Thiện Lê/Người Việt
SAN FRANCISCO, California (NV) – Phụ nữ thiểu số là một nhóm quan trọng trong mùa bầu cử, nhưng họ cảm thấy các nhà lập pháp không ưu tiên đến các vấn đề quan trọng với họ.

Liên đoàn Intersections of Our Lives, kết hợp từ ba tổ chức công lý cho phụ nữ thiểu số, vào ngày 9 Tháng Năm, đưa ra một khảo sát mới cho thấy phụ nữ thiểu số cảm thấy không được đại diện đủ trên các lá phiếu.
Bà Celinda Lake, chuyên gia khảo sát lâu năm, cho biết phụ nữ thiểu số là những lá phiếu đầy tiềm năng, nhưng họ sẽ không bỏ phiếu chỉ trừ phi thật sự thấy được thay đổi, thấy được những giá trị của họ được đại diện, và thấy được người khác nói về những chính sách giúp cải thiện cuộc sống của họ.
Bà Roshni Nedungadi, đại diện HIT Strategies, cho hay các ứng cử viên chính trị phải tiếp xúc với nhiều phụ nữ thiểu số, không nên coi thường họ, và họ đang rất bất mãn vì không được chú ý đến, muốn được các dân cử tiếp xúc và bảo đảm có những chính sách giúp đỡ họ.
Vì vậy, Dịch Vụ Truyền Thông Thiểu Số (EMS) tổ chức hội thảo với sự tham dự của vài chuyên gia để nói về các vấn đề đó.
Bà Sung Yeon Choimorrow, tổng giám đốc tổ chức National Asian Pacific American Women’s Forum, cho biết 57% phụ nữ Latino, 55% phụ nữ gốc Á, và 49% phụ nữ gốc Phi Châu nghĩ rằng mọi thứ đang trở nên tệ hơn ở Hoa Kỳ trong một năm qua, nhưng những lo lắng của họ không được các chính trị gia và các ứng cử viên đề cập đến.
Bà cho biết đây là một khảo sát chưa từng có, và mục đích là mang tiếng nói cho những người ít ai lắng nghe.
Theo bà, khảo sát của Intersections of Our Lives có 850 phụ nữ gốc Phi Châu, 850 phụ nữ người Latino và 850 phụ nữ người Á Châu, cho thấy giá cả leo thang trong kinh tế hiện nay là một trong những vấn đề quan trọng nhất đối với phụ nữ thiểu số. Có đến 35% phụ nữ Latino, 33% phụ nữ Á Châu và 29% phụ nữ da đen cho biết giá cả của nhiều sản phẩm và dịch vụ ngày càng tăng là một vấn đề vô cùng đáng chú ý.

Bà Roshni Nedungadi, đại diện HIT Strategies, cho biết trong phần giá cả còn có những vấn đề khác như bảo hiểm y tế giá rẻ, giá nhà rẻ, trả lương công bằng và tạo việc làm. Về những vấn đề đó, 92% phụ nữ gốc Phi Châu, 89% phụ nữ Á Châu, và 88% phụ nữ Latino.
Không chỉ vậy, 75% phụ nữ thiểu số ưu tiên vấn đề nhận được dịch vụ phá thai và chăm sóc sau khi phá thai. Họ còn cho rằng vấn đề phân biệt chủng tộc đã kéo dài quá lâu, và các dân cử phải có những chính sách công bằng cho các sắc dân, có đến 93% phụ nữ da đen, 84% phụ nữ gốc Á và 79% phụ nữ Latino bày tỏ suy nghĩ này.
Tiến Sĩ Regina David Moss, tổng giám đốc tổ chức In Our Own Voice, cho biết 79% nữ cử tri gốc Phi Châu cho rằng phân biệt chủng tộc kéo dài quá lâu rồi, và nhiều cử tri người da đen muốn các lãnh đạo tạo ra hay đấu tranh cho công lý.
Bà còn cho biết sức khỏe của phụ nữ có thai và sức khỏe sau khi sinh con là những vấn đề quan trọng khác với người gốc Phi Châu. Trong khảo sát, 91% phụ nữ người da đen muốn Quốc Hội giúp đỡ về vấn đề tỷ lệ phụ nữ qua đời khi mang thai hay sau khi sinh con hiện còn rất cao.

Trong năm 2021, tỷ lệ phụ nữ gốc Phi Châu qua đời khi mang thai hay sau khi sinh con là trong 100,000 phụ nữ sinh con có 69.9 người qua đời, cao hơn phụ nữ da trắng đến 2.6 lần, theo thông tin của Trung Tâm Phòng Ngừa Dịch Bệnh Hoa Kỳ (CDC).
Theo bà Moss, các nữ cử tri người da đen là những người bỏ phiếu rất thường xuyên vì biết lá phiếu của họ quan trọng, nên muốn các ứng cử viên và các dân cử đại hiện họ hiểu được cộng đồng cần gì.
Bà Lupe Rodriguez, tổng giám đốc National Latina Institute for Reproductive Justice, cho biết phụ nữ người Latino không quan tâm đến đảng phái khi bỏ phiếu, chỉ quan tâm đến những ứng cử viên hay các nhà lập pháp nói về những chính sách ảnh hưởng đến họ, nhất là các vấn đề như di trú và gia đình bị chia cách.
Theo bà Rodriguez, nhận được bảo hiểm y tế cũng là một vấn đề quan trọng với phụ nữ Latino vì cộng đồng này có tỷ lệ bảo hiểm thấp nhất Hoa Kỳ, đến 18% người không có bảo hiểm trong năm 2022.

Về phụ nữ gốc Á, bà Choimorrow cho biết những vấn đề được ưu tiên là cải tổ hệ thống công lý, thông qua các luật về súng, và ngày nghỉ bệnh có liên quan đến gia đình. Bà nói phụ nữ Á Châu có nhiều động lực để bỏ phiếu bầu, nhưng cảm thấy lá phiếu của họ không thay đổi được gì.
Bà còn cho hay nhiều người cho rằng phụ nữ gốc Á chống phá thai, nhưng suy nghĩ đó là sai vì đó là một ưu tiên với nhiều phụ nữ, nhất là với phụ nữ gốc Ấn Độ. Có đến 75% phụ nữ gốc Hoa, 70% phụ nữ gốc Việt và gốc Nam Hàn, cùng 60% phụ nữ gốc Philippines ủng hộ phá thai.
Với mùa bầu cử ngày càng đến gần, phụ nữ người thiểu số là những lá phiếu vô cùng quan trọng, và các diễn giả nhấn mạnh các nhà lập pháp hay các ứng cử viên cần giúp họ giải quyết nhiều vấn đề quan trọng. [qd]
—–
Liên lạc tác giả: [email protected]







































































