Calif: Trường học áp dụng luật về học sinh chuyển giới

CALIFORNIA (AP) – Vào đầu năm 2014 tới đây, luật mới theo đó nêu rõ quyền lợi của các học sinh chuyển giới (transgender) tại California sẽ bắt đầu có hiệu lực. Do vậy, các học khu trên toàn tiểu bang đang duyệt xét lại cách bố trí phòng ốc, chuẩn bị các buổi thuyết trình về học sinh chuyển đổi giới tính cho các huấn luyện viên, đưa ra các quy tắc về việc ai sẽ ngủ ở nơi nào trong các chuyến dã ngoại qua đêm và xem lại các luật lệ về y phục của học sinh lớp 12 khi chụp hình cho tập sách lưu niệm.


Giới chức giáo dục California soạn thư ngỏ kêu gọi trưng cầu dân ý đảo ngược luật tiểu bang, cho phép sinh viên chuyển giới tính được chọn nhà vệ sinh (nam hoặc nữ) để sử dụng theo giới tính của mình. (Hình minh họa: AP Photo/Rich Pedroncelli)

Tuy nhiên, tất cả mọi người, từ các hiệu trưởng, các nhà giáo, giới chức tư vấn cũng như thành viên các hội đồng giáo dục cũng quan sát và chờ đợi xem có biến chuyển gì vào phút chót hay không.

Luật của tiểu bang California về quyền lợi của các học sinh chuyển đổi giới tính, là bộ luật đầu tiên của nước Mỹ theo đó đòi hỏi các trường công lập, từ lớp mẫu giáo đến lớp 12, phải cho các học sinh này được sử dụng các phòng ốc cũng như tham gia vào sinh hoạt trong trường theo sự lựa chọn của họ. Nhưng luật này cũng có thể bị tạm ngưng thi hành nếu tiểu bang chấp thuận có cuộc trưng cầu ý kiến cử tri vào Tháng Mười Một năm 2014.

Ðể có được cuộc trưng cầu ý kiến của cử tri về một đạo luật do Quốc Hội California thông qua và Thống Ðốc Jerry Brown ký ban hành, một liên minh gồm các tổ chức có khuynh hướng bảo thủ mang tên “Sự Riêng Tư cho Tất Cả Học Sinh – Privacy for All Students” đang thu thập hàng trăm ngàn chữ ký của người dân tiểu bang không đồng ý với luật này.

Các quận trong tiểu bang có tới ngày 8 Tháng Giêng để chứng nhận xem là các chữ ký này có hợp lệ hay không. Và tùy thuộc theo con số chữ ký được coi là hợp lệ, giới hữu trách tiểu bang sẽ quyết định xem là có đưa vấn đề này vào danh sách những điều được cử tri bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Tháng Mười Một tới hay không.

“Chúng tôi không biết điều gì sẽ xảy ra khi các em học sinh quay trở lại trường sau thời gian nghỉ lễ,” theo lời nghị sĩ tiểu bang, ông Steve Knight, thuộc đảng Cộng Hòa. “Liệu có xảy ra tình trạng các nữ sinh 15 tuổi đang nói chuyện trong phòng vệ sinh thì có một nam sinh bước vào hay không? Các em này sẽ phải làm gì? La hoảng? Bỏ chạy ra ngoài?”

Hiệp Hội Các Học Khu California hiện đang hành xử theo sự giả định này là luật sẽ được thi hành, và dù không được thi hành thì những luật lệ khác của tiểu bang và liên bang, như luật cho phép các học sinh được quyền tham dự các bộ môn thể thao không theo giới tính của họ khi mới sinh ra-cũng đang khiến các trường học đã phải có nỗ lực chuẩn bị đáp ứng.

Hiệp hội đề nghị các trường hãy giải quyết theo từng trường hợp và với sự góp ý của giới phụ huynh, nếu có thể được, nhưng phải chuẩn bị nơi thay quần áo dành riêng cho học sinh chuyển giới và cho các bạn cùng lớp có thể không muốn dùng chung phòng với họ.

Một số bậc phụ huynh cho hay họ đang chuẩn bị đưa con ra khỏi hệ thống trường công lập California.

Chủ tịch hội đồng giáo dục San Diego, Kevin Beiser, cho hay những lo ngại về học sinh chuyển giới như là nhà trường để cho các học sinh này muốn vào phòng vệ sinh nào cũng được là điều không có căn cứ.

“Các trường đã phải giải quyết vấn đề này từ nhiều năm nay, tuy không có chỉ dẫn chính thức nào từ tiểu bang, với sự suy nghĩ kỹ càng và tình thương yêu học sinh,” ông Beiser cho hay.

Hồi Tháng Sáu, hội đồng dân quyền ở Colorado bỏ phiếu đứng về phía một bé gái chuyển giới 6 tuổi bị cấm không cho dùng phòng vệ sinh nữ ở trường.

Tháng sau đó, học khu Arcadia ở California đồng ý sẽ huấn luyện nhân viên của mình về các vấn đề liên quan đến chuyển giới nhằm dàn xếp vụ kiện của một học sinh bị cấm không cho ở cùng với các nam sinh khác trong một chuyến dã ngoạn qua đêm. (L.T.)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT