Tám việc trẻ nên tranh thủ thực hiện trong dịp Hè


Thiên An/Người Việt

COSTA MESA (NV) – Làm sao để ba tháng Hè không trôi qua vô ích? Giáo sư Phạm Thị Huê là khoa trưởng Khoa Cố Vấn, Đại Học Cộng Đồng Orange Coast College, Costa Mesa. Trong ba buổi nói chuyện dành cho chương trình “Câu Chuyện Gia Đình và Giáo Dục” vào sáng Chủ Nhật sẽ được phát sóng vào Tháng Sáu trên đài 106.3FM, bà đề cập đến nhiều hoạt động bổ ích mà phụ huynh nên tranh thủ cho con em mình tham gia trong những ngày này.

Trẻ cần được nghỉ ngơi và vui chơi sau một chín tháng học hành. (Hình minh họa: Getty Images)

Sau đây là tám cách để trẻ “vừa học vừa chơi” mà Giáo Sư Huê gợi ý.

1. Du lịch

Một chuyến du lịch cùng cả gia đình, có thể đó là nửa tháng đi xuyên bang hay đến thăm nhà một người thân ở Bắc Cali vào một cuối tuần, sẽ cho trẻ những kỷ niệm đáng nhớ.

“Hãy lấy ngày nghỉ, đi du lịch một vài tuần. Đây là cơ hội cho các cháu học hỏi. Sau này các cháu lớn sẽ bận rộn với công việc, học hành, gia đình sẽ khó có được những chuyến đi như vậy. Cha mẹ hãy tận dụng thời gian khi các em còn theo mình,” Giáo Sư Huê nói.

2. Tìm hiểu thêm về địa phương

“Chúng ta may mắn ở được một nơi có thời tiết đẹp và nhiều thắng cảnh để tham quan. Tôi có những người bạn chỉ ước ao một lần được đến Huntington Beach hay Newport Beach. Hãy cho con biết thêm về những địa điểm thú vị của địa phương.”

Từ những bãi biển cách chúng ta chưa đến nửa tiếng lái xe, những khu đồi thoai thoải ở Irvine hay các khu triển lãm miễn phí dành cho cộng đồng, các bậc cha mẹ nên tận dụng những địa điểm vui chơi xung quanh nơi mình ở.

3. Học bơi

Mọi trẻ em đều nên được cho học bơi, phòng khi gặp tai nạn ở sông hồ, theo lời nữ giáo sư. Thời tiết ấm áp của mùa Hè khiến cho những ngày này là thời điểm thuận tiện nhất để luyện tập kỹ năng này.

Nếu đến những trung tâm như YMCA, học phí sẽ được tính tùy theo thu nhập, các bậc phụ huynh có thu nhập thấp có thể sẽ được giảm học phí. Tại nhiều nơi, như các đại học cộng đồng, các lớp bơi được tổ chức vào mỗi Hè dành cho mọi độ tuổi từ  trẻ sơ sinh đến người lớn. Anh chị em trong gia đình có thể được cha mẹ đưa đi học chung, rất thuận tiện.

4. Ôn luyện kiến thức cũ

Mùa Hè cũng là dịp các em có thể tranh thủ xem lại những môn học mà mình còn yếu vào năm ngoái. Cha mẹ có thể cho các em học lại những môn này vào đầu ngày, một hai tiếng trước khi cho các em đi chơi.

Bên cạnh đó, một số địa điểm công cộng có khóa luyện dạy đọc sách, hiểu nhanh. Ví dụ, nhiều thư viện có các buổi “reading for children” cho trẻ. Thư viện cũng là nơi rất tốt để các em có thể tự mượn sách và tự học thêm về những đề tài mà mình yêu thích.

5. Học Hè

Nhiều trường có tổ chức lớp học Hè. Đi học, các em vừa được gặp bạn bè, được học các môn ngoại khóa thú vị, mà cha mẹ lại không đỡ phần tiền thuê người “babysitter” coi sóc.

Phụ huynh có thể tham khảo các lớp Hè qua những cuốn sổ giới thiệu của các trường và các trung tâm cộng đồng gửi về từng hộp thư của mỗi gia đình. Có nhiều môn học rất thú vị mà vào dịp Hè mới có như  học cách làm mẫu, học chụp hình, vẽ, điện toán…

6. Chuẩn bị cho niên khóa tới

Với những em lớn hơn, các em có thể dùng những ngày Hè để chuẩn bị không chỉ cho niên khóa tới mà cả cho việc xin vào đại học sau này.

Đặc biệt là những em độ tuổi lớp 9. Mùa Hè là lúc tốt nhất để chuẩn bị cho việc thi SAT, theo lời Giáo Sư Huê. Muốn có điểm cao SAT để được ưu tiên và được học bổng khi xin vào đại học, các em phải học luyện thi để có được khối kiến thức và khả năng lý luận mà chương trình SAT đòi hỏi. Có nhiều cách để học, từ đến các trung tâm luyện thi SAT, mua sách hay những chương trình máy tính giúp ôn thi. Mỗi em có một cách học khác nhau, quan trọng là phải có kế hoạch và có ý chí học.

Bên cạnh đó, các em cũng nên chuẩn bị tinh thần để những năm trung học lấy các lớp AP đặc biệt, để có điểm trung bình GPA cao ở bậc trung học.

7. Tham gia các sinh hoạt xã hội

Có thể đó là sinh hoạt của cộng đồng hay của gia đình, cha mẹ có thể cho các em đi cùng để cho các em gần gũi hơn với cha mẹ, với văn hóa Việt, và với thói quen tham gia công tác xã hội.

Theo lời Giáo Sư Huê, nuôi dưỡng truyền thống dân tộc cho các em là một điều cần thiết nên bắt đầu từ tấm bé. Ngoài ra,  thói quen tham gia các hoạt động xã hội sẽ có lợi cho các em sau này khi xin việc hay xin học lên. Ngoài việc học tập và làm việc chăm chỉ, đức dục được đặc biệt chú trọng trong xã hội Hoa Kỳ.

8. Đi làm

Bắt đầu từ 16 tuổi, các em đã có thể lấy bằng lái xe và đi làm. Tuy phụ huynh nên khuyến khích và động viên khi các em muốn đi làm, quý vị nên lưu ý đừng để các em làm quá nhiều hay làm việc nặng nhọc. Những công việc tốt cho các em thì nên ít giờ, làm tại thư viện hay tại những công ty, văn phòng mà các em có thể học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm và kiến thức.

“Biết quý tiền, nhưng phải biết dùng tiền chứ không để tiền dùng mình,” Giáo Sư Huê nhắn nhủ các bạn trẻ.


Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT