Ðại học chú ý phát biểu online của ứng viên xin học nhiều hơn


Lê Tâm (theo NYT)


Tại đại học Bowdoin College ở thành phố Brunswick, tiểu bang Maine, các giới chức đặc trách tuyển mộ sinh viên vẫn còn nhắc tới trường hợp của một học sinh đến tham dự buổi giới thiệu trường hồi năm ngoái, dành cho những người muốn ghi danh theo học.

Trong suốt buổi, cô này liên lục đưa lên Twitter những lời chê bai các học sinh khác quanh mình, lại còn dùng từ ngữ tục tằn trong đó.



(Hình minh họa: Erik S. Lesser/Getty Images)

Có điều, cô không ngờ rằng các đại học ngày nay cũng thường xuyên theo dõi những gì đề cập đến họ trên mạng.

“Ðây quả là một sự kiện vô cùng khác thường và cũng rất khờ dại khi cô làm điều đó,” theo lời ông Scott A. Meiklejohn, giám đốc đặc trách sinh viên của đại học Bowdoin College.

Trường này sau cùng bác đơn xin học của cô kia, ông nói, vì học bạ của cô không được khá cho lắm. Tuy nhiên, ngay cả trong trường hợp cô học giỏi, những gì cô post lên mạng cũng sẽ khiến cô không được nhận.

“Chúng tôi sẽ phải quan tâm về khả năng nhận thức của những người dành quá nhiều thời giờ với máy điện thoại di động của họ và đưa lên những lời phê bình tồi tệ như vậy,” ông Meiklejohn cho hay.

Ðây là thời điểm nhiều học sinh năm cuối trung học đang cẩn thận hoàn tất đơn xin học sớm gửi đến các đại học, một số người có thể không biết rằng những phát biểu họ thản nhiên gửi ra sẽ ảnh hưởng xấu đến khả năng được các trường nhận vào học.

Một cuộc nghiên cứu do tổ chức Kaplan Test Prep, một dịch vụ do công ty Washington Post Company làm chủ, cho thấy con số các đại học xem xét các dữ kiện trên mạng về những người nộp đơn xin học đang ngày càng gia tăng.

Trong số khoảng 381 giới chức đặc trách tuyển mộ tại các trường đại học trả lời cuộc thăm dò của Kaplan trong năm nay, có 31% nói rằng họ đã vào trang Facebook hay các trang mạng xã hội tương tự của ứng viên để tìm hiểu thêm, tăng 5% so với năm trước. Một điều khác cũng quan trọng đối với những học sinh nộp đơn là có tới 30% giới chức này nói rằng họ đã tìm thấy những tin tức có ảnh hưởng xấu đến việc thu nhận người nộp đơn.

“Các dữ kiện từ trang mạng xã hội cũng như các tin tức điện tử khác có thể đóng góp vào quyết định có nhận một học sinh hay không,” theo bà Christine Brown, giám đốc đặc trách học sinh trung học của Kaplan Test Prep.

Trong thế giới của các doanh nghiệp, sự kiện giới chủ nhân nay xem xét tìm hiểu về người họ muốn nhận vào làm việc qua các tin tức trên trang mạng xã hội nay là chuyện quá bình thường. Do đó, sự kiện các trường đại học xem xét các trang mạng xã hội đầy những lời phát biểu “thiếu thông minh” của học sinh xin vào học là điều khiến các bậc phụ huynh lo ngại.

“Ðối với tôi, đây là một vấn đề lớn,” theo lời Bradley S. Shear, một luật sư chuyên về luật thông tin xã hội. Ông Shear nói rằng các đại học có thể nhận diện lầm người hay có thể vào trang giả, làm cho người học sinh bị thiệt hại oan ức.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT