HOA KỲ – Mỹ được tiên đoán là nơi có số lượng sinh viên ngoại quốc đến đông nhất và phát triển mạnh nhất trong thập niên tới, theo một bản báo cáo do tổ chức Anh British Council’s Education Intelligence đưa ra hồi đầu tuần này. Theo The Chronicle of Higher Education.
Tuy nhiên, sự trông cậy quá nhiều của các đại học Mỹ vào thành phần sinh viên đến từ Trung Quốc và Ấn Ðộ sẽ dễ làm họ bị ảnh hưởng nếu có suy trầm kinh tế ở hai quốc gia này, cũng như các quốc gia đang phát triển khác, khiến các gia đình sinh viên không còn đủ khả năng tài chánh cho con em đi du học.

Thư viện đại học Stanford University. Hình minh họa. (Hình: Justin Sullivan/Getty Images)
Bản tin cho biết, Trung Quốc và Ấn Ðộ sẽ chiếm tới 2/3 sự gia tăng trong số sinh viên quốc tế tại các trường đại học Mỹ từ năm 2011 đến 2024, theo cuộc nghiên cứu.
Trên thế giới nói chung, hai quốc gia này cũng sẽ đóng góp khoảng 35% số tăng trưởng trong sĩ số sinh viên ngoại quốc trong khoảng thời gian nói trên.
Bản báo cáo mang tên “The Future of the World’s Mobile Students to 2024,” xem xét các yếu tố thúc đẩy con số sinh viên ghi danh đi học tại 56 quốc gia. Các tác giả cuộc nghiên cứu này nói rằng số sinh viên đi học trên toàn thế giới sẽ tăng 32 triệu, tức 1.4%, mỗi năm, và lên tới con số 196 triệu trên toàn cầu.
Vẫn theo bản tin, đến năm 2024, sẽ có gần 3.9 triệu sinh viên đi học bên ngoài quốc gia của họ, so với con số khoảng 3 triệu trong năm 2011, theo dự đoán của tổ chức British Council’s Education Intelligence, một cơ quan văn hóa giáo dục của chính phủ Anh.
Chừng 1/3 trong số này là những sinh viên đến từ Ấn Ðộ và Trung Quốc.
Trong khi con số sinh viên Trung Quốc đi du học sẽ tiếp tục tăng, bản báo cáo tiên đoán rằng mức gia tăng sẽ chậm lại so với những năm vừa qua. Từ năm 2009 đến 2011, con số sinh viên Trung Quốc đi du học tăng vọt thêm tới 150,000, dù rằng một bản nghiên cứu trước đó của British Council cho rằng số gia tăng chỉ sẽ vào khoảng 13,000.
Trong thập niên tới, con số sinh viên Trung Quốc đi du học được dự trù chỉ tăng 132,000, lên tới 855,000 người.
Ngay cả với sự gia tăng ít hơn, Trung Quốc vẫn là nước có số sinh viên du học đông hơn cả, gấp đôi con số của Ấn Ðộ. Saudi Arabia, Nepal, Nigeria và Thổ Nhĩ Kỳ ở trong số các quốc gia dự trù sẽ có mức gia tăng lớn trong số sinh viên du học thập niên tới.
Tuy nhiên, sự sút giảm trong nhân số ở tuổi đi học đại học cũng sẽ làm giảm mức sinh viên đến từ Nhật hay Nam Hàn, vốn từ trước đến nay vẫn là nguồn sinh viên quốc tế đông đảo cho các đại học Mỹ.
Mỹ, Anh, và Úc, được tiên đoán sẽ tiếp tục là những nơi được sinh viên quốc tế ưa chuộng nhất. Ấn Ðộ, Trung Quốc và Saudi Arabia sẽ giúp gia tăng sĩ số sinh viên quốc tế tại Mỹ, theo bản báo cáo.
Một vấn đề đang được đặt ra là tình hình kinh tế tương lai của các quốc gia này. Dù rằng Ấn Ðộ và Trung Quốc hầu như không bị ảnh hưởng mấy của cuộc suy trầm kinh tế toàn cầu vừa qua, tình hình kinh tế của họ nay không còn được lạc quan như trước. Bản báo cáo dự đoán sẽ có thêm khó khăn cho kinh tế ở hai quốc gia này và làm chậm mức phát triển. Và do vậy, con số sinh viên du học sẽ giảm 52,000 trên toàn thế giới và khoảng 15,000 chỉ riêng ở Mỹ. (L.T.)






















































































