Người Việt Trẻ

Các học khu Mỹ giúp cơ hội học hành cho trẻ em trong trại tạm giữ di dân

SAN BENITO, Texas (NV) – Khi các giới chức giáo dục tại thành phố San Benito, tiểu bang Texas, biết là sẽ có một đợt trẻ được đưa đến trung tâm tạm giữ di dân ở thành phố nhỏ gần biên giới Hoa Kỳ-Mexico này, họ cảm thấy có bổn phận phải giúp đỡ.

Theo AP, vị giám đốc học khu liên lạc với nơi tạm giữ và đồng ý sẽ gửi 19 giáo viên song ngữ, các lớp học lưu động và hàng trăm máy điện toán để giúp các trẻ nhỏ này có được môi trường học tập như trong một ngôi trường bình thường.

Tuy các nhà thầu điều hành những nơi tạm giữ trẻ có bổn phận cung cấp dịch vụ giáo dục, các giới chức giáo dục địa phương nói rằng họ cảm thấy phải đứng ra làm việc này, một phần cũng vì có luật quy định các học khu có bổn phận trong việc giáo dục bất cứ đứa trẻ nào, ở bất cứ nơi đâu, trong khu vực trách nhiệm của học khu.

“Đây không là vấn đề chính trị. Cũng chẳng là vấn đề chủng tộc. Đây là bổn phận đạo đức và cũng là nhiệm vụ của chúng tôi theo luật,” theo lời ông Michael Vargas, người đứng đầu Hội Đồng Giáo Dục San Benito.

San Benito là một trong một số học khu nhỏ ở Hoa Kỳ phải chuẩn bị cho ngày khai trường đầu niên khóa tại các trường học của họ cũng như ở các lớp học mới được thành lập tại các trung tâm giữ trẻ di dân bất hợp pháp.

Tại thành phố láng giềng Brownsville, Texas, vị giám đốc học khu đang chuẩn bị việc đưa giáo viên và các phương tiện cần thiết đến giúp dạy học cho 800 trẻ ở khu giam giữ của chính quyền liên bang.

Hiện hàng ngàn đứa trẻ bị giữ trong các trại giam tạm thời của chính quyền liên bang trên khắp Hoa Kỳ là những trẻ vượt biên giới vào Mỹ một mình.

Giám đốc học khu Brownsville, bà Esperanza Zendejas, nói rằng bà cảm thấy có trách nhiệm phải theo đúng tinh thần phán quyết năm 1982 của Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ, theo đó tất cả các trẻ nhỏ ở Mỹ đều có quyền được theo học miễn phí tại các trường công lập ở học khu.

Một số giới chức giáo dục ở Benito cũng như Brownsville và các nơi khác cho biết họ cũng gặp một số phản ứng chống đối từ các giới phụ huynh lo ngại rằng tài nguyên ít ỏi của học khu sẽ bị chia sẻ cho các trẻ nhỏ “không phải là công dân Hoa Kỳ.”

Tuy nhiên, bà Esperanza Zedejas cho hay học khu của bà sẽ lấy được tiền bồi hoàn của chính phủ liên bang dựa trên sĩ số học sinh được cung cấp dịch vụ giáo dục. (L.Tâm)

Disqus Comments Loading...
Share

Recent Posts

  • NHÀ ĐẤT

Một nửa số người Mỹ đang phải vật lộn để ‘có một mái nhà’

Nhiều người Mỹ đang phải vật lộn để có một mái nhà che thân trong…

57 mins ago
  • Cộng Đồng

Nhét dương vật vô thức ăn, người nấu bếp nhà hàng Houston bị bắt

Từ việc một người đàn ông bị buộc tội đã làm ô nhiễm thức ăn…

6 hours ago
  • Hoa Kỳ

Google lập kế hoạch xây trung tâm dữ liệu $2 tỷ ở Indiana

Google có kế hoạch đầu tư $2 tỷ xây cất một trung tâm dữ liệu…

7 hours ago
  • NHÀ ĐẤT

Những cách thỏa hiệp để tiết kiệm tiền khi mua nhà

Từng được coi là “dấu ấn của giấc mơ Mỹ,” việc mua nhà và lãi…

7 hours ago
  • Xe Hơi

10 mẫu xe cũ dưới $10,000 đáng tin cậy

Những cải tiến quan trọng bắt đầu vào những năm 2010, với nhiều mẫu xe…

8 hours ago
  • Little Saigon

Tưởng niệm 30 Tháng Tư gợi nỗi đau khó xóa nhòa

Những cư dân đến tham dự buổi tưởng niệm 3- Tháng Tư cùng tỏ lòng…

10 hours ago

This website uses cookies.