Lâm Hoài Thạch/Người Việt
SANTA ANA, California (NV) – Nhiều tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo (PGHH) và đồng hương đến dự Đại Lễ Vu Lan do Ban Trị Sự Phật Giáo Hòa Hảo Miền Nam California tổ chức sáng Chủ Nhật, 30 Tháng Tám, tại hội quán ở Santa Ana.

Theo ban tổ chức, Đức Phật Thầy Tây An thuở xưa thường khuyến khích các bổn đạo đệ tử rằng, “Muốn làm xong hiếu nghĩa, có bốn điều ân mà các tín đồ PGHH phải cố gắng thực hiện, đó là: Ân tổ tiên cha mẹ, ân đất nước, ân tam bảo, và ân đồng bào nhân loại.” Trong bốn điều này, ân tổ tiên cha mẹ là điều ân mà mọi người phải thực hiện trước tiên. Vì thế, lễ Vu Lan rất quan trọng đối với các tín đồ PGHH.
Đồng đạo Nancy Nguyễn, trưởng ban tổ chức, đọc diễn văn khai mạc: “Theo truyền thống ‘Uống nước nhớ nguồn,’ Đại Lễ Vu Lan là dịp để gợi lòng biết ơn của mọi người đối với cội nguồn, tổ tiên và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước. Đây cũng là dịp cho những người con luôn khắc ghi công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, mà bổn phận làm con phải tỏ lòng biết ơn và đền đáp. Vu Lan cũng là dịp nhắc nhở con cái phải làm những việc lương thiện theo tinh thần Tứ Ân của Đức Thầy. Đó là phải biết sống yêu thương và trân trọng những người trong gia tộc và quần chúng. Nếu ai không còn cha mẹ thì những việc thiện lành của con cái là tạo công đức đến cho cha mẹ đã quá vãng.”

Sau đó, đồng đạo Lê Hữu Ky và một số đồng đạo cao niên trang trọng cử hành nghi thức tôn giáo PGHH.
Đồng đạo Nguyễn Hằng Nga tuyên đọc bài “Lời Khuyên Bổn Đạo” hay “Tám Điều Răn Cấm”của Đức Thầy, được trích trong Sấm Giảng Quyển 6, nói về cách tu hiền và ăn ở của người bổn đạo.
Trong chương trình thi văn giáo lý, hai đồng đạo Hoa Lưu và Nguyễn Sum diễn ngâm bài “Mười Điều Ơn” của tu sĩ Thiện Tâm viết năm 1963, dựa theo hai câu thơ của Đức Thầy, “Vẹn mười ơn mới đạo làm con/Lúc sanh sống chớ nên phụ bạc.”
Đồng đạo Trang Văn Mến, cựu thủ bổn Ban Trị Sự PGHH, trình bày “Ý Nghĩa Ngày Đại Lễ Vu Lan.”
Ông nói: “Hằng năm tại Hoa Kỳ, vào giữa Tháng Năm có ngày Lễ Mẹ (Mother’s Day) để vinh danh những bậc hiền mẫu, và trong Tháng Sáu có ngày Lễ Cha (Father’s Day) để ghi ơn những từ phụ. Riêng cộng đồng Việt Nam, cứ vào Tháng Bảy Âm Lịch là mùa Vu Lan Báo Hiếu, nên các chùa chiền thay phiên nhau trang trọng tổ chức Đại Lễ Vu Lan, quy tụ đồng hương Phật tử tham dự rất đông đảo. Trong Kinh Thi có câu, ‘Phụ hề sanh ngã, mẫu hề cúc ngã/Ai ai phụ mẫu, sanh ngã cù lao/Dục báo thâm ân, hạo thiên võng cực.’ Có nghĩa là cha sinh ra ta, mẹ nuôi dưỡng ta. Hỡi ơi cha mẹ sinh dưỡng ta cực nhọc. Muốn đền đáp ân đức của cha mẹ như với lên trời cao chẳng cùng.”

Ông nói thêm: “Cũng vì chủ trương học Phật tu nhân, nên trong PGHH hàm chứa một nền tảng rốt ráo, hữu hiệu và đẹp đẽ nhất cho những ai mang tâm niệm báo đáp công ơn dưỡng dục sanh thành. Đạo PGHH coi sự báo hiếu ngang hàng như một đạo làm người hay đạo hiếu. Cũng có nghĩa là, có những điều mà các tín đồ PGHH nên theo và những việc nên tránh trong suốt cuộc đời hành đạo, nếu ai muốn nên người hữu dụng. Qua đó có câu, ‘Học theo mối đạo làm con/Luận xem học mới thấy đon đời này.’ Hay là, ‘Hiếu trung lòng chớ vội quên/Sống cho trọn đạo, thác lên tiên đài.’”
Sau đó, đồng đạo Nguyễn Kim diễn ngâm bài “Tự Thán” của Đức Thầy.
Đồng đạo Hoa Lưu phát biểu cảm tưởng nhân ngày Lễ Vu Lan: “Mùa Vu Lan về, những người con Phật đều cảm thấy nao nao trong lòng, khi nghĩ đến tình cảm yêu thương của cha mẹ dành cho mình. Vu Lan là một đề tài tuy dễ suy diễn, nhưng rất khó để diễn đạt hết lòng biết ơn của phận làm con với cha mẹ. Mẹ đã từng ngày dành cho con những gì tốt đẹp nhất. Ngoài tình yêu thương, người cũng không đòi hỏi điều gì với con mình. Cha thường hay không nói nhiều, nhưng cả cuộc đời là sự hy sinh cho con cái. Cha mẹ dạy dỗ chúng ta bao điều hay lẽ phải, dìu dắt chúng ta bước qua bao nhiêu khó khăn từ sức khỏe, giáo dục cho đến trường đời.”

Sau đó, ban tổ chức thực hành nghi thức “Bông Hồng Cài Áo” và tặng quà lưu niệm các đồng đạo trưởng lão.
Sau lời cảm ơn của ban tổ chức, đồng hương và đồng đạo dùng bữa cơm chay thân mật do Ban Trị Sự PGHH Miền Nam California khoản đãi. [đ.d.]

















