Friday, April 26, 2024

Nhiều nơi bán rượu bia của người gốc Việt ở Little Saigon còn đóng cửa

Đằng-Giao/Người Việt

LITTLE SAIGON, California (NV) – Việc Thống Đốc Gavin Newsom ra lệnh đóng cửa những quán bar và địa điểm vui chơi tại Los Angeles County và quận hạt khác, chủ yếu tại miền Nam California, vì các ca lây nhiễm ngày một gia tăng đã ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều nơi có bán rượu của người gốc Việt tại Little Saigon, Orange County.

Ca sĩ Trizzie Phương Trinh, chủ nhân nhà hàng iTango ở Garden Grove, cho biết: “Mặc dù ông Newsom chưa hề đả động gì tới các nơi có bán rượu ở Orange County nhưng tôi cũng cẩn thận trước, khoan mở cửa tiệm ngay bây giờ để chờ một thời gian nữa xem sao. Nhiều năm nay, khách của tôi thích đến quán để vừa ăn, uống, nhấm nháp rượu bia và ca hát.”

Bảy năm nay, nhà hàng ca nhạc iTango nằm trong khách sạn Ramada và là nơi tụ tập thường xuyên của khách thích vừa ăn uống, vừa thưởng thức âm nhạc.

Dự định mở cửa thì lại có lệnh những nơi vui chơi có rượu bia ở nhiều nơi bị đóng cửa, ca sĩ Trizzie Phương Trinh tạm dời ngày tái khai trương lại.

Cô chia sẻ: “Tôi còn chần chừ chưa muốn mở cửa vì tôi đoán California có thể bị đóng cửa lại như nhiều nơi khi có nhiều người bị nhiễm bệnh quá. Bởi vậy, tôi không ngạc nhiên hay buồn gì về chuyện ông Newsom muốn đóng cửa những nơi giải trí có bán rượu.”

Cô cho biết cô muốn tuân thủ quy định của giới chức một cách triệt để vì lòng tôn trọng sức khỏe cộng đồng.

Ngoài nhà hàng của ca sĩ Trizzie ra, nhiều nơi khác quanh Little Saigon cũng bị ảnh hưởng vì lệnh của thống đốc.

Bà Vi Nguyễn, chủ nhân nhà hàng Majesty, Santa Ana, cũng phải dời ngày tái khai trương của mình. Bà nói: “Tôi đang muốn mở cửa lại vào đầu Tháng Bảy thì nghe tin như vậy nên quyết định dời luôn tới Tháng Chín, hy vọng từ nay tới đó tình hình sáng sủa hơn như không ai bị lây bệnh nữa hoặc đã có vaccine.”

Nếu mở cửa thì chỉ để đón khách “walk-in” thôi vì tất cả mọi tiệc tùng lớn, bà đã cho dời lại đến đầu năm tới rồi.

Majesty, một nơi có rất nhiều tiệc cưới và sinh hoạt hội đoàn tại Little Saigon. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Vẫn chưa mở cửa tụ điểm vui chơi của mình, ca sĩ Phi Khanh, chủ nhân Bleu Restaurant, Bar, Entertainment ở Westminster, chia sẻ: “Tôi ngăn nhà hàng ra làm đôi, phần nhỏ vẫn bán ‘to go,’ còn phần lớn hơn là dành cho bar. Đến nay tôi chưa dám mở cửa phía bên bar, nơi hay tổ chức ca nhạc, khiêu vũ, có uống rượu nhiều. Hiện giờ, tôi chỉ mở phần nhà hàng thôi. Nghĩa là còn lâu lắm mới có thể phục vụ bia rượu kiểu ‘party’ sôi động như hồi trước.”

“Tuy nhiên, trong vài tuần nữa, tôi sẽ mở phần ‘lounge’ đang được sửa chữa rất hoàn hảo để đón khách,” cô thông báo.

Một nơi tụ tập ăn uống vui chơi khác tại vùng Little Saigon cũng chưa mở cửa vì quyết định này của ông Newsom. Ông Quốc Dương, chủ nhà hàng tiệc cưới The QD Venue Banquet tại Westminster, nơi có thực khách tiêu thụ nhiều bia rượu, thành thật nói: “Chúng tôi vừa chuẩn bị mở cửa thì thấy chưa nên vội vã lúc này. Đại dịch COVID-19 còn lan tràn và số người bị nhiễm bệnh ngày một tăng, mở cửa lúc này chưa đúng.”

Quốc Dương, một tụ điểm của nhiều khách sành uống. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Phần đông những nơi có sức tiêu thụ rượu bia lớn vẫn đóng cửa vì COVID-19.

Riêng ông Luân Vũ, chủ nhân nhà hàng LV Restaurant & Lounge ở Westminster, cười: “Tôi vẫn theo quy định là giữ khoảng cách ‘social distancing,’ mỗi bàn cách nhau hai thước. Tôi không thể đóng cửa lâu hơn vì khách quen phàn nàn quá. Đành rằng họ có thể ‘order’ thức ăn về nhà nhưng không thể ngon bằng ăn tại chỗ. Muốn vừa nhấm rượu, vừa nghe nhạc sống thì phải ngồi tại nhà hàng.”

Tuy nhiên, Orange County vừa ra lệnh các quán bar khắp quận hạt phải đóng cửa vào Thứ Năm, 2 Tháng Bảy, vì số người nhiễm COVID-19 ngày càng tăng.

Với quyết định này, nhà hàng của ông Luân Vũ chỉ còn bán “to go!”

Báo động về số lượng các ca liên quan đến COVID-19 gia tăng trên khắp tiểu bang California, hiện đang vượt quá mức 232,000 người nhiễm bệnh, tính tới cuối Tháng Sáu, và cùng lúc, tỷ lệ nhập viện cũng đang trên đà gia tăng.

Nguyên nhân gây ra tình trạng trên theo giới chức y tế tiểu bang có thể bao gồm việc mở cửa trở lại, tụ tập tiệc tùng, ăn mừng cũng như các cuộc biểu tình gần đây về cái chết của ông George Floyd. [qd]

—–
Liên lạc tác giả: [email protected]

MỚI CẬP NHẬT