Trà Nhiên/Người Việt
HUNTINGTON BEACH, California (NV) – Học Khu Hungtington Beach (HBUHSD) tổ chức lễ tốt nghiệp ngoài trời đầu tiên sau đại dịch COVID-19 cho sáu trường trung học vào tuần thứ hai của Tháng Sáu.

Trung học Huntington Beach (HBHS) là trường đầu tiên tốt nghiệp trong tuần. Vào lúc 4 giờ chiều, hôm Thứ Ba, 15 Tháng Sáu, HBHS trao bằng tốt nghiệp cho học sinh tại sân vận động Cap Sheue Field của trường.
Tiến Sĩ Daniel Morris, hiệu trưởng HBHS, bày tỏ niềm vui vì đây là lần đầu tiên tất cả giáo viên và học sinh cuối cấp tề tựu về trường sau 15 tháng học trực tuyến vì đại dịch COVID-19.
“Thật tuyệt vời khi thấy các em sau hơn ba học kỳ xa cách. Các em tốt nghiệp trong thời điểm thử thách nhất của lịch sử, nhưng điều đó khích lệ chúng ta luôn tiến về phía trước. Sẽ có lúc các em cảm thấy mất phương hướng, nhưng đừng sợ, vì sẽ luôn có nhiều ‘cánh cửa’ mở ra dẫn lối cho các em,” ông Morris dõng dạc nói.
Theo đánh giá của trang web greatschool.org, trung học Huntington Beach có 57% học sinh Mỹ trắng, 20% gốc Hispanic, 12% gốc Châu Á, và số còn lại là các sắc dân khác.
Vào ngày 16 Tháng Sáu, HBUHSD có thêm ba trường tổ chức lễ tốt nghiệp.
Trung học Fountain Vallley, tổ chức lễ tốt nghiệp lúc 4 giờ chiều, tại sân vận động của trường HBHS.

Tiến Sĩ Morgan Smith, hiệu trưởng trường Fountain Valley, tỏ lòng khâm phục học sinh vì hoàn thành đủ tiêu chuẩn tốt nghiệp trong thời điểm khó khăn và hạn chế về mọi mặt.
“Học sinh Fountain Valley, các em thật kiên cường. Tôi tự hào là hiệu trưởng trường và tôi sẽ luôn dõi theo chặng đường chinh phục tương lai của các em. Chúc mừng tất cả,” ông Smith xúc động phát biểu.
Trung học Fountain Valley có 54 % học sinh gốc Châu Á, 26 % là Mỹ trắng, 14% là gốc Hispanic, và các sắc dân khác.
Kế đến, trung học Ocean View, thành phố Huntington Beach, tổ chức trao bằng tốt nghiệp cho học sinh tại khuôn viên sân vận động của trường lúc 4 giờ chiều.
Tiến Sĩ Robert Rasmussen, hiệu trưởng trường, khen ngợi lòng quyết tâm của học sinh trong điều kiện chưa từng có tiền lệ này.
“Có những bài học không có trong sách vở mà có từ chính hoàn cảnh khó khăn đầy thử thách trong cuộc sống. Hãy ra đời để khám phá bản thân và thế giới quanh ta, nhưng phải luôn là chính mình,” ông Rasmussen nhắn nhủ.
Theo trang web greatschools.org, trung học Ocean View có 40% học sinh gốc Hispanic, 37% Mỹ trắng, 14% là gốc Châu Á, và một số sắc dân khác.

Tiếp theo, trung học Westminster tổ chức lễ tốt nghiệp lúc 5 giờ chiều, tại khuôn viên sân vận động Boswell Stadium của trường. Theo thông tin của trường thì có 49% học sinh gốc Hispanic, 40% gốc Châu Á, 5% là Mỹ trắng, và các sắc dân khác đang theo học tại đây.
Hai trường khác của HBUHSD tổ chức lễ tốt nghiệp cùng thời điểm vào lúc 4 giờ chiều, 17Tháng Sáu, là trung học Edison và trung học Marina. Hai trường này cùng tọa lạc ở Huntington Beach.
Trung học Edison tổ chức lễ tốt nghiệp tại sân trường trung học Hunting Beach.
Bà Jennifer Graves, hiệu trưởng trường, hân hoan phát biểu về những thành tích trường đạt được mặc dù phải chống chọi với đại dịch COVID-19.
“Các em làm tốt lắm! Các em đã vượt qua ‘chướng ngại vật’ lớn nhất là đại dịch toàn cầu, để tốt nghiệp,” bà Graves nói.

“Cuộc sống là do các em tạo ra và chỉ có các em mới sống cuộc sống ấy,” vị hiệu trưởng nói thêm
Trung học Edison có 63% học sinh Mỹ trắng, 17% gốc Hispanic, 11% gốc Châu Á Châu, và các sắc dân khác
Mặc khác, trung học Marina tổ chức trao bằng cho học sinh cuối cấp tại sân vận động trung học Westminster.
Bà Brenna Orr, hiệu trưởng trung học Marina, khen ngợi nỗ lực của học sinh.
“Khi mọi thứ bất bình thường nhất, chính các em khiến chúng trở nên bình thường bằng lòng quyết tâm tìm kiếm giải pháp,” bà nói. “Chính tại thời điểm này đây, các em là người thay đổi thế giới.”

Trung học Marina có 47% học sinh là Mỹ trắng, 23% gốc Hispannic, 20% gốc Châu Á, và các sắc dân khác.
Ngoài ra, trung học Valley Vista, một loại trường giống như bổ túc văn hóa ở Việt Nam, cũng tổ chức lễ tốt nghiệp cho học sinh theo hình thức “drive-in” lúc 10 giờ rưỡi sáng, ngày 16 Tháng Sáu. [đ.d.]
—
Liên lạc tác giả: [email protected]






















































































