Thursday, April 25, 2024

RCOC khám biểu hiện chậm phát triển miễn phí cho trẻ em Orange County

Thiện Lê/Người Việt

GARDEN GROVE, California (NV) – Trung Tâm Khu Vực Orange County (RCOC) vừa tổ chức chương trình khám các biểu hiện chậm phát triển miễn phí ở Garden Grove vào sáng Thứ Sáu, 24 Tháng Sáu, và sẽ tổ chức nhiều buổi khác khắp Orange County vào mỗi Thứ Sáu.

Bà Laurie Glickman chơi đùa để biết các biểu hiện chậm phát triển của cậu bé Thomas Nguyễn. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

RCOC là một tổ chức bất vụ lợi tư nhân có hợp đồng với tiểu bang California để cung cấp các dịch vụ cần thiết cho nhiều gia đình ở Orange County, nhất là những gia đình có trẻ em có những biểu hiện chậm phát triển.

Buổi khám chậm phát triển cho trẻ em của RCOC được tổ chức tại công viên Magnolia ở Garden Grove, và các gia đình có thể đến khám miễn phí, không cần lấy hẹn trước.

Tại đây có nhiều chuyên gia về các biểu hiện chậm phát triển của trẻ em từ 0 đến 5 tuổi để giúp đỡ nhiều gia đình, giúp họ biết được con cháu mình chậm phát triển ở điểm nào để có thể đưa ra những cách giúp đỡ hay trị liệu tốt nhất.

Cô Kaitlynn Trương, chuyên gia văn hóa của RCOC, cho biết đây là một buổi khám lâm sàn về phát triển cho trẻ em, và RCOC sẽ tổ chức nhiều buổi khác khắp Orange County vào mỗi Thứ Sáu.

“Chúng tôi có các chuyên gia để khám nhiều lĩnh vực cho các bé như khám răng, khám mắt và khám về phát triển. Chuyên gia nào cũng có chứng chỉ cho lĩnh vực của họ,” cô Kaitlynn nói.

Cô còn cho hay trẻ em có thể chậm về khả năng vận động và khả năng ngôn ngữ trong những năm đầu đời, nhưng cô muốn nhấn mạnh chậm phát triển không có nghĩa là các em bị khuyết tật.

Cô nói: “Đôi khi các em có các vấn đề chậm lụt, ví dụ như các em 18 tháng phải biết nói ít nhất 10 chữ đơn, nhưng chưa nói được thì các em bị chậm về khả năng ngôn ngữ. Lúc đó chúng tôi sẽ cung cấp các dịch vụ trị liệu ngôn ngữ để giúp các em nói được nhiều hơn hay học nói nhanh hơn để bắt kịp với các bạn cùng lứa.”

Cô Thảo Nguyễn và con trai Thomas Nguyễn. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Ngoài tổ chức các buổi khám về biểu hiện chậm phát triển cho trẻ em, RCOC còn có chương trình Early Start (Bắt Đầu Sớm) để giúp đỡ những trẻ em chậm phát triển.

Cô Kaitlynn cho biết Early Start là chương trình của liên bang, do RCOC quản lý, dành cho trẻ em từ 0 đến 36 tháng tuổi bị chậm phát triển về ăn nói, đi đứng hay suy nghĩ và hành vi.

RCOC sẽ trả tiền cho phụ huynh đưa con đi thẩm định kỹ hơn, và nếu các em chậm 33% trong một lĩnh vực thì sẽ được nhận dịch vụ Early Start, hoàn toàn miễn phí, với các biện pháp giúp đỡ như trị liệu ngôn ngữ và cách hành xử.

Buổi khám các biểu hiện chậm phát triển của RCOC có nhiều phụ huynh đưa con đến, và một trong những người đó có cô Thảo Nguyễn, cư dân Santa Ana. Cô đưa con trai Thomas Nguyễn, 20 tháng tuổi, ra đây để biết rõ hơn về các biểu hiện chậm phát triển của cậu bé.

Cô nói khi đi khám tổng quát, bác sĩ cho biết Thomas có nhiều biểu hiện chậm phát triển và còn có những dấu hiệu bị tự kỷ nhẹ.

Khi vào trong, Thomas được chuyên gia Laurie Glickman thẩm định. Bà dùng nhiều trò chơi và nhiều món đồ chơi để hiểu rõ các biểu hiện chậm phát triển của cậu bé, sau đó trò chuyện với gia đình để nói về những biện pháp trị liệu.

Cô Thảo Nguyễn (trái) quan sát con trai được thẩm định. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Ngoài ra, cô Kaitlynn Trương không chỉ là một đại diện của RCOC, mà còn là một phụ huynh từng được tổ chức này giúp đỡ để phát hiện Leo, con trai mình, có những biểu hiện chậm phát triển và trị liệu giúp cậu bé bắt kịp với bạn cùng lứa.

Cô kể từng không hề nghĩ Leo bị chậm phát triển lúc cậu bé khoảng 15 tháng tuổi vì ai cũng nói con trai mình đẹp, vui vẻ và hoạt bát.

“Khi trò chuyện về con cái với một đồng nghiệp ở RCOC, người đó cho rằng có thể Leo bị chậm phát triển và hỏi tôi tại sao không đưa Leo đi khám. Tôi nghĩ lúc đó Leo vẫn còn nhỏ, vẫn còn nhỏ và vẫn đi khám bác sĩ bình thường. Vài tháng sau, tôi đưa con trai đến một buổi thẩm định như hôm nay, thì mới biết Leo chậm nói và nhiều thứ khác,” cô chia sẻ.

Sau đó, Leo được đưa vào chương trình Early Start của RCOC, có các dịch vụ như cho cô giáo đến nhà dạy cách nói, cách ngồi yên, cách chơi, và sử dụng cách trị liệu vừa chơi vừa dạy để giúp cậu bé.

Khoảng một năm rưỡi sau, khi chưa tròn 3 tuổi, cậu bé Leo đã biết hết mọi chữ cái, biết các đồ vật trong nhà, các bộ phận trên cơ thể, dạy màu sắc và số cùng nhiều thứ khác.

Nhờ chương trình đó, hiện nay, Leo biết nói tiếng Anh và tiếng Việt, đang là một trong những học sinh cao điểm nhất trong lớp, còn được trường cân nhắc để chọn vào lớp dành cho học sinh giỏi.

Cô Kaitlynn Trương và con trai Leo từng được RCOC trị liệu. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Tuy RCOC có những dịch vụ rất tốt để giúp đỡ trẻ em chậm phát triển, cô Kaitlynn cho biết một trở ngại lớn là cách nhìn của các gia đình Việt Nam hay Á Châu về vấn đề này. Nhiều gia đình cho rằng chậm phát triển có nghĩa là trẻ em bị khuyết tật, và không muốn nhận các dịch vụ cần thiết.

Vì vậy, cô nhấn mạnh các biện pháp trị liệu từ nhỏ là cách để giúp các em phát triển tốt, và kêu gọi các gia đình tận dụng những dịch vụ của RCOC. Cô cho biết tổ chức này có nhiều nhân viên biết tiếng Việt để có thể dễ liên lạc với những người chăm sóc trẻ em trong gia đình như ông bà.

Cộng đồng có thể liên lạc RCOC qua số điện thoại (714) 558-5400 để gặp nhân viên biết nói tiếng Việt và nói về những vấn đề liên quan đến phát triển của trẻ em. [qd]

—–
Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT