Wednesday, April 24, 2024

Fountain Valley cấm trồng và bán cần sa; tăng lương cảnh sát

FOUNTAIN VALLEY, California (NV) – Hội Đồng Thành Phố Fountain Valley vừa đưa ra quyết định cấm người dân trồng và bán cần sa. Ngoài ra, Hội Đồng Thành Phố còn quyết định tăng lương cho cảnh sát.

Theo tin của nhật báo The Orange County Register, Fountain Valley sẽ cấm người dân trồng cần sa ngoài trời, và bán các loại cần sa không thuộc về y tế.

Kết quả bỏ phiếu là 4-0, trong đó, Nghị Viên Mark McCurdy bỏ phiếu trắng vì ông muốn hội đồng hoãn lại quyết định này để tìm hiểu thêm về việc buôn bán cần sa ở các thành phố khác.

Ông Colin Burns, luật sư thành phố, cho biết mục đích của quyết định này là để ngăn chặn người dân mở tiệm bán cần sa.

Ông nói thêm đây chỉ là cấm tạm thời thôi, thành phố sẽ tìm hiểu thêm về việc buôn bán cần sa rồi mới quyết định tiếp.

Tuy nhiên, người dân vẫn được hút, và trồng sáu cây cần sa tại nhà của họ.

Ngoài việc cấm buôn bán cần sa, Hội Đồng Thành Phố cũng bỏ phiếu quyết định tăng lương cho cảnh sát.

Cảnh sát Fountain Valley sẽ được tăng lương 4% trong hai năm 2017 và 2018.

Trong vòng ba năm tiếp theo, đến Tháng Hai, 2020, lương cảnh sát sẽ tăng lên 11.5%.

Tổng số tiền cần có để tăng lương cho cảnh sát là $1.72 triệu, gồm có tiền bảo hiểm y tế, và tiền nghỉ phép.

Thành phố kiếm được $1.14 triệu, và đang cần thêm $580,000 nữa. (TL)

Số người xin trợ cấp thất nghiệp ở Mỹ thấp nhất 44 năm nay

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT