Friday, April 26, 2024

Hội chợ y tế Nhân Hòa giúp nhiều đồng hương kiểm tra sức khỏe

Văn Lan/Người Việt

GARDEN GROVE, California (NV) – Hàng ngàn đồng hương cùng các sắc dân khác tham dự hội chợ y tế do Trung Tâm Y Tế Nhân Hòa tổ chức tại Garden Grove hôm Thứ Bảy, 12 Tháng Mười.

Từ sáng sớm hàng người đã xếp hàng dài ghi danh, được các thiện nguyện viên tích cực hướng dẫn thủ tục điền đơn, phân loại để đi vào từng bộ phận y tế theo nhu cầu từng người.

Với gần 30 gian hàng tham gia các dịch vụ y tế được phục vụ miễn phí gồm chích ngừa cúm, khám mắt và cho mắt kính miễn phí, kiểm tra độ đường trong máu, kiểm tra huyết áp, kiểm tra sức khỏe tâm thần, khảo sát độ rỗng xương, truy tầm ung thư vú, kiểm tra mỡ trong máu, kiểm tra răng miệng, truy tầm ung thư cỗ tử cung, truy tầm viêm gan siêu vi B và C, và các dịch vụ khác, ngoài ra còn tư vấn về các bệnh trầm cảm, stress.

Các thiện nguyện viên, ngoài những con em nhân viên của Trung Tâm Y Tế Nhân Hòa, có hai đơn vị tích cực tham gia hằng năm trong hội chợ y tế gồm trường Western University of Health Sciences và Liên Đoàn Hướng Đạo Chi Lăng Foundation.

Trong phòng khám răng của hội chợ y tế Nhân Hòa. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

“Hằng năm nhân viên và ban quản trị Trung Tâm Y Tế Nhân Hòa cố gắng hết mình để mang lại các dịch vụ chăm sóc sức khỏe thiết yếu cho cộng đồng. Chúng tôi lúc nào cũng muốn nghe ý kiến đóng góp của quý vị để có thể phục vụ tốt hơn cho bệnh nhân và cộng đồng. Xin cảm ơn tất cả mọi người, nhân viên, thiện nguyện viên, nhà cung cấp cho tất cả những nỗ lục và cống hiến của quý vị về thời gian cuối tuần để giúp đỡ chúng tôi, nhất là cảm ơn đến sự tham gia của bệnh nhân và cộng đồng,” cô Jenny Nguyễn, tổng giám đốc Trung Tâm Y Tế Nhân Hòa, phát biểu.

Nói với Người Việt, cô Jenny Nguyễn cho biết thêm: “Nhân Hòa lúc nào cũng chủ trương phòng bệnh hơn chữa bệnh, kêu gọi mọi người trong cộng đồng đến để được chăm sóc, phòng ngừa bệnh cho mọi bệnh nhân. Và những hội chợ y tế hằng năm này là để giúp cho những người không có cơ hội hoặc trở ngại về tài chính, đến với chúng tôi để có được những dịch vụ chăm sóc sức khỏe.”

Bác Sĩ Nguyễn Hữu Đức, bác sĩ trưởng của Trung Tâm Y Tế Nhân Hòa, cho biết hội chợ y tế này đều mở hằng năm để phục vụ miễn phí đồng hương và các sắc dân khác, về nhiều chương trình chăm sóc y tế, đặc biệt năm nay mùa cảm cúm đang tới, bà con nên đến chích ngừa Flu Shot, đừng coi thường bệnh này rất nguy hiểm, làm mất sức đề kháng ảnh hưởng đến rất nhiều sức khỏe và công việc làm.

Các sinh viên Western University of Health Sciences khám và đo mắt trong hội chợ y tế Nhân Hòa. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Bác Sĩ Vĩnh Thừa, chủ tịch Hội Đồng Quản Trị, sáng lập viên Trung Tâm Y Tế Nhân Hòa, cho biết: “Trước đây chúng tôi khai trương cơ sở đang hoạt động này, và hiện nay khi mua được tòa nhà lớn hơn kế bên với hơn 15,000 sq ft, có 300 chỗ đậu xe, chúng tôi sẽ thành lập một trung tâm y tế đa khoa, có đủ các chuyên ngành. Trong tương lai hy vọng sẽ đủ các phương tiện phục vụ cộng đồng đang ngày càng nhiều người có nhu cầu được phục vụ về y tế.”

“Ngoài ra chúng tôi sẽ phát triển thêm nhiều chi nhánh nữa trong thành phố, nơi có nhiều người nghèo cần trợ giúp về y tế, với tôn chỉ của Nhân Hòa là phục vụ những người không có bảo hiểm y tế, chúng tôi cố gắng hết mình để ngăn ngừa không cho bệnh phát triển. Gần đây Nhân Hòa đã được nhiều giải thuởng lớn của liên bang về phương diện chữa trị cao máu, tiểu đường và là một trong những trung tâm y tế tốt nhất tại Hoa Kỳ,” Bác Sĩ Vĩnh Thừa cho biết thêm.

Hai gian hàng được chiếu cố nhiều nhất trong hội chợ y tế là đo khám mắt, phát kính đeo mắt, và chích ngừa cúm. Ngoài ra, gian hàng khảo sát độ rỗng xương và các dịch vụ khác cũng được nhiều người đến khám. Vào bên trong, các dịch vụ về răng cũng được nhiều người đến khám.

Các gian hàng dành cho trẻ em trong hội chợ y tế cũng được nhiều phụ huynh đưa con em đến hỏi về bệnh. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Người tham dự còn được thưởng thức văn nghệ, xổ số, trò chơi trẻ em, vẽ mặt, bong bóng, được phục vụ thức ăn miễn phí và quà tặng cho mọi người tham dự.

Ông Nguyễn Thẩm, nhà gần đó, đi bộ qua tham dự hội chợ y tế, cho biết: “Mắt tôi thuộc loại khó chịu, không hiểu vì sao mà cứ nhìn thấy hình ảnh lúc tỏ lúc mờ. Cũng có đi khám mắt nhưng bác sĩ nói không có gì đáng lo, không có bệnh về mắt, nhưng già rồi cũng không dám đụng vô rủi có gì hết thấy đường cũng khổ. Coi như tôi là khách hàng thân thiết nhất của gian hàng mắt mấy kỳ hội chợ y tế ở đây rồi, cứ khám mắt xong, có kính mới lại thấy rõ mồn một, may quá đỡ lo khỏi phải mổ.”

Bà Dung Lê dẫn mấy cháu nhỏ theo chích ngừa cúm, cho rằng tuổi già nếu còn sức khỏe, đi đứng được, nên tập thể dục hằng ngày.

Bà Dung chia sẻ: “Sáng nào tôi cũng đi tập thể dục cùng mấy bà bạn ở công viên Garden Grove cho vui, người thì đi bộ, người tập Taichi, người đánh vũ cầu, tui thì chọn Taichi và tập mấy năm nay rồi, nhẹ nhàng lắm, khoảng 10 động tác thôi trong vòng 40 phút, sau đó đi bộ vài vòng, tập riết rồi bây giờ cảm thấy người rất khỏe, bệnh tật ít thấy, ngay cả mấy mùa rồi, bà con cảm cúm quá chừng mà tui không sao hết. Đừng đợi tới khi lớn tuổi mới tập thể dục.”

Các em thiện nguyện viên tích cực thuộc Liên Đoàn Hướng Đạo Chi Lăng Foundation trong ngày hội chợ y tế Nhân Hòa. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Ông Phạm Đông Hải đến từ sớm, đi khám mắt, đo độ rỗng xương, và đo lượng đường trong máu, cho biết: “Tôi thường xuyên đi bộ, có lẽ nhờ vậy mà năm nay đã 83 tuổi rồi mà vẫn thấy khỏe. Những hội chợ y tế hằng năm của Nhân Hòa thật là hay, tuy thấy đông như vầy mà nhanh lắm, không mất thì giờ bà con, mà lại còn được thưởng thức văn nghệ thật vui, và trúng thưởng quà nữa, nhất là sau khi khám, được các bác sĩ cho biết tình hình sức khỏe mình thấy yên tâm hơn.”

“Bác sĩ thường khuyên rằng ‘Tuổi già đôi chân già trước,’ tui thấy đúng lắm, nếu chân không đi đứng được, nằm một chỗ là coi như sắp tiêu đời. Mấy ông bà có tuổi nên đi tới lui nhiều, tập thể dục thường xuyên để ít uống thuốc là tốt nhứt!,” ông Hải góp ý thêm.

Cô Đức Vương, người đã làm thiện nguyện 26 năm tại Trung Tâm Y Tế Nhân Hòa, từ hồi còn trong bộ phận văn phòng, nay tiếp tục những việc khác để giúp đồng hương, chia sẻ: “Những gì mà Nhân Hòa giúp đỡ trong các dịch vụ y tế miễn phí rất cần cho bệnh nhân, tôi rất vui khi làm được bất cứ gì giúp cho cộng đồng, cũng là niềm vui của chính mình trong bao nhiêu năm qua, khi thấy đồng bào có một nơi đến để được chăm sóc sức khỏe.”

Những người làm nên hội chợ y tế Trung Tâm Y Tế Nhân Hòa, từ phải, Bác Sĩ Vĩnh Thừa, cô Jenny Nguyễn, Bác Sĩ Nguyễn Hữu Đức, cô Đức Vương – một thiện nguyện viên lâu năm. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Cô Đan Tâm Nguyễn, giám đốc tài chính của Trung Tâm Nhân Hòa, có lời kêu gọi: “Đồng hương phải nên ít nhất một năm đi khám bệnh một lần, điều này rất cần lưu tâm, và đó chính là tự bảo vệ sức khỏe của mình, đừng để khi bệnh nặng mới đi khám, thì quá trễ.”

Năm nay quà tặng khá hùng hậu dành cho người tham dự, do những đơn vị tài trợ gồm Vitas Nhân Hòa, UCMG (United Care Medical Group), Sun Coast-Máy Trợ Thính, ADOC, với phần rút số trúng thưởng, và văn nghệ do các bác sĩ của trung tâm đóng góp, với nhiều dịch vụ y tế đem lại một ngày vui cho sức khỏe trong cộng đồng. (Văn Lan)

MỚI CẬP NHẬT