Fountain Valley thử làm việc 4 ngày/tuần tại tòa thị chính

FOUNTAIN VALLEY, California (NV) – Nhân viên thành phố Fountain Valley có thể sắp làm việc 10 tiếng một ngày, bốn ngày một tuần trong đợt thử nghiệm kéo dài sáu tháng dự định sẽ diễn ra trong tương lai gần, báo mạng Voice of OC viết ngày 4 Tháng Sáu.

Giới chức thành phố đã đồng ý vào Tháng Ba để thử cái mà họ gọi là chương trình thử nghiệm 4-10. Một cuộc khảo sát với nhân viên thành phố cho thấy có 36 người ủng hộ.

Hội Đồng Thành Phố Fountain Valley tìm giờ làm việc tốt nhất cho nhân viên thành phố và cư dân. (Hình minh họa: Jessica Ruiz/Voice of OC)

Các nhân viên được khảo sát cho biết tuần làm việc mới sẽ giúp họ có sự cân bằng lành mạnh giữa công việc và cuộc sống, có nhiều thời gian hơn cho gia đình và cải thiện năng suất làm việc.

Các bước tiếp theo để thực hiện chương trình sẽ là hoàn tất quá trình đàm phán lao động, thông báo cho công chúng, và bắt đầu chương trình ngay sau năm tài chính mới vào ngày 1 Tháng Bảy nhưng chưa ấn định ngày bắt đầu rõ rệt.

Tuy nhiên, có nhiều ý kiến khác nhau của các thành viên Hội Đồng Thành Phố và cư dân.

Nghị Viên Kim Constantine không đồng ý với chương trình thí điểm 4-10 với lập luận rằng lịch trình này sẽ làm xáo trộn thơi gian làm việc của các nhà thầu, chủ nhà, và chủ sở hữu tài sản, và có tới 12 nhân viên toàn thời gian không tham gia cuộc khảo sát.

“Đây là sự thật, các nhà thầu làm việc chăm chỉ từ Thứ Hai đến Thứ Năm khi biết rằng họ có thể sẽ có một cuộc kiểm tra vào Thứ Sáu,” bà Constantine nói. “Điều đó [thử nghiệm này] thực sự sẽ làm xáo trộn mọi thứ.”

Lịch trình mới mô phỏng lịch trình của cơ quan thành phố, phòng hành chánh và quản lý sở cảnh sát. Lịch trình mới cũng sẽ điều chỉnh giờ mở cửa của tòa thị chính thành 11 giờ mỗi ngày, từ Thứ Hai đến Thứ Năm, từ 7 giờ sáng đến 6 giờ chiều.

Hiện tại, tòa thị chính mở cửa từ Thứ Hai đến Thứ Năm, từ 7 giờ sáng đến 5 giờ chiều và Thứ Sáu cách tuần từ 7 giờ sáng đến 4 giờ chiều.

Một số nhân viên thành phố khác nêu lên mối lo ngại về giờ làm việc dài, điều mà một số người cảm thấy sẽ ảnh hưởng thời gian họ dành cho gia đình và tuân theo lịch trình của các nhà giữ trẻ.

Nghị Viên Patrick Harper cùng với Nghị Viên Ted Bùi ủng hộ việc đưa chương trình thí điểm vào giai đoạn thử nghiệm trước khi xác định xem họ có nên tiếp tục thực hiện theo lịch trình hay không.

“Nếu chúng ta làm việc này, tôi muốn hai bên nhân viên thành phố và công chúng cùng có lợi. Vì vậy tôi nghĩ việc mở cửa thêm giờ vào những ngày bình thường là một ý tưởng hay,” ông Harper nói. “Nếu có cách nào đó mà chúng ta vẫn có thể mở cửa vào một trong các ngày Thứ Sáu trong khi vẫn duy trì lịch trình 4-10 thì cả đôi bên cùng có lợi.”

Ông Ted Bùi cũng có suy nghĩ tương tự.

“Tôi đồng ý rằng chương trình thí điểm nên ngắn hơn, sáu tháng đến một năm thì quá dài,” ông Ted nói. “Tôi thấy ba tháng hoặc sáu tháng là vừa.”

Hội Đồng Thành Phố cuối cùng bỏ phiếu quyết định chương trình thí điểm 4-10 sẽ trải qua thời gian thử nghiệm kéo dài sáu tháng, nhân viên thành phố sẽ theo dõi trong ba tháng để xác định xem nó ảnh hưởng đến cư dân như thế nào. (ĐG) [đ.d.]

 

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT