Người Việt ở Little Saigon ‘suy nghĩ khác nhau’ khi Biden thăm Việt Nam

Đằng-Giao/Người Việt

LITTLE SAIGON, California (NV) – Theo thông báo của Tòa Bạch Ốc hôm 28 Tháng Tám, Tổng Thống Joe Biden sẽ thăm chính thức cấp nhà nước Việt Nam vào ngày 10 Tháng Chín, “sẽ gặp ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư đảng CSVN, và một số lãnh đạo chủ chốt khác, để thảo luận phương cách gia tăng hợp tác giữa hai nước.”


Người Mỹ gốc Việt biểu tình đòi tự do cho Việt Nam trước Tòa Bạch Ốc ngày 25 Tháng Bảy, 2013, khi ông Trương Tấn Sang, chủ tịch nước Việt Nam, đến Hoa Kỳ nâng quan hệ Việt – Mỹ lên Đối Tác Toàn Diện. Vài ngày nữa, Tổng Thống Joe Biden sẽ đến Việt Nam và nhiều phần sẽ nâng quan hệ lên Đối Tác Chiến Lược Toàn Diện. (Hình minh họa: KAREN BLEIER/AFP via Getty Images)

“Các nhà lãnh đạo sẽ khám phá các cơ hội để thúc đẩy sự phát triển kinh tế Việt Nam tập trung vào công nghệ và đổi mới, tăng cường giao lưu nhân dân thông qua trao đổi giáo dục và các chương trình phát triển lực lượng lao động, chống biến đổi khí hậu, tăng cường hòa bình, thịnh vượng, và ổn định trong khu vực,” vẫn theo thông cáo của Tòa Bạch Ốc.

Hôm 1 Tháng Chín, nhật báo The Washington Post, dẫn nguồn một giới chức cao cấp trong chính quyền Biden và hai người ở Hà Nội nắm rõ vấn đề, cho biết tại Việt Nam, nhà lãnh đạo Mỹ sẽ ký thỏa thuận nâng cấp quan hệ song phương lên “đối tác chiến lược toàn diện,” mức cao nhất trong các cấp độ ngoại giao của Việt Nam.

Tại Little Saigon, nơi có cộng đồng người Việt lớn nhất hải ngoại, nhiều người bày tỏ phản ứng về sự kiện này, và phần đông, ai cũng nghĩ đây là điều tốt.

Ông Tạ Trung, cư dân Garden Grove, sáng lập viên Hội Dân Chủ Việt-Mỹ, cho rằng nếu chuyện này xảy ra thì quá tốt.

“Chuyện chưa xảy ra mà. Nếu xảy ra, Mỹ sẽ đầu tư thêm tại Việt Nam và Việt Nam sẽ bớt bị Trung Quốc ăn hiếp.  Như vậy là về vị trí chính trị và kinh tế thì mặt nào thì Việt Nam cũng có lợi, nhưng điều quan trọng hơn hết là lòng người dân trong nước sẽ rất mừng. Họ sẽ rất phấn khởi khi kinh tế Việt Nam phát triển hơn,” ông Trung nói với nhật báo Người Việt.

Cư dân gốc Việt khu Little Saigon có suy nghĩ trái ngược về mối bang giao Mỹ-Việt có thể được củng cố. (Hình minh họa: Đằng-Giao/Người Việt)

Ông Long Nguyễn, ở Anaheim, cho rằng đây là điều có lợi cho Việt Nam và đã đến lúc Mỹ phải có sự hiện diện ở khu vực biển Đông.

“Không làm vậy thì Mỹ sẽ mất nhiều đồng minh ở Đông Nam Á. Đây cũng là cách Mỹ trấn an Đài Loan cũng như những đồng minh quanh cùng. Nếu Mỹ chính thức tuyên bố tăng cường quan hệ bang giao với Việt Nam thì dĩ nhiên đây là điều tốt cho Việt Nam,” ông Long nói.

Ông Quân Nguyễn, ở Westminster, cho rằng điều này là tốt, còn chuyện chống Cộng tạm gác qua một bên.

“Được như vậy thì tôi mừng cho Việt Nam. Có Mỹ, Việt Nam sẽ bớt bị ăn hiếp trên chính trường Đông Nam Á. Tôi nghĩ chuyện tranh chấp Quốc Cộng nên tạm dẹp qua một bên để lo chống lại ngoại xâm. Chuyện trong nhà để mai mốt ‘xử’ sau,” ông Quân nói.

Đảng Việt Tân, một trong những tổ chức chính trị lâu đời trong cộng đồng người Việt hải ngoại, cũng đồng ý đây là cơ hội thuận lợi và đất nước và dân tộc Việt Nam và “chỉ có người dân Việt Nam mới có quyền quyết định đến vận mệnh tương lai của dân tộc.”

Ông Tạ Trung, sáng lập viên Hội Dân Chủ Việt Mỹ (trái), tin rằng chuyện này có lợi cho Việt Nam về nhiều mặt, nhất là lòng người dân. (Hình: Tạ Trung cung cấp)

Hôm 2 Tháng Chín, đảng Việt Nam nêu quan điểm qua một thông cáo báo chí có tựa đề “Quan điểm của Đảng Việt Tân: Nâng quan hệ Việt-Mỹ để đổi mới Việt Nam” trong đó có hai đoạn sau đây.

– Việc nâng cấp ngoại giao với Hoa Kỳ và các quốc gia phương Tây trong lúc này mang nhiều yếu tố chiến lược. Việt Nam cần gia tăng quan hệ với Hoa Kỳ để thúc đẩy hợp tác an ninh, gia tăng trang bị quân sự chống lại sự bành trướng của Trung Quốc tại Biển Đông và bảo toàn sự ổn định trong vùng. Ngoài ra, Việt Nam cần sự hỗ trợ của thế giới để áp lực Trung Quốc đòi lại quần đảo Hoàng Sa và các hòn đảo tại Trường Sa bị Trung Quốc đánh chiếm phi pháp.

– Sự hợp tác của Hoa Kỳ nhằm giúp Việt Nam phát triển nền kinh tế tập trung vào công nghệ, đổi mới giáo dục và phát triển lực lượng lao động là cơ hội hi hữu tạo những bước đột phá cho Việt Nam. Trong bối cảnh mới của thế giới hiện nay, Việt Nam là một trong những quốc gia có triển vọng thay thế Trung Quốc về chuỗi cung ứng cho nhu cầu nhân công và lao động.

Tuy nhiên, cũng vẫn có những người cho rằng chuyện này không tốt cho người Việt Nam.

“Tự nhiên Mỹ tăng cường bang giao với Việt Nam thì chuyện nhân quyền trong nước coi như bỏ đi. Mỹ chỉ nghĩ đến cái lợi kinh tế của họ trong việc tranh chấp với Trung Quốc trong khu vực Biển Đông mà bất chấp mọi chuyện khác,” bà Nguyễn Chuyên Cần, ở Garden Grove, nói. “Như vậy là dân trong nước sẽ tiếp tục bị thẳng tay đàn áp rồi.”

Ông Nam Lộc, chuyên gia di trú kiêm chuyên gia “giải cứu” người Việt tị nạn Cộng Sản, phát biểu ngắn gon: “Mỹ chỉ làm gì có lợi cho họ thôi, tốt xấu mặc bây.”

Bà Lisa Lam Hoàng, ở Santa Ana, nói: “Phải chi ông Trump làm chuyện này thì dân mình còn có tiếng nói chứ ông Biden yếu quá, sức mấy mà dám đòi hỏi nhân quyền cho mình.”

Bà thêm: “Thế lực kinh tế yếu, ông Biden sẽ để Cộng Sản Việt Nam thao túng, tham nhũng và người dân vẫn tiếp tục bị áp bức vì Mỹ chỉ lo cho quyền lợi Mỹ thôi.”

Ông Nam Lộc: “Mỹ chỉ làm gì có lợi cho họ thôi, tốt xấu mặc bây.” (Hình: Nam Lộc cung cấp)

Ông Trần Thanh Khiết, ở Cypress, cũng đồng ý rằng chuyện này chỉ phát xuất từ quyền lợi của Mỹ.

Ông nói: “Nếu Mỹ quyết định củng cố bang giao với Việt Nam thì lần này họ lại chọn Việt Nam vì vị trí chiến lược như họ từng làm vậy sau khi lật đổ cố Tống Thống Ngô Đình Diệm. Cả hai lần đều vì cái thế ‘ngã ba quốc tế’ của Việt Nam thôi. Và điều này không hề có lợi gì cho dân mình cả.”

“Mỹ sẽ không để Trung Quốc thực hiện tham vọng ‘đường lưỡi bò’ của họ chỉ vì quyền lợi hàng hải của Mỹ tại Biển Đông. Và sau khi có thỏa thuận riêng với Trung Quốc, họ lại ‘đá đít’ Việt Nam như hồi năm 1973 thôi,” ông Khiết phỏng đoán. “Cả ông Trump hay ông Biden cũng chỉ vì quyền lợi nước họ mà thôi.”

Dù sự kiện ông Biden đến Việt Nam mang tính lịch sử ngoại giao như thế, có người lại không hề quan tâm đến chuyện này.

Ông Harry Lý Minh Hưng, ở Costa Mesa, cười buồn: “Việt Nam Cộng Hòa từng là đồng minh của Mỹ mà còn bị cắt đứt ‘cái rụp’ sau khi họ đạt được ý muốn thì bây giờ Cộng Sản Việt Nam còn chưa là đối tác chiến lược toàn diện thì nghĩa lý gì. Tôi xin miễn có ý kiến.” [đ.d.]


Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT