Friday, April 19, 2024

Đại Lễ Hai Bà Trưng ở Little Saigon: Giữ vững truyền thống chống ngoại xâm của dân tộc Việt

Văn Lan/Người Việt

FOUNTAIN VALLEY, California (NV) – Đại Lễ Hai Bà Trưng lần thứ 37 do Hội Cựu Nữ Sinh Trưng Vương Nam California vừa long trọng diễn ra vào trưa Chủ Nhật, 17 Tháng Ba, tại Saigon Performing Arts Center, Fountain Valley, với sự tham dự của đông đảo đồng hương.

Theo thông lệ hằng năm, năm nay hai cô gái vinh dự được chọn vào vai Hai Bà là Nguyễn Ngọc Thiên Trang và Dianna Phạm Xuân Thanh, đều thuộc Tổng Hội Sinh Viên Nam California.

Cô Nguyễn Ngọc Thiên Trang (vai Trưng Trắc), Hoa Khôi Liên Trường, là sinh viên Orange Coast College, ngành quản trị kinh doanh. Em cho biết rất tự hào trong vai này, khi được làm một vị nữ kiệt trong lịch sử Việt Nam, người đã đứng lên đánh đuổi giặc Tàu mang lại nền độc lập cho tự do cho dân tộc Việt, và em cũng rất may mắn được chọn là Hoa Khôi Liên Trường để quảng bá văn hóa cho cộng đồng Việt tại Hoa Kỳ.

Cô Dianna Phạm Xuân Thanh (vai Trưng Nhị), á khôi 1, sinh viên UC San  Diego, ngành ngôn ngữ học, rất vui cho biết đây là lần duy nhất được đóng vai Trưng Nhị. Em mong được học tiếp để lấy bằng cao học. “Em hiện nay dự những cuộc thi trong cộng đồng để có thêm kinh nghiệm, rất hãnh diện khi đóng vai này, cũng là cơ hội để em giữ gìn và phát huy văn hóa Việt Nam,” cô nói.

Nghi thức tế lễ Hai Bà Trưng do các cựu nữ sinh Trưng Vương thực hiện trong ngày Lễ Hai Bà. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Ba hồi trống vang rền, kiệu Hai Bà được các em thuộc Trung Tâm Việt Võ Đạo Nguyễn Bá Học và Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam California nghiêm trang dẫn đầu, đi theo sau là Hai Bà, cùng các nữ tướng, nữ binh, ban tế nữ quan trong lễ phục do 12 cựu nữ sinh Trưng Vương đảm trách. Nối theo là các cựu nữ sinh trong tà áo dài đặc trưng, màu xanh Trưng Vương, màu tím Gia Long, màu xanh lá của Hội Nữ Sinh Lê Văn Duyệt, màu vàng của Hội Bà Triệu, cùng các hoa hậu, á hậu, các em thuộc các Trung Tâm Việt Ngữ Nam California, các hội đoàn, thân hữu, và cựu nữ sinh Trưng Vương hậu duệ của Hai Bà.

Để khuyến khích những học sinh xuất sắc của các trường Việt Ngữ trong vùng, hằng năm Hội Cựu Nữ Sinh Trưng Vương Nam California luôn có phát Giải Khuyến Học, được các mạnh thuờng quân và các cựu nữ sinh Trưng Vương bảo trợ. Đặc biệt năm nay Giải Khuyến Học được bảo trợ theo ý nguyện của cố Giáo Sư Trưng Vương Lưu Kim Dung, phu nhân của cố Hải Quân Đại Tá Nguyễn Ngọc Quỳnh, đã dành tiền phúng điếu cho hội để làm phần thưởng giải khuyến học.

Giải Khuyến Học năm nay được phát cho 36 học sinh xuất sắc thuộc 13 Trung Tâm Việt Ngữ, mỗi em được nhận một trophy và $50. Ngoài ra hội còn dành 16 giải thưởng về văn hóa xã hội cho những em đạt thành tích trong sinh hoạt cộng đồng, các em này đã giúp khiêng và rước kiệu Hai Bà, mỗi giải có một bằng khen và $50.

Mười cựu hội trưởng Hội Cựu Nữ Sinh Trưng Vương Nam California trong nhạc cảnh “Tình Ca.” (Hình: Minh Phú/Người Việt)

Trong phần văn nghệ, mở đầu là hợp ca “Đêm Mê Linh” do ban hợp xướng Trưng Vương trình bày, tiếp theo là Ban Cát Trắng, Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam, Hội Đồng Hương Bắc Ninh, Hội Cựu Nữ Sinh Lê Văn Duyệt, Tứ Ca Hương Xưa, Liên Đoàn Hướng Việt, Trung Tâm Việt Ngữ Thánh Linh, Vũ Đoàn Việt Cầm, cùng các ca sĩ Trưng Vương và thân hữu.

Phải nói là những màn nhạc cảnh được dàn dựng công phu như hợp ca “Đêm Mê Linh,” “Hội Nghị Diên Hồng-Bạch Đằng Giang,” hoạt cảnh “Chính Khí Việt” do Xuân Mai diễn ngâm, vũ khúc “Nữ Tướng Bùi Thị Xuân,” và giọng ca của các ca sĩ Trang Thanh Lan, Phương Hồng Quế, Thanh Lan, cùng tài nghệ của hai MC Phạm Vân Bằng và Thiên Hương, đã góp phần làm nên một buổi đại lễ Hai Bà thật tuyệt vời.

Một cảnh được mọi người yêu thích, với 10 vị cựu hội trưởng Trưng Vương cùng lên sân khấu trong nhạc cảnh “Tình Ca” gởi đến mọi người lòng yêu quê hương đất nước, và cũng nói lên tình đoàn kết luôn giúp đỡ nhau, để hội trở thành một tập thể lớn mạnh như ngày hôm nay.

Trao giải khuyến học cho các học sinh xuất sắc trong ngày Lễ Hai Bà. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Cựu nữ sinh Xuân Mai, từ San Jose hằng năm đều về Little Saigon dự lễ, cho biết: “Năm nay tôi dự phần diễn ngâm trong hoạt cảnh ‘Chính Khí Việt,’ để gợi lại tinh thần yêu nước của người dân, văn hóa truyền thống Việt phải được giữ gìn, nhất là trong hiện tình đất nước hiện nay, tinh thần về nguồn cần được nêu cao hơn nữa.”

Cô Vân Thảo Nhi, một nhà nhiếp ảnh từ Seattle lần đầu tiên qua California dự Lễ Hai Bà, cho biết: “Thật xúc động khi thấy lại những hình ảnh hào hùng của dân tộc, Hai Bà từ ngàn năm trước đã đứng dậy khởi binh đánh giặc Tàu, và hãnh diện khi thấy người phụ nữ Việt Nam đã làm một việc cao cả, hy sinh mình để bảo vệ giang sơn. Tôi muốn khóc khi thấy diễn những cảnh chiến đấu chống giặc Tàu, là phụ nữ tôi thấu hiểu tình cảnh phải quên tình nhà để lo việc nước, nhất là cảnh hai em nữ trong vai Hai Bà làm tôi hãnh diện vô cùng. Cảm ơn Hội Trưng Vương đã cho tôi những cảm xúc khó quên trong chuyến đi này!”

Bà Vũ Bội Tú, cựu nữ sinh, sáng lập hội, cho biết: “Từ ngày thành lập hội, thời đó phải tự mua vải, đo cắt may lấy trang phục cho các em dự lễ, có năm cả ngàn người tham dự. Tuy cực nhưng chị em chúng tôi rất thương nhau, đoàn kết giúp đỡ, phân công cho từng người cụ thể, nên rất trôi chảy.”

Vũ khúc “Em Lễ Chùa Này” do các cựu nữ sinh Trưng Vương trình diễn trong ngày Lễ Hai Bà. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

“Chúng tôi tổ chức lễ Hai Bà hằng năm là để duy trì truyền thống chiến đấu của dân tộc, và của ngôi trường chúng tôi từng học, cũng là phổ biến về văn hóa Việt Nam nơi hải ngoại. Nhờ các trường, hội đoàn, các Liên Đoàn Hướng Đạo, các chùa, nhà thờ, báo chí và các mạnh thuờng quân ủng hộ, phục vụ vô vị lợi nên mọi người đến dự lễ đều được miễn phí cả.”

Bà Quách Thị Tra, 95 tuổi, cư dân Garden Grove, ngồi xe lăn và nhờ con dâu chở tới dự lễ, cho biết: “Công đức Hai Bà rất lớn, từ trước tới giờ trên thế giới tôi chưa thấy phụ nữ nào dám đứng lên đánh giặc giành độc lập cho nước mình. Ngày xưa ở Sài Gòn, lễ Hai Bà linh thiêng lắm, được tổ chức tại Đền Hai Bà, hoặc tại các chùa, đẹp nhất là cảnh Hai Bà cỡi voi trên đường phố, quân lính hộ vệ đi theo, và người dân xem rất đông. Xin cảm ơn Hội Cựu Nữ Sinh Trưng Vương Nam California hằng năm đều tổ chức lễ, giúp tôi có dịp đến cầu xin Hai Bà hiển linh phù hộ nước mình mau chóng được tự do!”

Và cứ thế, tinh thần chiến đấu chống ngoại xâm của người Việt hải ngoại luôn dâng cao, sẽ là kim chỉ nam cho giới trẻ noi theo. (Văn Lan)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT