Thursday, March 28, 2024

Cựu nhân viên bưu điện gốc Việt ăn cắp 6,240 thẻ tín dụng

SANTA ANA, California (NV) – Một người đàn ông gốc Việt tên Chinh Vương, 48 tuổi, sinh sống tại Garden Grove, từng làm cho Bưu Ðiện Hoa Kỳ 20 năm, vừa ra tòa hôm Thứ Ba sau khi nhận tội ăn cắp và bán ít nhất 6,240 thẻ tín dụng gởi trong những lá thư, theo trang blog Santa Ana News.

Ông Chinh Vương bị truy tố phạm tội lừa đảo ngân hàng và đánh cắp lý lịch trường hợp gia trọng dùng dữ kiện trong thư trong thời gian một năm.

Tội đánh cắp lý lịch với trường hợp gia trọng bị tù ít nhất hai năm trong nhà tù tiểu bang, với điều kiện bị truy tố song hành với tội lừa đảo ngân hàng, và riêng tội này có thể bị án tù tối đa 30 năm.

Theo hồ sơ tòa, ông Chinh Vương làm nhân viên kiểm soát thư tại trung tâm bưu điện Santa Ana từ năm 1989. Ông ăn cắp ít nhất là 6,240 thẻ tín dụng và bán lấy tiền, kiếm được ít nhất là $6,000 một tháng, cho mình và những người khác.

Ông này dùng số tiền kiếm được một cách phi pháp này mua sắm các vật dụng cá nhân, như xách tay hàng hiệu, giày ống, hai xe BMW, rượu và ma túy.

Cảnh sát liên bang xét nhà ông này ở Garden Grove hôm mùng 6 Tháng Mười, 2015, tịch thu 199 thẻ tín dụng ăn cắp cùng tang vật, gồm 20 xách tay hiệu Prada, Louis Vuitton, và Gucci, cùng hai chiếc xe BMW.

Các cơ quan điều tra vụ ông Chinh Vương gồm Sở Thanh Tra Bưu Ðiện Hoa Kỳ, FBI và cả Sở Cảnh Sát Westminster. (L.N.)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT