Lâm Hoài Thạch/Người Việt
SANTA ANA, California (NV) – Niệm Phật Đường Phật Giáo Hòa Hảo (PGHH), Santa Ana, long trọng tổ chức Đại Lễ Đản Sanh Đức Huỳnh Giáo Chủ PGHH năm thứ 106, vào sáng Chủ Nhật, 25 Tháng Giêng.

Điều hợp nghi thức khai mạc, MC Quan Kiều nói: “Đức Huỳnh Giáo Chủ đã đảm trách vai trò quan trọng để xiển dương nền đạo PGHH, không những trong sinh hoạt tín ngưỡng mà còn trong lịch sử đấu tranh của nước nhà.”
Sau nghi thức khai mạc, ban văn nghệ Niệm Phật Đường PGHH đồng ca bài “Mừng Kim Sơn Phật Đản Sanh.”
Sau đó, đồng đạo Huyền Tâm đọc diễn văn khai mạc. Theo ông, Đức Thầy đã theo lệnh của Đức Thế Tôn, các chư Phật, đản sanh để khai sáng nền đạo PGHH.
Kế tiếp, Giáo Sư Nguyễn Thanh Giàu, hội trưởng Ban Trị Sự Trung Ương Giáo Hội PGHH Hải Ngoại, cùng một số đạo hữu trang trọng cử hành nghi thức tôn giáo.
Đồng đạo Từ Duy Khoa, đọc bài “Sứ Mạng của Đức Thầy,” do chính ngài viết tại Bạc Liêu ngày 18 Tháng Năm, năm Giáp Ngọ (1942). Bài này cũng được Bác Sĩ Kimberly Hồ đọc bằng Anh Ngữ.

Chương trình văn nghệ được tiếp nối với bài “Những Tà Áo Nâu” qua phần song ca của Kay Mai và Uy Nghiêm.
Đồng đạo Bích Tuyền, đại diện giới trẻ PGHH, đọc bài “Lời Khuyên Bổn Đạo” hay “Tám Điều Răn Cấm” của Đức Thầy.
Ông Trần Cao, trụ trì Niệm Phật Đường PGHH, thuyết trình về ý nghĩa ngày Đản Sanh Đức Huỳnh Giáo Chủ.
Trong phần thi văn giáo lý, đồng đạo Trần Huệ diễn ngâm bài “Tình Yêu” của Đức Thầy soạn vào năm 1946, tại miền Đông, Nam Phần Việt Nam.
Giáo Sư Nguyễn Thanh Giàu phát biểu: “Sự hiện diện của Đức Huỳnh Giáo Chủ đã ảnh hưởng đến xã hội Việt Nam lúc bấy giờ. Vì trước khi Đức Thầy lập đạo, Việt Nam còn dưới sự cai trị của người Pháp, xã hội có rất nhiều tệ đoan xâm nhập vào quần chúng. Đồng thời, truyền thống văn hóa của dân tộc Việt cũng bị chính quyền Pháp làm lu mờ. Sau khi Đức Thầy xuất hiện, với uy tín của ngài trong thời gian ngắn, hàng triệu tín đồ PGHH đứng lên chống lại thực dân Pháp, nhằm đả phá những tệ đoan và giành lại nền dân chủ cho toàn dân Việt Nam.”

Nhạc cảnh vui nhộn “Ngày Đản Sanh Đức Huỳnh Giáo Chủ” của Lê Yến Ngọc Dung, do nhóm tam ca Niệm Phật Đường PGHH đồng diễn, làm nhiều người yêu thích qua dòng nhạc vui tươi, với nội dung cảm ơn Đức Thầy lâm phàm cứu độ chúng sanh.
Đạo hữu Mai Chân, trưởng ban tổ chức, nói: “Một trăm lẻ sáu năm trôi nhanh, với bao biến cố thăng trầm của lịch sử mà nền đạo PGHH vẫn trường tồn qua bao sóng gió. Đức Huỳnh Giáo Chủ đã vun hòa giữa giáo lý Phật Giáo và Đạo Nhân của Khổng Giáo, nhằm đưa con người thoát khỏi cám dỗ vật chất để tìm về văn hóa cội nguồn tâm linh của Phật Giáo và dân tộc. PGHH là nền đạo với chủ thuyết Học Phật Tu Nhân, đền trả Tứ Đại Trọng Ân học theo hạnh Phật để từng bước tiến về con đường giải thoát.”
Trong số quan khách đến dự, ông Trần Trọng Đạt, chủ tịch Đại Việt Quốc Dân Đảng Hải Ngoại (ĐVQDĐHN).

Ông phát biểu: “Trong thời chống thực dân Pháp và Cộng Sản, Đức Huỳnh Giáo Chủ đã khai sáng nền đạo PGHH ngày 18 Tháng Năm, 1939. Đảng Trưởng Trương Tử Anh thành lập ĐVQDĐ ngày 10 Tháng Mười Hai, 1939. Đức Thầy chủ trương chiến đấu cho dân tộc trường tồn, còn các đảng viên ĐVQDĐ thì chiến đấu cho dân tộc sinh tồn. Đức Thầy thành lập ‘Mặt Trận Quốc Gia Liên Hiệp,’ Đảng Trưởng Trương Tử Anh thành lập ‘Mặt Trận Quốc Dân Đảng.’”
Ông nói thêm: “Đức Huỳnh Giáo Chủ thành lập Việt Nam Dân Chủ Xã Hội Đảng (VNDCXHĐ) vì ngài là nhà cách mạng toàn diện vừa giải phóng dân tộc, vừa giải phóng chúng sinh. Đảng Trưởng Trương Tử Anh muốn giải phóng dân tộc và cải tạo xã hội. Khi đảng trưởng ĐVQDĐ bị Cộng Sản sát hại năm 1946, thì Đức Thầy cũng vắng bóng năm 1947 tại Tổng Đốc Vàng.”
“Trước khi Đức Huỳnh Giáo Chủ vắng bóng, ngài liên kết với các chiến sĩ quốc gia cùng khối tín đồ PGHH để thành lập VNDCXHĐ vào ngày 21 Tháng Chín, 1946, qua tuyên ngôn Dân Xã Đảng là chủ trương công bằng xã hội và dân chủ cho Việt Nam. Chúng tôi vô cùng kính ngưỡng và thán phục ngài vì, chẳng những Đức Thầy là nhà cách mạng tôn giáo anh minh mà còn là lãnh tụ chính trị tài ba kiệt xuất. Mặt trận thống nhất toàn quốc là minh chứng hùng hồn cho qua khứ, hiện tại và mai sau của Việt Nam mới không Cộng Sản. Chính ở mặt trận này, ĐVQDĐ đã có cơ hội kề vai, sát cánh và hợp lực chiến đấu chống thực dân và Cộng Sản,” ông nói tiếp.

Chương trình văn nghệ được tiếp nối qua bài “Mừng Đản Sanh Đức Thầy” với tiếng hát của Thiên Thanh.
Sau đó là lời phát biểu của Hiền Tài Ngô Thiện Đức, đại diện Tộc Đạo Cao Đài Orange County.
Chương trình văn nghệ được tiếp tục trong lúc đồng hương dự tiệc chay thân mật do ban tổ chức khoản đãi. [đ.d.]












































































































































