Saturday, April 27, 2024

Bệnh viện Fountain Valley bị tố ‘không xét nghiệm COVID-19 cho y tá’

Thiện Lê & Đỗ Dzũng/Người Việt

FOUNTAIN VALLEY, California (NV) – “Bệnh viện Fountain Valley không xét nghiệm COVID-19 cho y tá, để bệnh nhân thường ở chung với bệnh nhân COVID-19, và bắt y tá tái sử dụng dụng cụ y tế.”

Đó là lời tố cáo của bà Barbara Lewis tại cuộc họp báo trên lề đường trước bệnh viện lúc 11 giờ sáng Thứ Năm, 2 Tháng Bảy.

Bà Lewis là giám đốc phụ trách bệnh viện của nghiệp đoàn National Union Healthcare Workers (NUHW).

“Y tá nhiều lần lên tiếng, tới cả lãnh đạo bệnh viện, nhưng họ không có hành động nào để chấm dứt tình trạng này,” bà Lewis nói tiếp. “Họ chỉ biết có tiền.”

NUHW là nghiệp đoàn đại diện hơn 15,000 y tá khắp nước Mỹ, trong đó có khoảng 600 người làm việc tại bệnh viện Fountain Valley.

Bệnh viện này tọa lạc ở góc đường Euclid và đường Warner, là nơi có nhiều bệnh nhân gốc Việt nhất hải ngoại.

Hầu hết người Việt ở vùng Little Saigon khi có bệnh hoặc sinh đẻ, đều vào bệnh viện này, vì tiện lợi và vì có nhiều y tá và bác sĩ gốc Việt.

Ngay cả thực đơn bệnh viện có cả món phở.

Phóng viên nhật báo Người Việt có yêu cầu gặp đại diện bệnh viện để phỏng vấn, một nhân viên cho biết, “chưa có ai sẵn sàng.”

Sau đó, nhật báo có gọi điện thoại đến Tenet Healthcare, công ty sở hữu bệnh viện, nhưng không ai hồi âm.

Trước cuộc họp báo, theo báo mạng Voice of OC, Tenet Healthcare có đưa ra một tuyên bố, nói rằng họ làm theo đúng thủ tục.

“An toàn của bệnh nhân và nhân viên là ưu tiên hàng đầu của bệnh viện Fountain Valley. Công việc của chúng tôi luôn bảo đảm an toàn cho bệnh nhân và nhân viên trong lúc có đại dịch COVID-19 và phù hợp với hướng dẫn của Trung Tâm Phòng Ngừa Bệnh Tật (CDC) và Bộ Y Tế California,” tuyên bố cho biết. “Chúng tôi đang liên lạc với nhiều nghiệp đoàn khác nhau đại diện nhân viên của chúng tôi, và chúng tôi làm việc này công khai và phù hợp với quy định.”

Anh Joshua Jesus, kỹ thuật viên x-ray, phát biểu. (Hình: Đỗ Dzũng/Người Việt)

Trở lại cuộc họp báo, các y tá nói Tenet Healthcare không đáp ứng trực tiếp các đòi hỏi của họ, ví dụ, nếu họ không được xét nghiệm, có thể họ bị bệnh mà không biết, và lây cho người khác.

Anh Joshua Jesus, kỹ thuật viên x-ray của bệnh viện, phát biểu: “Tôi sống với vợ, ba người con và anh vợ. Mỗi ngày đi làm về, tôi phải vào garage xe để cởi hết quần áo rồi đi tắm và đã làm mọi cách để giữ an toàn cho gia đình. Tuy vậy, bệnh viện Fountain Valley không quan tâm đến sự an toàn và sức khỏe của nhân viên kỹ như vậy. Nhiều bệnh nhân và nhân viên y tế không được xét nghiệm thì làm sao chúng ta an toàn được.”

Anh còn kể cách đây một tuần, có một nhân viên báo với bệnh viện rằng người nhà nhiễm COVID-19. Bệnh viện không xét nghiệm cho ông và đề nghị ông đi làm bình thường. Sau đó vài ngày, ông có triệu chứng.

Theo anh Jesus, một số nhân viên y tế khác cũng có triệu chứng nhiễm COVID-19 và đang tự cách ly.

Vì vậy, anh cho rằng ưu tiên hàng đầu của bệnh viện Fountain Valley là sức khỏe của bệnh nhân và nhân viên. Anh kêu gọi bệnh viện nên xét nghiệm mọi bệnh nhân được đưa đến đây và mọi nhân viên.

Bà Christina Rodriguez, bác sĩ hô hấp của bệnh viện, chia sẻ: “Công ty Tenet Healthcare đang có trong tay $2.2 tỷ tiền mặt. Họ có thể lập ra những quy trình xét nghiệm nghiêm ngặt nhất cho bệnh nhân và nhân viên y tế. Họ không muốn làm như vậy là vì lòng tham. Họ đang coi chúng tôi như một thứ gì đó có thể vất đi được.”

Bà kể bệnh viện Fountain Valley từng cho biết nơi đây có thể từng tiếp xúc với người nhiễm COVID-19, nhưng chậm hơn hai tuần.

Bà nói bà bị tiểu đường và suyễn, còn chồng thì vừa chẩn đoán bị ung thư. Vì vậy, hai vợ chồng không ngủ chung phòng được vì sợ lây nhiễm.

“Nếu có nguy cơ nhiễm COVID-19, tôi muốn biết ngay lập tức, nhưng bệnh viện làm việc không nghiêm túc chút nào. Họ nghĩ chúng tôi không nên lo có thể bị nhiễm. Chúng ta phải xét nghiệm bất cứ ai đặt chân vào bệnh viện,” Bác Sĩ Rodriguez nói.

Không cầm được nước mắt, Bác Sĩ Rodriguez kêu gọi bệnh nhân, cũng như tất cả nhân viên y tế tại bệnh viện Fountain Valley, phải được xét nghiệm.

Bác Sĩ Christina Rodriguez của bệnh viện Fountain Valley. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Ông Sơn Phạm, kỹ thuật viên siêu âm, cho biết vì không ai biết ai bị dính COVID-19, đi làm rất căng thẳng, đồng nghiệp nghi ngờ lẫn nhau.

“Vì không được xét nghiệm, đâm ra nhân viên nghi ngờ nhau. Ngay cả bây giờ tôi cũng ngại vào cafeteria vì không biết mình sẽ bị lây từ ai,” ông Sơn chia sẻ. “Mới đây, chúng tôi biết có một số người xin tạm nghỉ, nhưng không biết có phải vì COVID-19 hay không. Chúng tôi lo lắng lắm.”

Ông nói thêm: “Chúng tôi mù tịt. Chúng tôi viết thư cho họ (bệnh viện) nhiều rồi, nhưng họ chưa làm gì cả.”

Về chuyện bệnh nhân thường nằm chung với bệnh nhân COVID-19, ông Sơn giải thích: “Do có nhiều bệnh nhân quá, thiếu phòng, có một số bệnh nhân được đưa qua khu trẻ em. Dần dần, bây giờ không có chỗ cho trẻ em luôn.”

“Chúng tôi phải tự khử trùng bộ bảo hộ y tế (PPE), rồi xài lại. Vấn đề là những thứ này xài chung, nên mình không biết đồng nghiệp mình có tẩy trùng kỹ hay không, hoặc có khi họ không tẩy trùng luôn, làm sao mình biết được,” ông Sơn chia sẻ thêm.

Trước đó, theo Voice of OC, NUHW cũng tố cáo bệnh viện để bệnh nhân thường ở chung với bệnh nhân COVID-19, y tá chỉ được cung cấp một khẩu trang N-95/ngày, mặc dù họ phải tiếp xúc với nhiều bệnh nhân khác nhau, có trường hợp một y tá chăm sóc tới 10 người.

PPE cũng vậy, phải sử dụng lại, không bảo đảm an toàn.

Chưa hết, nhiều bệnh nhân được nhập viện, nhưng không được xét nghiệm COVID-19.

Tại buổi họp báo, bà Gloria Alvarado, tổng giám đốc điều hành Liên Đoàn Lao Động Orange County, nói: “Đây là một điều đáng xấu hổ vì bệnh viên không ưu tiên sức khỏe của nhân viên. Làm như vậy sẽ không có ai dám đến bệnh viện. Chúng tôi phải làm cách nào để biết được mình không gặp nguy hiểm khi vào phòng cấp cứu hay đến đây để xét nghiệm?”

Quang cảnh buổi họp báo trước bệnh viện Fountain Valley. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Tuy vậy, bà hãnh diện với những gì y tá ở bệnh viện đang thực hiện, khi can đảm chia sẻ câu chuyện của họ với công chúng.

“Họ không được bảo vệ vì mỗi ngày đi làm không biết mình có thể bị nhiễm COVID-19 hay không, thậm chí còn có thể lây cho gia đình và cộng đồng,” bà nói Alvarado nói.

Có mặt tại cuộc họp báo còn có Nghị Viên Diedre Thu-Hà Nguyễn của Garden Grove, và hiện là ứng cử viên dân biểu tiểu bang California, Địa Hạt 72.

Bà cũng là người làm việc trong ngành y tế và bất bình với những gì được nghe.

“Tôi không ngờ chuyện này xảy ra tại bệnh viện Fountain Valley, nơi tôi từng sinh hai cháu ở đây. Tôi nghĩ bệnh viện phải làm gì đó để cải thiện tình trạng này,” bà Diedre Thu-Hà Nguyễn nói. “Trong tương lai, nếu tôi trở thành nhà lập pháp tiểu bang, chắc chắn tôi sẽ xem xét vấn đề này để bảo đảm an toàn cho bệnh nhân, nhân viên, và cộng đồng.”

Tại cuộc họp báo, NUHW đòi hỏi những điều sau đây:

-Xét nghiệm COVID-19 miễn phí cho tất cả nhân viên.

-Xét nghiệm COVID-19 tất cả bệnh nhân nhập viện, và trong lúc chờ kết quả, họ phải được coi là nhiễm virus để có nhân viên chăm sóc tận tình.

-Cung cấp khẩu trang, tấm chắn, PPE cho tất cả nhân viên tiếp xúc với bệnh nhân.

-Cách ly, xét nghiệm, và cho nghỉ phép có lương đối với tất cả nhân viên có thể bị dương tính COVID-19.

Theo trang web bệnh viện Fountain Valley, cơ sở này có 400 giường bệnh, chữa nhiều loại bệnh khác nhau, và là một trong những bệnh viện lớn nhất Orange County và là cơ sở kinh doanh có nhiều nhân viên nhất ở Fountain Valley.

—-
Liên lạc tác giả: [email protected]

MỚI CẬP NHẬT