Friday, March 29, 2024

Học giả Đỗ Thông Minh ra mắt sách và lịch Canh Tý 2020 ‘Văn Hóa-Đấu Tranh’

Văn Lan/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Từ 2 giờ đến 5 giờ chiều Thứ Bảy, 24 Tháng Tám, học giả Đỗ Thông Minh từ Nhật sang, sẽ có buổi ra mắt ba cuốn sách, và giới thiệu dự án lịch Canh Tý 2020 với chủ đề “Văn Hóa-Đấu Tranh” tại Thư Viện Việt Nam, 10872 Westminster Ave., Garden Grove, CA 92843.

Ba tác phẩm được ra mắt là “Trung Quốc Thách Thức Thế Giới,” “Những Cuộc Chiến Bí Mật,” và “Đối Đầu Đánh Đổ Chủ Nghĩa Cộng Sản.”

Một ấn phẩm thật đặc biệt cũng sẽ được giới thiệu trong buổi ra mắt sách của học giả Đỗ Thông Minh, đó là dự án lịch năm nay, Canh Tý 2020, chủ đề “Vận Mệnh-Cách Mạng,” với nội dung độc đáo về văn hóa và đấu tranh. Lịch bloc 365 tờ hằng ngày này như một nhắc nhở chúng ta không vô cảm, không thờ ơ với vận mạng dân tộc đất nước, để sẵn sàng dấn thân, tiến lên.

Như con thoi đều đặn, học giả Đỗ Thông Minh từ năm 2002 đến nay đã có hơn 200 buổi nói chuyện trực tiếp ở khắp nơi trên thế giới về nhiều đề tài liên quan văn hóa, xã hội, chính trị, với những phân tích sâu sắc. Và đây là chuyến trở lại California lần thứ 45 để trình bày những điểm đặc sắc về văn hóa, trong đó có bộ sách đồ sộ 20 cuốn là “Con Đường Dân Chủ-Bản Án Chế Độ Cộng Sản,” “Thân Phận: Năm Điều Tâm Cảm-Mười Điều Tự Vấn,” và “Tâm Thức Việt-Ước Mơ 2030,” tổng cộng trên 10,000 trang.

Trong cuốn “Trung Quốc Thách Thức Thế Giới,” tác giả nhận định Trung Quốc và Việt Nam sẽ đi về đâu khi nước Tàu đầy tham vọng, ngày càng lấn át, gây xáo trộn tình hình không những ở vùng Đông Á mà còn khắp thế giới, và chiến tranh thương mại Mỹ-Trung, sẽ có ảnh hưởng rất nhiều đến Việt Nam.

Cuốn sách cũng phân tích nước Tàu lớn mạnh về kinh tế, quân sự, kỹ thuật, đặc biệt là lối làm ăn thương mại của nước Tàu, trong đó có phân tích sự tương quan lực lượng giữa các bên Trung Quốc và Việt Nam, Trung Quốc và Mỹ, phân tích mục tiêu của Tàu trong tương lai khi Việt Nam là nước nhỏ.

Cuốn sách còn phân tích tương quan lực luợng giữa Tàu và Mỹ là hai nước chủ chốt, có thể chúng ta sẽ chứng kiến hai giấc mơ lớn trên thế giới đụng nhau, đó là “Make American Great Again” của Tổng Thống Donald Trump và “Made in China” của Chủ Tịch Tập Cận Bình. Độc giả sẽ thấy nước Tàu hôm nay đặc biệt rất giống Nhật Bản, vì bành trướng quá mạnh, đụng độ khắp nơi nên Nhật bị thua thê thảm sau Thế Chiến Thứ 2, đó là sự sụp đổ từ bên ngoài. Nhưng Tàu hiện nay là nước Cộng Sản, có nguy cơ sụp đổ từ bên trong do chính họ gây ra, đó là sự dối trá và bạo lực, giống như Liên Xô thời 1991. Cuốn sách cho thấy đây là thời cơ của chúng ta, phải biết nuôi dưỡng tiềm năng, theo trào lưu thế giới để có lợi thế cho Việt Nam.

Mẫu của tờ lịch bloc năm Canh Tý 2020. (Hình: Đỗ Thông Minh cung cấp)

Cuốn sách thứ hai, “Những Cuộc Chiến Bí Mật,” chiến tranh Việt Nam với sự can dự của Mỹ, Liên Xô, Tàu. Ngoài cuộc chiến quy ước với bom đạn có những cuộc chiến âm thầm hơn, đó là an ninh và tình báo. Mặt trận này ít được nói tới, hiện nay cuộc chiến đã qua, có những hồi ký về an ninh tình báo, những nhân vật nổi bật, thành tích như thế nào? Phải nghe để đối chiếu từ nhiều hướng, đánh giá cho đúng sự thật, khi có những thông tin “dặm mắm thêm muối.”

Trong sách này nói đến cơ cấu tình báo an ninh của hai miền Nam, Bắc Việt Nam và Hoa Kỳ, với một số nhân vật cụ thể như Vũ Ngọc Nhạ, Phạm Xuân Ẩn ở miền Bắc, và chiến dịch Phượng Hoàng, Biệt Đội Thiên Nga ở miền Nam, phong trào phản chiến, những nhân vật “nằm vùng.”

Còn quyển thứ ba, “Đối Đầu Đánh Đổ Chủ Nghĩa Cộng Sản,” tác giả phân tích từ chủ nghĩa duy vật, chủ nghĩa biện chứng, đấu tranh giai cấp, và bạo lực cách mạng, cho thấy những cái sai, đúng của Marx và Lenin như thế nào. Đặc biệt ở phần hai cuốn sách nói về cuộc đấu tranh ngày nay không cần súng đạn.

Đó là biểu tình, với nhiều ký sự về biểu tình, ở Việt Nam thời Trung Kỳ dân biến 1908 chống sưu cao thuế nặng, rồi đến biểu tình ở Thiên An Môn, Hồng Kông, đặc biệt là biểu tình phản chiến tại Nhật Bản. Mỗi nơi có nét đặc thù riêng, trong cuộc đấu tranh đường dài tại Việt Nam, chúng ta có thể rút được nhiều kinh nghiệm từ những cuộc biểu tình đó.

Về dự án ra mắt lịch Canh Tý 2020, tác giả cho biết số người đến nghe những buổi nói chuyện thường là những vị lớn tuổi, hoặc có quan hệ sâu đậm với miền Nam ngày xưa, còn giới trẻ và đại đa số quần chúng có lẽ còn ít, vì thế ông nghĩ sẽ tiếp tục cuộc nói chuyện với mọi người qua tờ lịch.

Người Việt theo thông lệ, hay mua lịch để coi ngày trong năm. Trong tờ lịch thường có phần bói toán, nói rất nhiều nhưng thực hư có lẽ chẳng ai hiểu được bao nhiêu. Do đó tác giả thay phần bói toán bằng những tư liệu trong hai lãnh vực là văn hóa và đấu tranh cách mạng.

Về lịch năm mới, Xuân Canh Tý 2020 là lịch bloc hằng ngày 365 tờ trong năm, với hai hình thức treo tường và để bàn.

Trong những tờ lịch ngày lẻ, là những nội dung về văn hóa, như duy tâm hay duy vật theo quan niệm Đông Phương, nêu lên những vấn đề cốt lõi của văn hóa Việt là “Chủ đạo Việt,” “Văn minh,” “Văn hóa,” “Văn hiến,” “Văn vật.” Trong tờ lịch cũng ghi những câu nói ngớ ngẩn nhất của lãnh đạo đảng CSVN, hoặc 365 tờ lịch tố cáo tội ác của đảng CSVN, hoặc một số câu phê bình chủ nghĩa Cộng Sản, 365 “câu hỏi tại sao?” Và những câu nói của danh nhân thế giới nói về chủ nghĩa Cộng Sản.

Hình bìa sách “Trung Quốc Thách Thức Thế Giới” của tác giả Đỗ Thông Minh. (Hình: Đỗ Thông Minh cung cấp)

Trong những tờ lịch ngày chẵn, là những nội dung về đấu tranh, cách mạng, giải thích từ ngữ, với những câu chủ đạo “Muốn chỉ huy phải tự thắng”, “Muốn cách mệnh phải làm cách mệnh,” kèm theo nhiều hình ảnh đấu tranh của người lao động đòi hỏi dân chủ, những hình ảnh đàn áp của đảng CSVN.

Tác giả giải thích: “Trong quyển lịch, về chủ đề vận mệnh có những đề tài chính, nói về vũ trụ quan, chiếu rọi lại cá nhân mình là nhân sinh quan. Chúng ta sinh ra đời như thế nào, sống làm sao, với những quan niệm tích cực, nhất là trong hoàn cảnh đất nước Việt Nam, cần phải nhìn rõ và nỗ lực để thay đổi vận mệnh đất nước chúng ta. Đó là ‘Việt tính’ và ‘Việt hồn’ của ‘Chủ đạo Việt.’ Khi hiểu được chính bản sắc của người Việt Nam, mọi người sẽ dựa trên đó mà đi, chứ không vẽ ra một người Việt Nam tiêu cực hay tích cực, phải nhận chân ra con người mình như thế nào trước khi hành động.”

Trong tờ lịch ngày chẵn, sẽ nói về từng thời đại cách mạng, từ cách mạng Pháp, đến cuộc đấu tranh giành độc lập của nước Mỹ, rồi đến cuộc cách mạng Tân Hợi 1911 của Tôn Văn, cách mạng vô sản 1917 tại Nga, cho đến Việt Nam từ thời quân chủ đến dân chủ, giữa miền Nam theo thể chế dân chủ, đến miền Bắc theo chủ nghĩa Cộng Sản. Tất cả có ảnh hưởng đến đất nước như thế nào, để ngày hôm nay bị chủ nghĩa Cộng Sản chi phối hoàn toàn. Vậy đảng Cộng Sản làm được những gì, có công trạng gì? Nếu muốn có thực sự tự do dân chủ cho đất nước, chúng ta phải làm gì?…

Tổng cộng 365 tờ lịch, với nội dung trình bày, tương đương với 200 trang sách. Đây là cuốn lịch đầu tiên sẽ ra mắt đồng hương vào đầu năm nay, Canh Tý 2020. Ngoài việc coi ngày tháng, quyển lịch còn có giá trị làm quà tặng đầu năm mới.

Lịch có thể treo tường hoặc gấp lại để bàn đều được. Vì được in theo yêu cầu riêng cho từng năm, nên giá bán lẻ tượng trưng là $10/quyển. Các hội đoàn, đoàn thể, trường học, các cơ sở thương mại và tôn giáo nếu in từ 200 quyển trở lên, có thể được in tên hay logo riêng của mình lên lịch với giá đặc biệt. Xin liên lạc trước, hạn chót là trước Tháng Chín, 2019.

Mọi liên lạc, xin gửi về Đỗ Thông Minh qua số điện thoại 81-3-3799-1763 (Nhật), 1 (657) 263-6001 (Hoa Kỳ, gọi đến hết Tháng Chín, 2019), email: [email protected]. (Văn Lan)

MỚI CẬP NHẬT