Thursday, March 28, 2024

COVID-19: 1,795 ca nhiễm mới, 13 tử vong tại Orange County

SANTA ANA, California (NV) – Sở Y Tế Orange County ghi nhận 1,795 ca nhiễm COVID-19 và 13 tử vong trong ngày Chủ Nhật, 24 Tháng Giêng, theo nhật báo Orange Register. 

Với những ca nhiễm mới nêu trên, tổng số người nhiễm tại quận hạt này được nâng lên một cột mốc mới trên 223,288 ca. 

Lấy máu thử nghiệm kháng thể tại điểm xét nghiệm Southside Church of Christ in Los Angeles, California. (Hình: RINGO CHIU/AFP via Getty Images)

Orange County ghi nhận tổng cộng 31,427 ca nhiễm mới trong 14 ngày qua.

Có tổng số 1,732 người hiện phải nằm bệnh viện vì COVID-19, giảm 86 bệnh nhân nằm viện so với trước đó một ngày, và số bệnh nhân trong phòng chăm sóc đặc biệt ICU là 467.

Tổng số tử vong là 2,638, trong số này có 787 người chết tại các trung tâm dưỡng lão, 285 người chết tại những nhà trợ sinh, một người chết trong nhà tù và 4 người vô gia cư.

Tỷ lệ tử vong theo tuổi được liệt kê như sau:

85 tuổi trở lên: 34.46% (909 người chết, tăng 6)

75-84: 22.67% (598, tăng 1)

65-74: 19.18% (506, tăng 2)

55-64: 13.27% (350, tăng 4)

45-54: 6.86% (181)

35-44: 2.12% (56)

25-34: 1.21% (32, tăng 1)

18-24: 0.19% (5)

17 trở xuống: 0.05% (1)

Các thống kê tử vong dựa vào giấy khai tử hoặc thu thập từ những nghiên cứu các báo cáo từ bệnh viện và cần nhiều tuần lễ để tổng kết.

Trong tổng số ca nhiễm được hồi phục có 153,862 người tính đến ngày Chủ Nhật.

Tỷ lệ người phục hồi được dựa theo các tính toán trong vòng 28 ngày vừa qua.

Orange County ghi nhận có 2,560,248  xét nghiệm tổng cộng, và trong 24 tiếng đồng hồ vừa qua có 15,466 xét nghiệm được thực hiện.

Máu để trên thẻ xét nghiệm tìm kháng thể. (Hình: RINGO CHIU/AFP via Getty Images)

Số người nhiễm bệnh tại các thành phố chung quanh khu vực Little Saigon, tính đến Chủ Nhật, 24 Tháng Giêng, theo ghi nhận của nhật báo OC Register:

-Santa Ana: 40,537.

-Anaheim: 37,428.

-Garden Grove: 14,413.

-Orange: 10,495.

-Fullerton: 9,976.

-Huntington Beach: 9,112.

-Irvine: 8,785.

-Westminster: 6,158.

-Stanton: 2,806.

-Fountain Valley: 2,991.

Xe nối đuôi chờ được chích ngừa COVID-19 tại Dodger Stadium, Los Angeles. (Hình: Mario Tama/Getty Images)

Los Angeles County

Ngày Thứ Bảy, 23 Tháng Giêng, Los Angeles County ghi nhận 10,351 ca nhiễm mới nâng tổng số 1,065,505. Số tử vong mới là 272, nâng tổng số lên 15,814.

Trong bảy ngày qua, tính trung bình LA County có 8,687.4 ca nhiễm mới, một sự sụt giảm với tỷ lệ 39.1% trong vòng hai tuần.

Cùng một khoảng thời gian hai tuần trước đó tỷ lệ tử vong 203.9/ngày.

Số người nhập viện ổn định. Hiện nay có 6,486 bệnh nhân COVID-19 đang được điều trị tại các bệnh viện.

Số ca nhiễm mới tạo kỷ lục được ghi nhận tại Pacoima với tỷ lệ 2,755.3/100,000 cư dân. (MPL) [kn]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT