Tưởng niệm Đại Đế Quang Trung trong nắng Xuân rực rỡ ở Little Saigon

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

GARDEN GROVE, California (NV) – Đại Lễ Ngày Tây Sơn lần thứ 33, Kỷ Niệm 231 Năm Chiến Thắng Đống Đa Xuân Kỷ Dậu 1789 và Tưởng Niệm Đại Đế Quang Trung vừa diễn ra vào sáng Chủ Nhật, 2 Tháng Hai, do Hội Ái Hữu Tây Sơn Bình Định Nam California trang trọng tổ chức tại Tượng Đài Vua Quang Trung trên đường Euclid ở thành phố Garden Grove.

Vào ngày Mùng Chín Tết Canh Tý 2020, dưới ánh nắng Xuân rực rỡ mát mẻ đã tỏa sáng khuôn viên tổ chức, đoàn Tế Lễ Hội Tây Sơn Bình Định với nhiều khuôn mặt trẻ, con cháu của những thành viên trong hội, đã tô điểm lại những nét hào hùng của vị vua anh hùng bách chiến bách thắng của dân tộc, từng đánh tan 20 vạn quân nhà Thanh sang xâm chiếm nước ta vào mùa Xuân năm Kỷ Dậu 1789.

Nhiều đại diện các hội đoàn, đoàn thể đấu tranh và đồng hương đã đã tề tựu đông đảo tại Tượng Đài Vua Quang Trung.

Nghi thức khai mạc do Ban Hầu Kỳ Hội Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức Nam California đảm trách.

Các thành viên trong ban tổ chức. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Sau nghi thức Tế Lễ, các vị dân cử, quan khách, cùng đồng hương lần lượt lên trước bàn thờ Tượng Đài Vua Quang Trung cung kính dâng lên nén hương để tưởng nhớ đến vị anh hùng dân tộc.

Bác Sĩ Nguyễn Chí Vỹ, hội trưởng, cho biết: “Cứ mỗi độ Xuân về, con dân Bình Định lại cùng toàn thể đồng hương thiết lập hương án, tế lễ mừng chiến thắng Đống Đa để tưởng nhớ đến vị anh hùng Quang Trung Nguyễn Huệ. Chúng ta đã có 33 Mùa Xuân tại hải ngoại cùng nhau tưởng nhớ đến các vị anh hùng dân tộc. Buổi tổ chức hôm nay cũng để đánh dấu sự vui mừng của ban tổ chức và đồng hương về việc Tượng Đài Vua Quang Trung được khánh thành tại Garden Grove gần ba năm qua. Đây là một công trình văn hóa lịch sử của cộng đồng người Việt trên đất Hoa Kỳ. Anh hùng Nguyễn Huệ là biểu tượng của sức mạnh dân tộc, của tinh thần bất khuất chống giặc phương Bắc xâm lược. Tượng Vua Quang Trung tại hải ngoại sẽ luôn nhắc nhở cháu con Việt Nam tại hải ngoại để tưởng nhớ và hãnh diện về cội nguồn của mình.”

Ông Charlie Chí Nguyễn, nghị viên Westminster, tặng bằng khen cho ban tổ chức. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Nhà văn Đặng Phú Phong, thành viên trong Ủy Ban Xây Dựng Tường Đài Vua Quang Trung, nóit: “Ngay buổi ban đầu, tôi là người ra ý kiến xây dựng Tượng Đài Vua Quang Trung với Hội Tây Sơn Bình Định, và được nhiều người trong ban chấp hành của hội đồng ý. Sau đó, hội mới thành lập một Ban Foundation Xây Dựng Tượng Đài Vua Quang Trung gồm có bốn người đầu tiên, đó là Bác Sĩ Nguyễn Chí Vĩ, Nguyễn Hữu Cúc, Lê Cẩm Phán và tôi. Đó là bốn người đã khai sáng xây dựng tượng đài này. Tượng đài Hoàng Đế Quang Trung, sau ba năm thiết kế và xây dựng đã hoàn thành mỹ mãn, và ngày khánh thành tượng đài đã được tổ chức từ 9 giờ 30 phút sáng đến 4 giờ chiều 10 Tháng Chín, 2017.”

Ông Nguyễn Trọng Thu, hội trưởng Hội Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức, cho biết: “Hôm nay, chúng tôi vinh dự được ban tổ chức giao phó nhiệm vụ thực hiện lễ nghi quân cách trong lễ khai mạc. Đây là niềm hãnh diện hào hùng của dân tộc mà trên thế giới đều biết đến. Sở dĩ đất nước, dân tộc của chúng ta còn tồn tại đến hôm nay là nhờ công đánh đuổi ngoại xâm của những bậc anh hùng tiến bối, trong đó có Vua Quang Trung. Tôi hy vọng một ngày nào đó, đất nước của chúng ta sẽ có vị anh hùng dân tộc như Nguyễn Huệ để kêu gọi toàn dân cùng đứng lên chống giặc Trung Cộng.”

Cụ bà Bùi Thị Tú, 92 tuổi, cháu tám đời của Bà Bùi Thị Xuân, đến dự. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Nhân dịp này, ban tổ chức cũng ra mắt với đồng hương Đặc San Tây Sơn Bình Định Xuân Canh Tý 2020.

Ông Lê Anh Dũng, tức nhà văn Lê Tâm Anh, thành viên trong ban biên tập bày tỏ: “Tôi xin nhắn gởi với tuổi trẻ Việt Nam là luôn nhớ đến vị anh hùng Nguyễn Huệ, và phải noi theo gương của ngài là cùng đứng lên chống giặc ngoại xâm để gìn giữ bờ cõi đất nước Việt. Bởi vì, Vua Quang Trung đã làm nên sự nghiệp to lớn cho đất nước là đã chiến thắng 20 vạn quân Thanh, Trung Hoa. Nhất là trong thời điểm này, Trung Cộng đã và đang có ý đồ xâm lăng đất nước của chúng ta. Vì thế, tuổi trẻ từ trong nước cũng như hải ngoại hãy cương quyết đoàn kết để chống Cộng Sản Việt Nam và Trung Cộng.”

Hội Bà Triệu Nam California. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Ông Đoàn Ngọc Đa, hội trưởng Hội Quảng Nam Đà Nẵng, tâm tình: “Chúng tôi đến đây để nhớ ơn một vị vua, một trong những anh hùng dân tộc đã đứng lên chống giặc xâm lăng để giành lại sự độc lập cho tổ quốc, và xin được kính dâng lên ngài một nén hương để tỏ lòng ngưỡng mộ và biết ơn Vua Quang Trung.”

Ông Trần Trọng Đạt, chủ tịch Đại Việt Quốc Dân Đảng, nói: “Ngày này năm xưa rất quan trọng đối với lịch sử Việt Nam, mà Hội Tây Sơn Bình Định đã tổ chức hằng năm. Bổn phận của chúng ta là những người con cháu của dân tộc Việt thì phải nêu lên tinh thần chống giặc ngoại xâm theo gương của Vua Quang Trung là quyết chiến, quyết thắng.”

Toàn cảnh tưởng niệm Đại Đế Quang Trung. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Ông Lê Ngọc Diệp, cố vấn Ủy Ban Chấp Hành Trung Ương Liên Minh Dân Chủ, cho hay: “Nguyên tắc của Liên Minh Dân Chủ là tham gia những tổ chức của cộng đồng người Việt hải ngoại trong công cuộc đấu tranh chống cộng sản. Vì thế, chúng tôi phải có mặt hôm nay.”

Bà Lệ Giang, hội trưởng Hội Bà Triệu, khẳng định: “Vua Quang Trung, Đức Thánh Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng, Bà Triệu, và còn nhiều vị anh hùng dân tộc nữa đã từng đứng lên chống giặc phương Bắc để cho đất nước và con dân Việt được tồn tại đến bây giờ. Vì thế, trong những đại lễ tưởng niệm những vị anh hùng tiền bối của đất nước đều có mặt của Hội Bà Triệu Nam California.” (Lâm Hoài Thạch)

[jwplayer vlJcyKUS]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT