Monday, April 29, 2024

Nhóm Hỗ Trợ Bệnh Nhân Ung Thư và Người Thân họp mặt

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

FOUNTAIN VALLEY, California (NV) – Nhóm Hỗ Trợ Bệnh Nhân Ung Thư và Người Thân tại Hội Ung Thư Việt Mỹ vừa có buổi họp mặt vào sáng Thứ Bảy, 13 Tháng Tư, tại văn phòng Hội Ung Thư Việt Mỹ, Fountain Valley.

Quang cảnh buổi họp của Nhóm Hỗ Trợ Bệnh Nhân Ung Thư và Người Thân. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Đến tham dự có nhiều đồng hương mắc bệnh ung thư trong nhiều trường hợp, có người được hội giúp đỡ đã được chữa lành, cũng có một số còn được đang chữa trị, và nhiều thiện nguyện viên, các nhân viên của hội đã quây quần bên nhau trong mái ấm gia đình của hội. Ngoài ra còn có những bệnh nhân từ xa có thể họp trên online.

Bà Thùy Dương Nguyễn, nhân viên Hội Ung Thư Việt Mỹ, cho hay: “Hôm nay là ngày họp nhóm thường kỳ của nhóm. Mục đích là cho các bệnh nhân ung thư các loại có thể đến đây để chia sẻ về những phương pháp đã được điều trị như thế nào, cũng như họ đã vượt qua mọi khó khăn để được giảm bớt nỗi lo âu của mình khi đến với Hội Ung Thư Việt Mỹ.”

Theo ban tổ chức, trong những phương pháp điều trị cho nhiều chứng ung thư có phương pháp điều trị bằng cách xạ trị và tâm lý. Ngoài ra còn có nhiều phương pháp khác như tập thể dục, thức ăn dinh dưỡng cho phù hợp với từng bệnh nhân…

“Mục đích của buổi này là chúng tôi muốn cho các bệnh nhân ung thư không cảm thấy cô đơn, mà bên cạnh họ lúc nào cũng có rất nhiều người quan tâm đến họ, và sẽ hết lòng giúp họ vượt qua mọi khó khăn để vượt thoát căn bệnh hiểm nghèo này,” bà Thùy Dương cho biết thêm.

Cô Hứa Dung, giám đốc chương trình hoạt động Hội Ung Thư Việt Mỹ. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Trong buổi họp có sự hiện diện của Bác Sĩ Hồ Quốc Anh, thuộc ngành xạ trị ung thư của UCI Health, và Bác Sĩ Ẩn Lê, thuộc ngành bác sĩ tâm lý.

Nói về cảm xúc của bệnh nhân, Bác Sĩ Ẩn Lê cho biết: “Cảm xúc được coi là những phản ứng tự động vô thức của cơ thể đối với các kích thích. Cảm xúc được cho là phổ quát, mọi người đều trải qua theo đúng một cách. Còn cảm giác là những diễn giải có ý thức, chủ quan và tinh thần mà chúng ta tạo ra về những thay đổi thể chất đó. Mặt khác, cảm xúc được cho là khác nhau ở một mức độ nào đó giữa các nền văn hóa có liên quan đến việc học hỏi văn hóa.”

Còn Bác Sĩ Hồ Quốc Anh thì lại nói: “Đối với phụ nữ Việt Nam, ung thư vú là bệnh mà họ thường hay bị nhiều nhất. Còn ung thư tuyến tiền liệt là đàn ông Việt Nam thường hay bị nhiều nhất. Hai loại ung thư này nếu bệnh nhân phát giác sớm thì phần nhiều sẽ được điều trị có hiệu quả. Nhưng nếu để quá trễ thì sẽ gặp nhiều nan giải khi điều trị.”

Bác Sĩ Ẩn Lê (trái) và Bác Sĩ Hồ Quốc Anh tại buổi họp của Nhóm Hỗ Trợ Bệnh Nhân Ung Thư và Người Thân. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Bà Kim Phạm, đại diện Nhóm Hỗ Trợ Bệnh Nhân Ung Thư và Người Thân, cho hay: “Hội Ung Thư Việt Mỹ là một tổ chức vô vị lợi, và lúc nào cũng cần thêm những thiện nguyện viên để đến giúp cho hội cũng như bệnh nhân. Hội phục vụ mọi người không phân biệt giai cấp, tín ngưỡng, tuổi tác, phái tính, chủng tộc, khuynh hướng chính trị, hoặc tài chánh. Tất cả chương trình của hội đều miễn phí.”

Cô Hứa Dung, giám đốc chương trình hoạt động Hội Ung Thư Việt Mỹ, cho hay: “Nói về bệnh ung thư thì lúc trước, hội luôn giúp đỡ các bệnh nhân về phương pháp truy tầm cũng như cách chữa trị và ngăn ngừa… Trong mấy năm vừa qua có những thay đổi tốt là hội luôn khuyên cộng đồng nên chú trọng cách ngừa bệnh hơn là chữa bệnh. Phương pháp phòng bệnh các cư dân không chỉ đi bác sĩ thường xuyên, mà còn phải chú tâm đến yếu tố thường gặp trong xã hội có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của mình trong những thực phẩm, hay hòa nhập trong những môi trường có hại đến sức khỏe.”

Ông Xuân Đỗ, cư dân Fountain Valley, tâm tình: “Tôi bị ung thư bao tử cách nay ba năm. Lúc tìm ra bệnh thì bác sĩ cho tôi nhập viện và vô hóa trị ngay, cho đến bây giờ thì tôi vẫn đang chữa trị và sức khỏe cũng được ổn định nhiều. Điều tôi muốn chia sẻ với những ai đã bị ung thư, thì chung quanh mình sẽ có những người bạn thân rất thương yêu mình, và họ luôn cố gắng giúp đỡ mình vượt qua khỏi chứng bệnh hiểm nghèo này. Những người bạn thân thương đó chính là những người trong Hội Ung Thư Việt Mỹ.”

Bà Thùy Dương Nguyễn (trái), nhân viên Hội Ung Thư Việt Mỹ, và bà Kim Phạm, một người tham dự buổi họp mặt. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Mục đích của Hội Ung Thư Việt Mỹ là nhằm ngăn ngừa ung thư, nâng cao phẩm chất đời sống bệnh nhân, và cứu mạng sống qua những nỗ lực thông tin, phổ biến các tin tức, tài liệu, nghiên cứu về các bệnh ung thư cũng như phục vụ, giúp đỡ, và tranh đấu cho quyền lợi cho bệnh nhân trong cộng đồng Việt Nam.

Các chương trình và và dịch vụ gồm hướng dẫn, hỗ trợ, và giới thiệu bệnh nhân đến các dịch vụ trợ giúp miễn phí trong cộng đồng, giới thiệu chụp quang tuyến vú để truy tầm ung thư miễn phí hoặc với chi phí thấp, thông dịch miễn phí cho các bệnh nhân trong cuộc hẹn với bác sĩ liên quan tới ung thư, và tư vấn hoặc tham khảo ý kiến với các bác sĩ thiện nguyện của hội.

Ngoài ra, để truy tầm sớm có thể ngăn ngừa nhiều loại ung thư, hội có thể giúp về các chứng bệnh ung thư vú, ung thư cổ tử cung, ung thư buồng trứng, ung thư phổi, ung thư gan, ung thư dạ dày, ung thư ruột, ung thư nhiếp hộ tuyến…

Ông Xuân Đỗ, người bị ung thư bao tử cách nay ba năm, tham dự buổi họp. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Hội Ung Thư Việt Mỹ được thành lập từ năm 1998 và được công nhận là tổ chức bất vụ lợi vào năm 2002.

Cho đến nay, hội đã giúp đỡ, hỗ trợ về cả tinh thần, kiến thức và truy tầm ung thư cho hàng ngàn người đã và đang bị bệnh ung thư.

Văn phòng Hội Ung Thư Việt Mỹ tọa lạc tại 17150 Newhope St., Suite 203, Fountain Valley, CA 92708. Liên lạc (714) 751-5805, email: [email protected], trang web vacf.org. [đ.d.]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT