Lê Tâm (theo Education News)
Khoảng một thập niên trước đây, đã có nhiều tiên đoán rằng có sự thiếu hụt trầm trọng về số dược sĩ, cùng với khả năng là vai trò của người dược sĩ trong môi trường y tế sẽ được mở rộng ra, theo nhà báo Katie Zavadski của tờ New Republic, và điều này khiến ngành dược có vẻ là sự lựa khôn khéo và nhiều lợi lộc cho giới trẻ mới ra trường trung học và chuẩn bị ngành học tương lai của mình ở đại học.

(Hình minh họa: Scott Olson/Getty Images)
Ông Nicholas Popovich, một giáo sư trường dược ở đại học University of Illiois at Chicago, nói rằng “nhiều khi tặng thưởng cho việc ký hợp đồng làm việc là cả một chiếc xe” khi miêu tả tình trạng các công ty tìm cách thu hút dược sĩ khi đó.
Nhưng nay ngành này đang ở mấp mé của cuộc khủng hoảng. Việc làm của ngành dược đang ít dần đi, trong khi con số sinh viên dược tốt nghiệp tiếp tục tăng lên. Các công việc của dược sĩ trong các thành phố lớn đã có đầy đủ người làm, trong khi các sinh viên dược ra trường với số nợ tiền học có thể lên tới mấy trăm ngàn đô la, và hiện vẫn còn nhiều người muốn ghi danh vào chương trình học sáu năm này.
Trong năm 2000, có khoảng 6,000 việc cần dược sĩ. Năm sau đó, có ước tính cho rằng sẽ thiếu khoảng 157,000 dược sĩ trong hai thập niên. Cả nước Mỹ chú ý tới điều này, và trong hai thập niên vừa qua, số trường dược tăng từ 72 vào năm 1987 lên tới 130 trường ngày hôm nay. Năm 2009 số việc làm tương đương với với số dược sĩ kiếm việc. Ngày nay, chỉ có khoảng 10 tiểu bang là có số việc làm vừa đủ cho số người kiếm việc.
“Ước tính của tôi là sẽ có khoảng 20% tân dược sĩ thất nghiệp vào năm 2018,” theo lời giáo sư ngành dược Daniel Brown tại đại học Palm Beach Atlantic University, cho tờ báo Pittsburgh Post-Gazette hay vào năm 2013. “Thị trường việc làm bị trì trệ nhưng chúng ta vẫn tiếp sản xuất ào ạt số dược sĩ mỗi năm.”
Dược sĩ, với bằng Pharm.D., nay có thể nhận thêm vai trò tư vấn cho bệnh nhân và có thể tính tiền thù lao với dịch vụ này. Nhưng các bác sĩ cũng không dễ dàng từ bỏ những gì được coi là “lãnh địa” của họ.
Tuy vậy, một số tiểu bang nay tính cả dược sĩ vào nhóm săn sóc bệnh nhân và cho họ cung cấp dịch vụ thuốc giúp bệnh nhân bình phục. Thế nhưng sự mở rộng này đã không lớn lao như từng được tiên đoán.
Có nhiều lời kêu gọi phải điều chỉnh sự phát triển quá nhanh của các trường dược vào năm 2005 và 2010, tuy nhiên không ai để ý tới, theo lời Giáo Sư Daniel L. Brown, người viết cho tạp chí American Journal of Pharmaceutical Education.
Bà Erin L. Albert, có bằng MBA, PharmD và JD, đưa ra lời khuyên cho các sinh viên hiện đang theo học ngành dược là hãy tìm một lãnh vực chuyên môn cho mình, một điều gì đó đặc biệt để vượt trội hơn đám đông.
Một số điều mà bà Albert đề nghị là học thêm về cách điều hành hay về thương mại, về cách điều trị như đối với bệnh ung thư hay theo đuổi thêm một ngành học khác.
Và nhà trường cũng phải giúp sinh viên của mình có cơ hội kiếm việc làm tốt đẹp hơn qua những chương trình đặc biệt của riêng họ.
Nếu trường mà người sinh viên muốn học không cho được một khả năng đặc biệt vượt trội nào, bà Erin đề nghị là hãy đi kiếm một trường khác.


































































































