Tuesday, May 7, 2024

Học Khu Orange xem xét báo phụ huynh nếu con em chuyển giới

ORANGE COUNTY, California (NV) – Học Khu Orange đang cân nhắc có nên buộc giáo viên và nhân viên phải thông báo cho phụ huynh biết nếu con em họ là người chuyển giới hoặc muốn được đối xử khác với giới tính bẩm sinh, theo Voice Of OC ngày 22 Tháng Tám.

Vừa có ý định xem xét chuyện này hôm Thứ Năm, 17 Tháng Tám, thôi mà hội đồng đã đương đầu với hàng chục ý kiến khác nhau về cả hai mặt của vấn đề.

Một sồ cư dân lên tiếng trong buổi họp của Hội Đồng Quản Trị Học Khu Orange về việc thông báo cho phụ huynh có con em chuyển giới. (Hình: Chụp từ màn hình YouTube)

Đề mục này được hai thành viên Hội Đồng Quản Trị là ông Rick Ledesma và bà Madison Miner đưa ra.

Sau cuộc thảo luận sơ khởi, hội đồng sẽ bàn lại vấn đề vào Tháng Chín để bỏ phiếu chính thức.

“Chúng tôi nghĩ rằng thông tin giữa học khu và phụ huynh về những vấn đề liên quan đến sức khỏe tâm thần và cảm xúc của học sinh nhằm ngăn ngừa hoặc giảm thiểu các vấn đề tiềm ẩn về hành vi tự làm hại bản thân là điều quan trọng,” ông Ledesma nói trong cuộc họp.

Bà Miner cho biết chính sách này rất quan trọng để giúp trẻ em tránh tự tử hoặc tự làm hại bản thân vì trẻ em chuyển giới thường có ý định tự tử hơn.

“Cha mẹ là người bênh vực tốt nhất cho con em,” bà Miner nói. “Nếu chúng ta ngăn ngừa học sinh tự tử với sự hợp tác của cha mẹ thì đó là một ý tưởng tuyệt vời.”

Bà Kris Erickson, một thành viên khác của hội đồng, cho biết học khu đã có các chính sách giải quyết vấn đề tự tử và việc việc nhận dạng giới tính này là khía cạnh mới duy nhất cho chính sách.

“Tôi có ba mối quan tâm: Một là việc nhắm mục tiêu và phân biệt đối xử đối với học sinh chuyển giới và nghi hoặc giới (đặt một giới tính thứ ba),” bà Erickson phát biểu. “Hai là chúng ta dễ bị dính vào các vụ kiện tụng tốn kém mà tôi nghĩ sẽ là vì việc này. Ba là sự can thiệp trắng trợn của chính quyền vào việc gia đình mà điều này gây ra.”

Nếu được thông qua, chính sách này nêu rõ rằng nhân viên học khu phải thông báo cho phụ huynh trong vòng ba ngày học kể từ khi phát hiện một học sinh muốn thay đổi giới tính.

Điều đó bao gồm nếu học sinh muốn sử dụng tên khác với tên hợp pháp hoặc đại từ liên quan đến giới tính (như nam hay nữ) của các em và nếu học sinh yêu cầu truy cập các chương trình thích hợp với giới tính mà không phải là giới tính bẩm sinh của em đó.

Ông Greg Goodlander, chủ tịch Hiệp Hội Giáo Dục Thống Nhất Orange và là giáo viên tiếng Pháp tại trường trung học Orange, đã gởi một lá thư tới hội đồng để phản đối đề xuất này.

“Việc tiết lộ giới tính của một học sinh chuyển giới cho phụ huynh mà không có sự đồng ý của học sinh có thể khiến học khu phải chịu trách nhiệm pháp lý theo luật riêng tư của tiểu bang và liên bang cũng như luật chống phân biệt đối xử của California,” lá thư viết.

Khoảng 60 cư dân đến tham dự cuộc họp và phát biểu, nhiều người phản đối mục này.

“Chính sách này sẽ khiến học sinh cảm thấy không an toàn ở trường,” cô Ruby Hewitt, học sinh mới tốt nghiệp trung học El Modena và là cựu thành viên hội đồng học sinh, cho biết. “Chính sách này sẽ làm học sinh cảm thấy tội lỗi với bản thân vì nhắm mục tiêu giới tính của họ là bất thường hoặc là một điều đáng bị trừng phạt.”

Các ý kiến khác ủng hộ quyền của cha mẹ được thông báo về sức khỏe và hạnh phúc của con cái họ.

“Các em là con của ai?” phụ huynh Gheorghe Rosca hỏi. “Những đứa trẻ này không phải là con của ban giám hiệu, không phải là con của chính phủ. Các em là con của cha mẹ và cha mẹ có quyền đối với con cái.”

Đầu mùa Hè năm nay, cả Học Khu Chino Valley và Học Khu Murrieta Valley đã thông qua một kiến nghị tương tự. Cả hai đều trải qua thời gian dài phê bình và tranh luận công khai.

Bà Kristi Hirst, có ba con học tại Chino Valley, đã đến cuộc họp của Học Khu Orange để mô tả những gì có thể xảy ra nếu kiến nghị này được thông qua.

Bà Hirst nói: “Hãy lấy Chino làm một bài học. Chính sách này không nói lên quyền phụ huynh mà lại hoàn toàn ngược lại. Chính sách này đặt giáo viên và chính quyền vào vấn đề gia đình. Nó để chính quyền xen vào gia đình chúng ta.”

Trước cuộc bỏ phiếu, Học Khu Chino Valley đã thu hút sự chú ý của ông Rob Bonta, bộ trưởng tư pháp California, người chỉ trích đề mục này trong một lá thư, và thúc giục hội đồng ưu tiên bảo vệ quyền riêng tư của học sinh.

Bất chấp lời cảnh báo này, hội đồng đã bỏ phiếu với tỷ lệ 4-1 để áp dụng chính sách này.

“Ngoài việc xâm phạm quyền riêng tư của học sinh, việc ép buộc học sinh tiết lộ bí mật với cha mẹ rất có thể gây ra tổn hại đáng kể về mặt cảm xúc, tinh thần và thậm chí cả thể chất và khiến học sinh bị quấy rối phân biệt đối xử,” ông Bonta viết trong thư.

Ông Bonta thông báo rằng ông đang mở một cuộc điều tra về quyền công dân đối với các hành vi vi phạm pháp luật có thể xảy ra của Học Khu Chino Valley. Ông cũng đưa ra một tuyên bố chỉ trích Học Khu Murrieta Valley vì hành động tương tự.

Mặc dù hội đồng quản trị Học Khu Orange không bỏ phiếu trực tiếp đề mục này, nhưng ý kiến của các thành viên đã trái ngược nhau hôm Thứ Năm tuần trước.

Các thành viên hội đồng quản trị như bà Andrea Yamasaki, bà Ana Page, và bà Kris Erickson cho biết họ phản đối chính sách này trong khi các thành viên khác là ông John Ortega, ông Rick Ledesma, và bà Madison Miner cho biết họ ủng hộ.

Bà Page nói: “Học sinh có quyền quyết định cách các em ‘lộ diện’ chứ không phải do chính sách hoặc Hội Đồng Quản Trị quyết định.”

Bà Angie Rumsey, một thành viên khác, cho biết bà hiểu lý lẽ của cả hai bên và đặt câu hỏi là điều gì sẽ xảy ra cho giáo viên nếu họ không thông báo cho phụ huynh về bản dạng giới tính của học sinh.

Đề mục này sẽ được bàn luận lại tại cuộc họp của Hội Đồng Quản Trị vào lúc 5 giờ 30 phút chiều Thứ Năm, 7 Tháng Chín. (ĐG) [đ.d.]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT