Thursday, March 28, 2024

Cựu Đề Đốc Tư Lệnh Hải Quân VNCH Lâm Ngươn Tánh qua đời, thọ 90 tuổi

VIRGINIA (NV) – Cựu Đề Đốc Tư Lệnh Hải Quân Quân Lực VNCH Lâm Ngươn Tánh qua đời hôm Chủ Nhật, 11 Tháng Hai, 2018, tại nhà riêng ở thành phố Fredericksburg, tiểu bang Virginia, theo bản cáo phó từ gia đình cho biết.

Theo sách “Lược Sử Quân Lực VNCH” (của ba tác giả Trần Ngọc Thống, Hồ Đắc Huân và Lê Đình Thụy), cựu Đề Đốc Lâm Ngươn Tánh sanh ngày 18 Tháng Mười, 1928 tại Lai Vung, tỉnh Sa Đéc.

Ông tốt nghiệp trường Hàng Hải Thương Thuyền Sài Gòn năm 1948.

Năm 1952 ông theo học khóa 1 trường Sĩ Quan Hải Quân Nha Trang và tốt nghiệp với cấp bậc Hải Quân Thiếu Úy.

Năm 1953, ông được thăng Hải Quân Trung Úy, là hạm trưởng đầu tiên Giang Vận Hạm HQ-534.

Năm 1954, ông là Hải Quân Đại Úy, hạm trưởng Giang Pháo Hạm HQ-330. Cũng năm này, ông làm chỉ huy trưởng Giang Lực Miền Đông, tham gia các chiến dịch miền Tây, châu thổ sông Cửu Long, Rừng Sát, Đồng Tháp Mười.

Năm 1955, ông là hạm trưởng Trợ Chiến Hạm HQ-226.

Năm 1956, ông lên hàm Thiếu Tá, là hạm trưởng Hộ Tống Hạm Đống Đa HQ-03, chỉ huy trưởng Hải Lực, chịu trách nhiệm toàn bộ Hạm Đội Hải Quân VNCH.

Năm 1957 ông làm Tham Mưu Trưởng Hải Quân.

Năm 1958, ông tốt nghiệp khóa Hậu sĩ quan Hải Quân tại Monterey, California.

Năm 1959, ông làm chỉ huy trưởng Hải Trấn, chịu trách nhiệm về các cơ sở Hải Quân trên bộ, các Quân Trường và Trung Tâm Huấn Luyện Sĩ Quan Hải Quân Nha Trang.

Năm 1960, ông tốt nghiệp khóa Quản Trị và Điều Hành Hải Quân Công Xưởng tại Honolulu, Hawaii. Ông về giữ chức Hải Quân Trung Tá Giám Đốc Hải Quân Công Xưởng Sài Gòn.

Năm 1965, ông tốt nghiệp Cao Đẳng Hải Chiến tại Newport, Rhode Island, giữ chức Hải Quân Đại Tá phụ tá Hải Quân cho Tham Mưu Phó hành Quân bộ Tổng Tham Mưu Quân Lực VNCH.

Năm 1967, ông là sáng lập viên và chỉ huy trưởng đầu tiên trường Đại học chiến tranh Chánh trị Quân Lực VNCH tại Đà Lạt.

Năm 1970, ông giữ chức Tư lệnh phó hải Quân.

Tháng Ba, 1974, ông vinh thăng Đề Đốc nhiệm chức.

Đầu Tháng Tư, 1975, ông làm phụ tá Quốc Vụ Khanh đặc trách đón đồng bào di cư từ miền Trung.

Chiều 29 Tháng Tư, ông di tản trên Khu trục hạm Trần Hưng Đạo HQ-1.

Sau 30 Tháng Tư, 1975, ông định cư tại Fredericksburg, Virginia. Ông có vợ, một con trai và bốn người con gái.

Theo một bài viết của Tiến sĩ Nguyễn Tiến Hưng, ngày 18 Tháng Giêng, 1974 Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu bay ra Đà Nẵng để ra lệnh chống cự Hải quân Trung Quốc.

Cùng ngày, Đề Đốc Lâm Ngươn Tánh, Tư lệnh phó Hải quân Quân Lực VNCH bay ra Bộ Tư Lệnh Hải quân Vùng 1 Duyên Hải tại Đà Nẵng để chỉ huy lực lượng tham chiến tại Hoàng Sa. Ngày 19 Tháng Giêng là ngày xảy ra trận hải chiến, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ lại gửi mật điện can ngăn Tổng Thống Thiệu đừng đi thêm bước nữa.

Từ Tư Lệnh Hải Quân khi rời Việt Nam, tới Mỹ, chẳng mấy chốc, ông trở thành nhân viên dọn dẹp vệ sinh để kiếm tiền nuôi gia đình. Sau đó, ông tìm được việc làm trong Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ.

Chương trình tang lễ của Cựu Đề Đốc được tiến hành như sau:

Thứ Tư, 14 Tháng Hai:

-11 AM-1 PM: phát tang, thăm viếng.

-6 PM-8 PM: nghi thức cầu nguyện với Knights of Columbus

-8 PM-9 PM: lễ phủ quốc kỳ VNCH

Thứ Năm, 15 Tháng Hai:

10:30 AM: tang lễ tại Thánh Đường Saint Mary of the Immaculate Conception

Trong Cáo Phó Cựu Đề đốc Tư Lệnh Hải Quân Quân Lực VNCH Lâm Ngươn Tánh có ghi “ Theo ý nguyện của người quá cố, phúng điếu xin gửi tặng Quỹ Thương Binh Phế Binh Quân Lực VNCH của Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH Vùng Hoa Thịnh Đốn và Phụ Cận (LHCCS/VNCH/HTĐ&PC, P.O Box 4063, Falls Church, VA 22044). (Ngọc Lan)

MỚI CẬP NHẬT