Thursday, March 28, 2024

Little Saigon: ‘Khủng long’ ở Garden Grove có thể là nhà ở cho người cao niên

GARDEN GROVE, California (NV) – Một nhà phát triển muốn biến dàn sắt rỉ sét cao chín tầng trên đường Garden Grove, gần góc đường Brookhurst, mà cư dân địa phương thường gọi là “khủng long” (dinosaur), thành một khu nhà ở 400 phòng vừa túi tiền cho người cao niên. Đây sẽ là dự án nhà ở có giá phải chăng lớn nhất trong lịch sử của thành phố Garden Grove.

Theo tin của báo mạng Voice of OC, ông Alexis Gevorgian, nhà phát triển của dự án và thành viên quản trị của công ty AMG & Associates, nói rằng đề xướng này sẽ có sự phối hợp của Câu Lạc Bộ Thanh Thiếu Niên để những người cao niên kèm cặp các em thành viên của tổ chức này.

Ông Gevorgian nói: “Nhiều nghiên cứu cho thấy người cao tuổi sống lâu hơn khi ở gần các em nhỏ.”

Ngoài nhà ở cho người cao niên ra, dự án này sẽ biến dàn sắt thành một tòa nhà có một không gian giải trí, và nhiều phòng sinh hoạt cộng đồng rộng tổng cộng 25,503 sq ft.

Ngoài ra, còn có nhiều cửa hàng ở tầng một, có diện tích tổng cộng là 12,938 sq ft.

Cần phải có đến 310 chỗ đậu xe mới đủ cho dự án này.

Dàn sắt này là một phần của dự án Galleria hồi năm 2009. Công trình phải bỏ dở vì ngân hàng Cathay Bank không tiếp tục tài trợ.

Dàn sắt cứ nằm trên đường Garden Grove, không ai thèm đếm xỉa. Cho đến năm 2013, nhiều cư dân Garden Grove kêu gọi Hội Đồng Thành Phố đập bỏ dàn sắt này.

Ý định muốn phục hồi mảnh đất này đem lại nhiều kiện cáo giữa ngân hàng Cathay Bank và tổ chức W. Hoag Foundation, chủ miếng đất.

Cả hai bên đều tốn vài năm để tìm một nhà phát triển mới, và tránh được việc đập phá tòa nhà.

Đến Tháng Tám, 2016, Cathay Bank bán cổ phiếu cho AMG & Associates, để dự án được tiếp tục, và chấm dứt các vấn đề pháp lý.

Ông Gevorgian nói sẽ đưa dự án này lên Ủy Ban Quy Hoạch của thành phố trong vòng 45 ngày tới.

Ông còn nói phải giải quyết gấp các giấy tờ cho mảnh đất này, xong trước Tháng Hai, 2018, để tránh các vấn đề về thuế.

Nếu Hội Đồng Thành Phố và Ủy Ban Quy Hoạch chấp thuận, ông Gevorgian hy vọng rằng công ty của ông sẽ tiến hành việc xây dựng trong vòng sáu tháng tới.

Tòa nhà 400 phòng sẽ giúp giải quyết phần nào khó khăn về nhà ở tại Garden Grove.

Theo lời bà Maria Stipe, phó tổng quản trị Garden Grove, hiện có tới 15,000 có trợ cấp gia cư của liên bang đang cần nhà.

Bà cho biết, mỗi năm, Garden Grove có từ 100 đến 200 người ghi danh, nhưng chỉ mới có 17 người nhận được hỗ trợ nhà ở trong chín tháng đầu năm 2017. (TL)

Mời độc giả xem phóng sự “Thăm La Jolla Cove và Old Town San Diego”

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT