở Trung Đông hay không, báo mạng Voice of OC viết ngày 15 Tháng Mười Hai.
Cuộc thảo luận diễn ra hai tháng sau cuộc tấn công của Hamas ngày 7 Tháng Mười khiến hơn 1,200 người Israel thiệt mạng và hơn 200 người bị bắt làm con tin cũng như các cuộc không kích trả đũa của Israel khiến hơn 18,000 người Palestine thiệt mạng và khoảng 90% cư dân Gaza phải di tản.
Trong lúc này, các nhà lãnh đạo gốc Ả Rập, Hồi Giáo, và Do Thái Giáo tại các địa phương báo cáo sự gia tăng tội phạm thù hận khắp Orange County kể từ sự kiện 7 Tháng Mười.
Tuần này, khi bạo lực ở Gaza gia tăng, một cuộc tranh luận về ngừng bắn diễn ra tại Đại Hội Đồng Liên Hợp Quốc, với kết quả 153 quốc gia bao gồm Nga, Trung Quốc, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ, Nhật, Úc, Ai Cập, Tây Ban Nha, Nam Phi, và Chile ủng hộ việc ngừng bắn.
Chuyện này xảy ra sau khi Mỹ phủ quyết những nỗ lực tương tự tại Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc vào tuần trước.
Mỹ, Israel, Áo, Guatemala, Liberia, Papua New Guinea, Paraguay, Micronesia, Czech, và Nauru bỏ phiếu chống việc ngừng bắn.
Ngoài ra, có 23 quốc gia khác gồm có Anh, Đức, Ukraine, Ý, Argentina, Malawi, Nam Sudan, Uruguay, và Hòa Lan bỏ phiếu trắng.
Xu hướng tương tự về các nghị quyết như vậy cũng diễn ra ở một số thành phố tại Orange County trong những tuần gần đây.
Hội Đồng Thành Phố Huntington Beach đồng nhất thông qua nghị quyết ủng hộ Israel và Hội Đồng Thành Phố Laguna Beach cũng thông qua nghị quyết tương tự như thành phố Stanton vào Tháng Mười.
Trong khi đó, các thành viên Hội Đồng Thành Phố Santa Ana bế tắc về cách thông qua các nghị quyết về vấn đề này vào tuần trước.
Tuần này, Stanton là thành phố mới nhất đưa ra nghị quyết về cuộc xung đột này với kết quả bỏ phiếu 4-1 tại cuộc họp hôm Thứ Ba, sau gần 3 giờ lấy ý kiến công chúng ở Orange County ủng hộ Palestine và ủng hộ Israel.
Nghị Viên Donald Torres đề xuất một nghị quyết kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức, thả các con tin Israel bị Hamas bắt cũng như chấm dứt chế độ kỳ thị người Israel cũng như việc chiếm đóng và phong tỏa Gaza.
Ông nói: “Mục đích ban đầu của mục này là kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức tại khu vực có số lượng dân thường thiệt mạng không tương xứng”.
Kêu gọi của ông Torres đi ngược với quyết định hồi Tháng Mưới Một của Hội Đồng Thành Phố Stanton là không có nghị quyết về các xung đột của các quốc gia trên thế giới mà chỉ tập trung vào việc đem lại tiện nghi và lợi ích cho cư dân thành phố mà thôi, theo Phó Thị Trưởng Hồng Alyce Văn.
Bà Hồng Alyce Văn đề nghị một nghị quyết khác với ngôn ngữ trung lập hơn, không bao gồm lời kêu gọi ngừng bắn và gọi đề xuất ban đầu của ông Torres là gây chia rẽ.
Nghị quyết của bà Hồng Alyce Văn được ủng hộ, cũng với tỉ số 4-1.
Theo vị nghị viên gốc Việt, hôm đó có gần 100 cư dân khắp nơi trong Orange County phát biểu ý kiến cho thấy nhóm ủng hộ ngưng bắn và nhóm chống ngưng bắn gần như bằng nhau.
“Tôi thấy ngay tại căn phòng này không có ý kiến thống nhất,” bà trình bày.
Bà tiếp: “Có gười gốc Do Thai ủng hộ ngưng bắn, cũng có người Do Thái phản đối ngưng bắn. Người gốc Palestine cũng bất đồng ý kiến.”
Theo bà Hồng Alyce Văn, những người phản đối ngưng bắn cho rằng muốn ngưng bắn thì bên Hamas phải tôn trọng thỏa hiệp này. Cuộc tấn công bất ngờ hôm 7 Tháng Mười xảy ra khi hai bên đang có lệnh ngưng bắn. Do đó ngưng bắn bây giờ chỉ gây thiệt hại cho Israel mà thôi.
Hôm Thứ Ba, một nhóm cư dân gồm một số tu sĩ Do Thái Giáo địa phương lên tiếng phản đối nghị quyết do ông Torres đề xuất, cho rằng đó là một chiều, không lên án Hamas vẫn đang giam giữ con tin và không chấp nhận rằng Israel có quyền tự vệ.
“Nghị quyết được đề xuất bao gồm những lời lẽ gây chia rẽ và phiến diện. Nó không lên án Hamas về vụ thảm sát khủng bố ngày 7 Tháng Mười,” ông Peter Levi, giám đốc khu vực của Liên Đoàn Chống Phỉ Báng (Anti-Defamation League), phát biểu tại cuộc họp hôm Thứ Ba.
“Nó thể hiện sự thiên vị khi đổ lỗi cho Israel và mô tả là không có cơ quan hay trách nhiệm nào của bất kỳ nhóm hoặc đảng phái nào khác trong khu vực,” ông tiếp.
Lại có những cư dân khác, kể cả một số người tự nhận là gốc Do Thái, lên tiếng ủng hộ đề xuất của ông Torres, cho rằng nghị quyết này tác động đến nhiều người Mỹ gốc Ả Rập và Palestine ở Orange County, đồng thời cho rằng Israel đang phạm tội diệt chủng đối với người Palestine.
“Chúng ta không thể im lặng khi Hoa Kỳ chi hàng tỷ đô la từ tiền thuế của chúng ta để hỗ trợ nạn diệt chủng. Gia đình tôi còn ở Palestine,” ông Ahmad Musa, cư dân Stanton, nói tại cuộc họp.
Thị trưởng cố loại bỏ nghị quyết về Israel và Palestine
Thị Trưởng David Shawver cố gắng áp dụng chính sách mới của thành phố dựa trên các tuyên bố được đưa ra tại cuộc họp ngày 28 Tháng Mười Một nhằm loại bỏ mọi nghị quyết về Israel và Palestine.
Đa số thành viên Hội Đồng Thành Phố cho rằng nghị quyết của ông Torres vi phạm chính sách thành phố và tiến hành biểu quyết đề xuất của Phó Thị Trưởng Hồng Alyce Văn.
Ông Shawver đọc chính sách: “Chỉ những tuyên bố giải quyết các vấn đề địa phương của Stanton, những tuyên bố có tác động tích cực đến cộng đồng Stanton và truyền tải thông điệp tích cực đến cư dân mới được xem xét và ban hành trên cơ sở duy nhất đó.”
Ông Torres chỉ ra rằng thành phố đã đưa ra một tuyên bố hồi đầu năm nay để ủng hộ cộng đồng người gốc Iran và lên án bạo lực của chính phủ Iran.
Ông cũng cho rằng những gì xảy ra ở nước ngoài sẽ tác động đến người dân Orange County và Stanton.
“Chúng ta là đất nước của những người nhập cư. Do đó, mọi vấn đề chính trị, mọi chuyển động nhỏ ở một quốc gia khác đều ảnh hưởng đến người dân tại đây,” ông Torres nói. “Bốn mươi phần trăm cư dân Stanton là người nhập cư.”
Bản thân Thị Trưởng Shawver cũng đã giúp tổ chức và phát biểu tại hai cuộc biểu tình chống lại chế độ quân sự ở Miến Điện được tổ chức trước Tòa Thị Chính Stanton, nhưng chưa bao giờ kêu gọi thành phố giải quyết vấn đề này.
Cuối cùng, ông Shawver ủng hộ giải pháp của Phó Thị Trưởng Alyce Hống Văn.
Các dân cử cử Orange County cân nhắc về xung đột Palestine và Israel
Tuyên bố của Hội Đồng Thành Phố Stanton khiến thành phố này trở thành địa phương mới nhất ở Orange County, nơi có hàng chục nghìn người Mỹ gốc Do Thái và Ả Rập sống, đưa ra lập trường về một cuộc xung đột nước ngoài đang ảnh hưởng sâu sắc đến các gia đình ở đây.
Trong hai tháng qua, một loạt giới chức của quận hạt và thành phố đưa ra các tuyên bố hoặc nghị quyết liên quan đến bạo lực ở Gaza và Israel khi các nhà hoạt động và cư dân tổ chức các buổi cầu nguyện và biểu tình ủng hộ Palestine hoặc Israel.
Tuần trước, Hội Đồng Thành Phố Santa Ana bế tắc về một nghị quyết ủng hộ người dân Palestine và kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức tại một cuộc họp căng thẳng.
Vào Tháng Mười, Hội Đồng Thành Phố Huntington Beach đã đồng nhất thông qua một nghị quyết ủng hộ Israel và lên án Hamas.
Cùng lúc, Hội Đồng Thành Phố Laguna Beach đồng nhất thông qua một nghị quyết lên án các hành động khủng bố chống Israel và kêu gọi cả hai bên bảo vệ sinh mạng những người vô tội.
Và giới chức ở nhiều thành phố khác có thể lên tiếng.
Tuần này, trong cuộc họp tại Hội Đồng Thành Phố Irvine hôm Thứ Ba, Thị Trưởng Farah Khan và Nghị Viên Larry Agran đều kêu gọi ngừng bắn và thả các con tin bị Hamas bắt giữ.
Phó Thị Trưởng Hồng Alyce Văn nói với phóng viên nhật báo Người Việt: “Stanton chỉ là một thành phố nhỏ, không có phương tiện điều tra xem ai đúng ai sai trong cuộc chiến giữa Hamas và Israel nên chúng tôi không nên có ý kiến. Đây là công việc của các dân cử tiểu bang và liên bang.”
Bà thêm: “Hiện giờ, Stanton chỉ có thể phản đối khủng bố, bạo động, và thù hận cũng như sự thiệt mạng của những người vô tội.” [đ.d.]
—
Liên lạc tác giả: [email protected]








































































































































































