Wednesday, April 17, 2024

Đại Lễ Phật Đản ở Nam California: ‘Phật Giáo và Hòa Bình’ thành công viên mãn

Văn Lan/Người Việt

FOUNTAIN VALLEY, California (NV) – Đại Lễ Phật Đản Phật Lịch 2563 ở miền Nam California với chủ đề “Phật Giáo và Hòa Bình”  diễn ra trong 2 ngày Thứ Bảy và Chủ Nhật, 13 và 14 Tháng Tư, năm 2019, với hàng ngàn đồng hương Phật tử cùng tham dự, đã thành công viên mãn.

Đại lễ năm nay do Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ (GHPGVNTNHK) và Cộng Đồng Phật Giáo Việt Nam Nam Califotrnia và vùng phụ cận đồng tổ chức tại Mile Square Regional Park, thành phố Fountain Valley.

Chủ đề của Đại Lễ Phật Đản năm nay là “Phật Giáo và Hòa Bình,” với biểu tượng hoa sen đã gắn liền với đạo Phật, cũng như cuộc đời Đức Phật.

Chứng minh trong Đại Lễ Phật Đản PL. 2563 có chư tôn đức GHPGVNTNHK, gồm  trưởng lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan, Chánh Văn Phòng Hội Đồng Giáo Phẩm; Hòa Thượng Thích Tín Nghĩa, chủ tịch Hội Đồng Điều Hành; Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Phước Thuận, thành viên Hội Đồng Điều Hành; Đại Lão Hòa Thượng Thích Chơn Thành, phó thượng thủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới; Hòa Thượng Thích Nguyên Siêu, tổng thư ký Hội Đồng Điều Hành, cùng chư tôn đức tăng ni từ các chùa, tự viện khắp các tiểu bang Hoa Kỳ và các nước về tham dự.

Chư tôn giáo phẩm dâng hương tại Đại Lễ Phật Đản PL. 2563. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Hôm Thứ Bảy, 13 Tháng Tư, là các nghi thức thỉnh linh từ chùa Bát Nhã, cắt băng khai mạc Đại Lễ Phật Đản, cầu nguyện và các sinh hoạt giới trẻ cùng văn nghệ cúng dường.

Vào Chủ Nhật 14 Tháng Tư, là lễ chính thức, bắt đầu với đoàn xe diễn hành trên các đại lộ Westminster-Magnolia-Bolsa-Ward.

Chư tôn đức vân tập về Kỳ Viên Tịnh Xá-Freedom Hill ngay tại khu vực hành lễ và lễ cúng duờng trai tăng với hàng Phật tử dâng cúng.

Sau đó chư tôn đức đi khất thực theo truyền thống Cổ Phật, một hình ảnh đẹp của Đức Thế Tôn cách đây hơn 26 thế kỷ khi cùng tăng đoàn đầu tiên tiến vào kinh thành Ca Tỳ La Vệ để khuyến hóa độ sanh. Nghi thức Cổ Phật Khất Thực để ôn lại và tăng tiến đạo lực cho từng Phật tử và mọi nguời, cầu nguyện cho đất nước này được an bình và khắp nơi trên thế giới chấm dứt chiến tranh.

Chư tôn đức trong nghi lễ mộc dục tại Đại Lễ Phật Đản PL. 2563. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Nghi thức cung nghinh tôn tượng Bồ Tát Sĩ Đạt Ta Đản Sanh, khi các đoàn sinh Gia Đình Phật Tử rải từng cánh hoa hồng thơm ngát để nhớ lại ngày đản sanh Phật với hàng chư thiên rải mưa hoa pháp để cúng dường.

Sau đó là chư tôn đức quang lâm lễ đài, cử hành nghi thức đản sanh. Trong giây phút thiêng liêng này, tiếng kinh kệ vang khắp nơi hòa cùng không khí thanh tịnh, hàng Phật tử cùng chắp tay thanh tịnh thân tâm, một lòng hòa theo tiếng kinh kệ âm vang trong khói hương lan tỏa.

Sau nghi thức khai kinh và niêm hương trên lễ đàn, chư tôn giáo phẩm cử hành lễ mộc dục, và hàng Phật tử thành tâm trong trong nghi thức tắm Phật, cơ hội để gội rửa thân tâm được yên lành thanh tịnh.

Hòa Thượng Thích Nguyên Siêu, tổng thư ký Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK tường trình về những Phật sự của giáo hội trong năm qua với 2 chủ đề chính là “Đạo học, tâm linh” và “Quốc gia xã hội.”

Các em đoàn sinh GĐPT trong “Vũ Khúc Dâng Hoa” tại Đại Lễ Phật Đản PL.2563. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Ông nói: “Về đạo học và tâm linh,” giáo hội luôn khuyến thỉnh và tạo điều kiện thuận lợi để các thành viên luôn tích cực, dấn thân trên con đường phụng sự với phương châm: “Hãy lên đường, này các tỳ kheo, hãy đi và đến khắp mọi nơi, từ thành thị đến thôn quê để hoằng dương chánh pháp, cứu độ chúng sanh, tạo niềm bình an hạnh phúc cho tất cả.”

“Về quốc gia xã hội, giáo hội luôn đồng hành với dân tộc, trong nước cũng như hợp quần với các đoàn thể quốc gia hải ngoại trong những đêm thắp nến cầu nguyện cho quê hương và dân tộc Việt Nam được toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững tinh thần dân chủ, độc lập và nhân quyền.”

Sau đó là Thông Bạch Phật Đản do Hòa Thượng Thích Thắng Hoan tuyên đọc, và lời chúc mừng Đại Lễ Phật Đản do Hòa Thượng Thích Tín Nghĩa, nói lên lời cảm niệm công đức chư tôn đức tăng ni đã vì đạo pháp và chúng sinh mà đến dự Đại Lễ Phật Đản, cùng các vị dân cử đã giúp đại lễ được hoàn mãn.

Các vị dân cử trong Đại Lễ Phật Đản PL.2563. (Hình: Văn Lan/Người Việt

Vị hòa thượng nhắc đến ông Andrew Đỗ, chủ tịch Hội Đồng Giám Sát Quận Cam, đã hết lòng giúp đỡ những mùa Phật Đản trong nhiều năm qua, cùng các vị mạnh thuờng quân, các cơ sở thương mại, các cơ quan truyền thông, cùng Giáo Sư Tiến Sĩ Quảng Phước Huỳnh Tấn Lê, tổng vụ truởng Tổng Vụ Pháp Chế Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK đã làm tròn trách nhiệm, tất cả vì tâm nguyện cho ngày Phật Đản.

Từ Anaheim, bà Phật tử Quảng Hòa 92 tuổi ngồi xe lăn do con dâu chở đến dự Đại Lễ Phật Đản, hoan hỉ nói: “Tuổi già rồi cũng đến, trước khi về cõi Phật, tôi rất vui khi dự lễ Phật Đản hàng năm, đó cũng là cách tu tập. Đến đây tự nhiên thấy lòng thanh tịnh lạ lùng, cảm động lắm khi thấy mọi người đều thành tâm, nhất là mấy các cháu nhỏ cũng biết đi theo gia đình dự lễ. Tôi chỉ có một điều duy nhất cầu nguyện hôm nay thôi, đó là mong sao cho toàn thế giới được thanh bình, muốn vậy phải giữ tâm bình trước hết.”

Trưởng lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan đọc Thông Điệp Phật Giáo Đại Lễ Phật Đản PL.2563. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Chàng trai trẻ Tâm Thường Niệm, từ Los Angeles về dự lễ, cho biết: “Bằng mọi cách em phải  về dự lễ hàng năm, đó là dịp được phước duyên gặp lại thầy bổn sư của em. Rất tiếc năm nay thầy ở phía Bắc vì Phật sự không về được. Cuộc đời này không dễ tu đâu, gặp được nhiều chư tôn đức ở đây cũng thấy lòng yên bình lắm, nhất là thấy các vị ôm bình bát đi khất thực rất xúc động. Gặp lại các bạn đồng tu của em cũng vui rồi, càng ngày thấy mình càng tiến bộ em mừng lắm!”

Đại Lễ Phật Đản PL.2563 năm nay đem đến một thời khắc thật thanh bình với nhiều nghi thức trang trọng, trong đó có phần đóng góp ẩm thực thật chu đáo do Ni Sư Thiền Tuệ và Phật tử chùa Phổ Linh cúng dường Phật tử, chùa Phật Tổ cúng dường trai tăng và ban trai soạn chùa Dược Sư đảm trách.

Phần văn nghệ cúng dường năm nay cũng rất đặc sắc với nhiều tiết mục hợp ca của Ban Hải Triều Âm, dưới sự chỉ huy của nhạc sĩ Nam Hưng trong những màn hợp xướng, cùng màn hợp ca của các Gia Đình Phật Tử.

Phần nghi lễ do truởng ban tổ chức, Đại Đức Thích Đồng Thiện và các Đại Đức Thích Đức Trí và Đại Đức Tịnh Mãn phiên dịch Anh Ngữ, cùng các MC Minh Phượng, đã góp phần làm nên một đại lễ văn hóa Phật Giáo hết sức thành công. (Văn Lan)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT