Friday, April 19, 2024

Orange County xem xét lập nghĩa trang cho cựu chiến sĩ VNCH

SANTA ANA, California (NV) – Orange County đang xem xét một đề nghị, thành lập một nghĩa trang, mà trong đó, cựu chiến binh VNCH và Nam Hàn, cùng cựu giới chức chính phủ, những người từng giúp quân đội Mỹ tại quốc gia của họ, có thể được chôn cất.

Theo nhật báo The Orange County Register hôm Thứ Bảy, 23 Tháng Ba, đề nghị này, do Giám Sát Viên Andrew Đỗ đưa ra, sẽ được Hội Đồng Giám Sát Orange County xem xét trong buổi họp vào Thứ Ba, 26 Tháng Ba tới đây.

Nghĩa trang này có thể được làm ở miếng đất rộng 283 mẫu ở Anaheim Hills, gần góc xa lộ 91 và xa lộ 241, do ông Don Bren, chủ tịch Irvine Co., hiến tặng cho quận hạt hồi năm 2014.

Theo đề nghị hiện nay, một nửa miếng đất này sẽ được sử dụng làm nghĩa trang cho cựu chiến binh Mỹ, một nửa cho dân sự.

Giám Sát Viên Andrew Đỗ muốn lấy 1/5 phần đất cho dân sự làm nghĩa trang cho cựu quân nhân VNCH và Nam Hàn và các cựu giới chức chính quyền mà sau này đến định cư tại Hoa Kỳ.

“Những đồng minh này từng cùng chiến đấu và hy sinh với chúng ta… Đó là điều chúng ta sẽ không bao giờ quên,” ông Andrew được trích lời nói. “Tôi nghĩ đây là điều đúng khi cộng đồng có cơ hội để vinh danh họ một cách đúng đắn.”

Vị dân cử gốc Việt ước tính có hàng ngàn cựu quân nhân VNCH và Nam Hàn và cựu giới chức chính quyền hai quốc gia này cư ngụ ở Orange County, và nhiều người trong số họ nay ở tuổi 70 hoặc 80, không sinh ra tại Mỹ, và điều quan trọng là phải có một nghĩa trang để tập thể này được vinh danh sau khi được chôn cất.

Các nhóm cựu chiến binh ở Orange County lâu nay đấu tranh để có một nghĩa trang cho họ, nhưng cho tới nay, chưa có gì tiến triển.

Có nhiều nơi ở Irvine được đề nghị, nhưng cho tới nay, các bên chưa thỏa thuận được.

Tưởng niệm các chiến sĩ VNCH tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ, Westminster. (Hình minh họa: David McNew/Getty Images)

Bác Sĩ Võ Đình Hữu, cư dân Pomona, nói ông chữa bệnh cho nhiều cựu chiến binh VNCH và Nam Hàn, được họ cho biết, những cố gắng của họ trong chiến tranh không được chú ý.

Ông Hữu, hiện là đồng chủ tịch Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội Hải Ngoại Việt Nam, nói thêm, ông chưa bao giờ nghe có một nghĩa trang nào ở Mỹ có phần cho các mộ phần của cựu quân nhân VNCH và Nam Hàn.

“Chúng ta chiến đấu cùng nhau. Chúng ta nên được chôn cùng nơi,” ông Hữu nói với Orange County Register. “Tôi nghĩ đây là điều tuyệt vời. Thà trễ còn hơn không. Chúng ta nên thừa nhận những gì họ từng hy sinh cho nước Mỹ.” (Đ.D.)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT